Ole Gunnar Solskjaer: Thay đổi không bao giờ là quá muộn

22:01 Thứ năm 29/08/2019

TinTheThao.com.vnNhững con người trong tay Ole Gunnar Solskjaer không quá tệ. Chỉ cần ông có kiểu tác động đúng đắn vào họ, những tín hiệu tích cực có thể dễ dàng đến.

Manchester United đã nhận một thất bại đáng xấu hổ trước Crystal Palace - đối thủ mà họ chưa từng thua. Nhưng đó là chuyện đã rồi. Điều quan trọng trước mắt là thầy trò Ole Gunnar Solskjaer phải đứng dậy. Tuy nhiên, họ phải đứng dậy bằng cách nào?

Giải phóng Paul Pogba và một việc giải quyết nhiều vấn đề

Dù muốn hay không, dù có phản đối hay ủng hộ thì CĐV Quỷ đỏ cũng phải thừa nhận rằng ngoài Paul Pogba ra thì giờ đây Ole Gunnar Solskjaer không còn ai để hy vọng đảm bảo sự sáng tạo trong lối chơi cho đội bóng. Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp cần toàn tâm toàn ý phô diễn thứ bóng đá tấn công - điều anh làm tốt nhất - chứ không phải vừa đá vừa lo phòng ngự.

Tuy vậy, Man United cũng cần phải chú ý khả năng đánh chặn từ xa bởi sau 3 trận đấu với Chelsea, Wolves và Crystal Palace thì đây là điểm yếu chết người của Quỷ đỏ khi Scott McTominay không thể quán xuyến khu vực giữa sân.

Bên cạnh đó vị trí “nhạc trưởng” của Jesse Lingard đã thất bại thảm hại khi mà ngôi sao người Anh chỉ được cái nhiệt tình, chạy suốt trên sân nhưng chẳng biết mình phải chạy như thế nào và làm gì với trái bóng.

Nghe có vẻ rối nhưng chỉ cần Solskjaer cho thêm một tiền vệ vào sân sẽ giải quyết được tất cả. Nemanja Vidic chẳng hạn. Tuy anh không còn được nhanh nhẹn nhưng bù lại kinh nghiệm và sự quyết liệt của Matic sẽ giúp McTominay tự tin hơn khi có thêm người tương trợ. Khi ấy Pogba mặc sức lao về trước mà chơi tấn công. Tất nhiên Lingard có thể yên tâm mà ngồi ngoài sân để học lại các kỹ năng của mình.

 - Bóng Đá

Ole Gunnar Solskjaer chưa khai phá hết Paul Pogba?

Rèn kỹ năng sút phạt

Ai cũng thừa nhận nếu Paul Pogba và Marcus Rashford không đá hỏng hai quả 11m thì Man United đã có thêm 6 điểm trước Wolves và Crystal Palace. Việc một đội bóng sút hỏng liền hai quả 11m là điều đáng báo động bởi vận may (trọng tài thổi penalty) không phải lúc nào cũng đứng bên họ.

Tuy nhiên, không chỉ phải rèn thêm tâm lý và kỹ năng đá 11m (bởi ngay cả siêu sao như Lionel Messi vẫn thường xuyên đá không thành) mà các học trò của Solsa cần nâng cao khả năng đá phạt trực tiếp. Trong trận đấu với Crystal Palace, những Rashford và Pogba đã có ít nhất 3 cơ hội ở khoảng cách không quá xa nhưng họ đều bỏ lỡ. Tất nhiên không thể bắt họ bách phát bách trúng như David Beckham ngày xưa nhưng nếu cứ đá phạt dở như vậy thì Man United càng mất nhiều điểm số của mình.

 - Bóng Đá

Marcus Rashford cần rèn luyện thêm nhiều kỹ năng.

Hãy tập làm “ông lớn”

Trong trận đại thắng trước Chelsea thì Man United đá như kiểu cửa dưới khi chọn lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả. Đến khi gặp Wolves và Crystal Palace, Quỷ đỏ là cửa trên thì lại bị cầm hòa rồi nhận tiếp thất bại cay đắng. Lý do cũng dễ nhìn ra là họ không biết cách áp đặt và kết liễu trận đấu theo cách của mình. Điều này hoàn toàn khác xa so với Man City hay Liverpool, bởi hai đội bóng này luôn chơi một cách chủ động. Địch mạnh thì phản công, địch yếu thì dồn ép và kết liễu nhanh chóng. Đó là phẩm chất của đội bóng lớn. Tiếc thay, lúc này, Man United không phải là đội bóng lớn thật sự.

 - Bóng Đá

Man United cần học cách bóp chết đối thủ dù lớn hay nhỏ.

Ngay cả Pep Guardiola hay Jurgen Klopp đều phải nhận những thất bại còn lớn hơn so với Ole Gunnar Solskjaer mới có được thành công tại Anh như hiện nay. Tất cả do họ đã biết thay đổi đúng lúc và quyết liệt. Còn Solsa thì sẽ ra sao?

(Bạn đọc: Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 20:50 29/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục