Olympic Việt Nam: Bất ổn, nhưng… tạm hài lòng

06:39 Thứ tư 20/09/2023 | 1

Olympic Việt Nam hoàn thành mục tiêu có 3 điểm trước Mông Cổ ở trận ra quân bóng đá nam ASIAD 2023, tuy nhiên HLV Hoàng Anh Tuấn còn đó những lo lắng.

Bất ổn

Một chiến thắng đậm cho Olympic Việt Nam là điều đã được dự đoán từ trước bởi đối thủ Olympic Mông Cổ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Và thực tế các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi lấn lướt, ghi được 4 bàn thắng vào lưới đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng C.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại khác, Olympic Việt Nam chỉ thắng Olympic Mông Cổ với cách biệt không lớn (4-2) với việc để đối thủ chọc thủng lưới tới 2 lần dù dẫn trước 3-0 sau hiệp đấu đầu tiên.

 - Bóng Đá

 Olympic Việt Nam chiến thắng nhưng còn nhiều bất ổn...

Hai bàn thua là sai lầm của cá nhân (lần lượt Thái Sơn và Quan Văn Chuẩn) nhưng trước đó hàng phòng ngự của Olympic Việt Nam gặp vấn đề khi đối thủ tăng tốc, chơi tấn công chủ động.

Không ít lần Quan Văn Chuẩn phải rời cầu môn, hàng thủ chấp chới với một vài tình huống tấn công khá dễ, đơn điệu từ Olympic Mông Cổ rồi buộc phạm lỗi, nhận thẻ… Và đây là bất ổn đầu tiên.

Bất ổn, âu lo kế tiếp dồn vào các tiền đạo, một lần nữa những chân sút bên phía Olympic Việt Nam khiến người hâm mộ phải giận dữ vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn như từng thấy trước đây.

Thậm chí, trận ra quân vừa kết thúc nếu làm tốt hơn có lẽ lưới của Olympic Mông Cổ phải rung lên thêm vài lần nữa chứ không dừng lại ở con số 4. Đơn giản vì các chân sút Olympic Việt Nam dứt điểm quá thiếu chính xác dù trước mặt chỉ còn thủ môn và khung thành trống.

nhưng cũng… hài lòng

Với kết quả giành được trước Olympic Mông Cổ, về cơ bản tấm vé vào vòng 1/8 bóng đá nam ASIAD 2023 vẫn đang rất gần nên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được coi như đạt được điều hài lòng đầu tiên.

Điều đáng ngợi khen kế tiếp cho Olympic Việt Nam nằm ở khả năng tổ chức những mảng miếng tấn công đã tốt và bắt mắt, linh hoạt hơn rất nhiều so với trước đây.

 - Bóng Đá

...nhưng cũng có một vài điều hài lòng, khi Olympic Việt Nam còn rất trẻ.

Olympic Việt Nam có thể tổ chức tấn công ở cả 2 hành lang cánh tốt, chơi vỗ mặt cũng ổn với các đường chọc khe từ những tiền vệ như đã thấy ở cả trận, hoặc nếu cần sẽ chuyền dài vượt tuyến bất ngờ (như bàn thắng của Nguyên Hoàng) chẳng hạn.

Mọi thứ ổn hơn, tất nhiên không có nghĩa mang đến hiệu quả cao nhất khi vẫn còn các đường chuyền cuối chưa chính xác hoặc như đã nói là dứt điểm… nhưng rõ ràng nếu so với trước cũng nên hài lòng vì sự tiến bộ này.

Cần nhắc lại, Olympic Việt Nam tham dự Asiad với nhiều cầu thủ quá trẻ và ở đội hình xuất phát có 10/11 cái tên mới 20 tuổi hoặc nhỏ hơn nên khó trách nếu chưa làm hài lòng tất cả.

Tất nhiên về chuyên môn HLV Hoàng Anh Tuấn có lý khi chưa hài lòng với các học trò, vì đơn giản lứa cầu thủ này sẽ là nền tảng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai nên chuyện khắt khe cũng dễ hiểu.

Nguồn: VietNamNet
Duy Nguyễn | 05:15 20/09/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục