Nữ sát thủ Arsenal oanh tạc Olympic

21:20 Thứ tư 21/07/2021

TinTheThao.com.vnVivianne Miedema đã ghi 4 bàn giúp Hà Lan đánh bại Zambia với tỷ số 10-3 để mở màn Olympic tại Nhật Bản.

Vivianne Miedema, Vua phá lưới mọi thời đại của Women’s Super League dù mới chơi cho Arsenal được 4 năm, đồng thời là cầu thủ ghi bàn hàng đầu lịch sử tuyển nữ Hà Lan, đã ghi bàn ở các phút thứ 9, 15, 29 và 59. Sao Barcelona, Lieke Martens đã ghi thêm 2 bàn cho đội tuyển đang đứng thứ tư thế giới trên BXH FIFA. Trận đấu kết thúc với tỷ số 10-3 nghiêng về đội bóng áo cam.

Thế vận hội Tokyo là Thế vận hội đầu tiên của tuyển nữ Hà Lan. Họ đã tiến vào trận chung kết World Cup 2 năm trước nhưng thất bại trước Mỹ.

Zambia 3-10 Netherlands on Tokyo 2020 Olimpyc Games - Bóng Đá

 Vivianne sở hữu phong độ đỉnh cao.

Barbra Banda đã ghi cả 3 bàn cho Zambia, đội xếp thứ 104 thế giới, thấp nhất ở kỳ Olympic này. Đây cũng là lần đầu tiên Zambia tham dự Thế vận hội.

Huấn luyện viên Sarina Wiegman của Hà Lan sẽ từ chức sau Thế vận hội để dẫn dắt đội tuyển Anh trên hành trình tiến đến World Cup tiếp theo. Wiegman sẽ được thay thế bởi huấn luyện viên Mark Parsons.

Về phần Vivianne Miedema, mới bước qua tuổi 25, cô đã trải qua 1 thập kỷ chơi chuyên nghiệp và thể hiện phong độ khó tưởng, ghi 229 bàn chỉ sau 251 trận cấp CLB, 77 bàn sau 97 trận cho đội tuyển quốc gia. Cô cùng Bayern Munich vô địch Đức 2 lần, giúp Pháo thủ vô địch Anh năm 2019 và cùng Hà Lan vô địch châu Âu năm 2017.

Vivianne ghi 6 bàn trong 1 trận cho Arsenal:

 
Thanh Vũ | 20:22 21/07/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục