Nội bộ Premier League bất đồng về việc đưa ra án phạt cho nhóm Big Six

22:51 Thứ tư 21/04/2021

TinTheThao.com.vnChia tay dự án European Super League, nhóm Big Six chuẩn bị phải đối mặt với rắc rối mới.

Chưa đầy 48 giờ sau khi thành lập, dự án European Super League đã chính thức sụp đổ. Mọi chuyện bắt đầu từ việc nhóm Big Six của Premier League tuyên bố rút khỏi giải đấu này. Sau đó, hàng loạt đội bóng khác như Inter Milan, Atletico Madrid, AC Milan, Juventus cũng làm điều tương tự.

Hiện tại, nhóm Big Six đang phải đối mặt với nhiều rắc rối. Chắc chắn Real Madrid và Juventus, 2 CLB có hành động mạnh mẽ nhất trong dự án European Super League, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho sự phản bội này. Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cũng sẽ có biện pháp trừng phạt những "kẻ nổi loạn". Bên cạnh đó, 14 đội bóng còn lại của Premier League cũng đang muốn có 1 án phạt được đưa ra.

OTHER 14 PREMIER LEAGUE CLUBS DIVIDED ON PUNISHMENTS FOR MANCHESTER UNITED, LIVERPOOL & REMAINING EUROPEAN SUPER LEAGUE SIDES - Bóng Đá

 Điều gì sẽ xảy ra với nhóm Big Six?

Theo Sky Sports, 14 CLB này đang có sự chia rẽ về việc đưa ra án phạt cho nhóm Big Six. Nhóm thứ nhất cho rằng "những kẻ nổi loạn" phải bị trừng trị thật nặng vì đã vi phạm quy tắc L9 của Premier League. Cụ thể, theo quy tắc này, bất kỳ CLB nào muốn tham dự 1 giải đấu khác đều phải nhận được sự chấp thuận của ban tổ chức Premier League. Vậy nên, nhóm Big Six cần phải nhận được án phạt có tính răn đe, ngăn chặn những hành động tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Trong khi đó, nhóm thứ 2 cho rằng Big Six cũng chỉ là nạn nhân. Những thông cáo báo chí gần đây cho thấy rằng họ không hiểu rõ về dự án European Super League mà mình đang tham gia và chỉ nên bị phạt nhẹ hoặc không cần đưa ra án phạt. Chuyên gia Graeme Souness cũng đồng ý với điều này. Ông cho rằng án phạt lớn nhất dành cho Big Six chính là đánh mất niềm tin của người hâm mộ.

Những bàn thắng đẹp của Arsenal trên sân tập:

 
Faro | 21:53 21/04/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục