Nóng: Rafael Nadal tuyên bố kết thúc sớm mùa giải năm 2016

16:00 Thứ sáu 21/10/2016

Rafael Nadal tuyên bố kết thúc sớm mùa giải năm 2016 để tập trung hồi phục thể lực chuẩn bị cho mùa giải năm 2017

Ngày 20/10, Rafael Nadal, cựu tay vợt số 1 thế giới từng đạt 14 giải Grand Slam, đã tuyên bố kết thúc sớm mùa giải năm 2016 để tập trung hồi phục thể lực chuẩn bị cho mùa giải năm 2017.

Mùa này, Nadal thường xuyên bị chấn thương hành hạ. Tại giải Roland Garros, ngôi sao 30 tuổi phải rút lui từ sớm. Anh cũng không thể dự giải Wimbledon. 

1

 Nadal đăng thông báo trên Facebook về quyết định nghỉ thi đấu hết năm 2016. Ảnh: Internet.

Chia sẻ với báo chí, ngôi sao xứ bò tót tiết lộ phải rất gượng ép mới có thể tái xuất ở Olympic Rio 2016 vừa qua. Anh mô tả đó là giai đoạn bản thân cần thúc ép cơ thể hồi phục nhanh nhất. "Điều đó khiến tôi gặp rất nhiều cơn đau và buộc phải dừng lại", Nadal nói.

Tại Olympic Rio 2016, Nadal giành huy chương vàng nội dung đôi nam cùng đồng hương Marc Lopez. Anh hụt chiếc huy chương đồng nội dung đơn nam sau khi để thua Kei Nishikori của Nhật Bản.

"Sự thật là tôi đến Olympic Rio với sự chuẩn bị rất ngắn và không có đủ thời gian hồi phục chấn thương. Thế nhưng mục tiêu mang về huy chương cho tuyển Tây Ban Nha của tôi đã hoàn thành. Giờ là lúc bản thân cần nghỉ ngơi và bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải 2017", Nadal chia sẻ thêm.

Gần đây, Nadal đã thất bại ngay tại vòng 2 giải Shanghai Masters 2016 (Trung Quốc). Anh gác vợt trước đối thủ hạng 28 thế giới Viktor Troicki.

Rafael_Nadal

 Tiếp bước Federer, đến lượt Nadal tuyên bố chia tay mùa giải 2016. Ảnh: Internet.

Trước tuyên bố nghỉ hết năm 2016 của Nadal, làng quần vợt nam đối mặt với một tông màu xám xịt. Trước "Vua đất nện", huyền thoại Roger Federer cũng tuyên bố chia tay mùa giải vì cần thời gian hồi phục chấn thương.

Trên Twitter, cộng đồng mạng ngán ngẩm khi trong giai đoạn còn lại của mùa giải không được chứng kiến Federer và Nadal thi đấu. Cây bút Ben Rothenberg viết: "Basel, Bercy và London sẽ không có Federerless và Nadaless. Một cơn hạn hán cho ATP".

Lúc này, danh sách ngôi sao lớn không thể tham dự các giải còn lại trong năm đã bao gồm Federer, Nadal, Serena Williams, Maria Sharapova, Victoria Azarenka và Petra Kvitova. Cùng nhau, họ đã giành tổng cộng 62 danh hiệu Grand Slam.

Về việc Federer và Nadal nghỉ hết mùa 2016, cây bút Rene Denfeld bình luận điều này sẽ khiến hai gã khổng lồ bị đánh bật khỏi top 8 trên bảng xếp hạng ATP khi giải Australian Open 2017 khởi tranh vào tháng 1 năm sau.

Hồi đầu tháng 10, Federer và Nadal lần đầu tiên kể từ năm 2003 không còn đứng trong top 4 trên bảng xếp hạng. Với 3.730 điểm, Federer rớt xuống hạng 7, còn Nadal đứng thứ 5 với 4.730 điểm.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Trí | 17:20 21/10/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục