Para Games 7: Việt Nam để mất nhiều HCV bóng bàn

09:29 Thứ bảy 18/01/2014

Trong ngày thi đấu thứ 3 của Para Games 7 diễn ra ở cụm sân vận động Wunna Theikdi ở Thủ đô Nay Pyi Taw, đoàn thể thao Việt Nam đã để tuột mất những tấm huy chương vàng rất đáng tiếc ở môn bóng bàn.

Vận động viên bóng bàn Việt Nam tại Para Games 7. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Những nội dung đồng đội vốn là thế mạnh của Việt Nam đã bị những quốc gia khác như Thái Lan hay Indonesia vượt mặt. Vận động viên Nguyễn Thanh Hoàng là đương kim vô địch Para Games cũng thất bại ở nội dung đôi nam.

Trước đó, cặp Thanh Hoàng-Xuân Phú cũng để mất huy chương vàng vào tay cặp vận động viên Indonesia. Với việc để mất rất nhiều huy chương vàng, bóng bàn Việt Nam khó hoàn thành mục tiêu 3 huy chương vàng đã đề ra trước giải.

Đến lúc này, môn bóng bàn chỉ đóng góp 1 huy chương vàng do công của cặp vận động viên nữ Kim Vân-Hoa Phượng hạng thương tật T11.

Cũng cần nói thêm, bóng bàn là môn rất khó tìm được huy chương khi số lượng vận động viên rất lớn và những đoàn mạnh như Indonesia, Thái Lan đã bổ sung rất nhiều vận động viên trẻ chất lượng ở Đại hội lần này./.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục