Niềm tin trở lại với Chelsea

19:27 Chủ nhật 09/10/2022

Dưới thời tân HLV Graham Potter, “The Blues” sở hữu chuỗi phong độ thăng hoa. Cái duyên thay HLV vào giữa mùa của họ đang phát huy tác dụng.

 - Bóng Đá

 

Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea vừa có 2 chiến thắng liên tiếp với tỉ số 3-0 trước AC Milan và Wolves. Qua đó, đội bóng thành London vươn lên vị trí thứ 2 ở bảng E Champions League và thứ 4 ở Premier League. Potter đang để lại dấu ấn đậm nét dù chỉ mới gia nhập đội bóng.

Chelsea là CLB luôn gặp nhiều may mắn khi thay HLV ngay giữa mùa, và họ đặt kỳ vọng vào HLV người Anh ở lần này. Trận thắng Wolves tại vòng 10 Premier League vào hôm 8/10 vừa qua phần nào phản ánh phong cách bóng đá mà Potter theo đuổi và nó đem đến nhiều hi vọng cho người hâm mộ của “The Blues”.

Sự linh hoạt của Potter

Trong ngày Diego Costa quay trở lại Stamford Bridge, đội hình Chelsea có đến 7 sự thay đổi so với trận gặp AC Milan. 2 cầu thủ ghi bàn ở trận đó là Reece James và Pierre-Emerick Aubameyang đều được Potter cất trên băng ghế dự bị. Những trụ cột dưới thời Thomas Tuchel như Thiago Silva và Raheem Sterling cũng phải nhường chỗ cho Trevoh Chalobah và Christian Pulisic.

Không chỉ vậy, sơ đồ chiến thuật của chiến lược gia 47 tuổi cũng liên tục thay đổi. Ở 3 trận gần nhất, đội chủ sân Stamford Bridge xuất phát với 3 sơ đồ khác nhau, lần lượt là 4-2-2-2, 3-4-3 và 4-2-3-1.

Trên thực tế, khả năng biến đổi linh hoạt vừa là đặc trưng vừa là điểm mạnh của Potter hồi còn dẫn dắt Brighton. “Mòng biển” (biệt danh của Brighton) từng là tập thể đồng đều với các cá nhân có thể chơi luân phiên nhau mà không làm giảm độ hiệu quả của cả đội.

Chelsea là đội chi nhiều tiền nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua và cũng để rất nhiều cầu thủ ra đi, vậy nên đội hình họ đang rất lộn xộn. Xoay tua liên tục có thể là cách để Potter tạo ra sự công bằng cho toàn đội và giúp họ cảm thấy thoải mái. Không chỉ vậy, HLV người Anh còn kiểm soát được phòng thay đồ và có thể quan sát để lựa ra đội hình ưng ý nhất cho mình.

 - Bóng Đá

Đội hình của "The Blues" thay đổi linh hoạt dưới thời HLV Potter. Ảnh: The Mirror.

Tuy nhiên, sự linh hoạt của Potter không chỉ dừng lại ở đó mà còn nằm ở những cái tên lập công. 9 bàn thắng của Chelsea trong 4 trận dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 47 tuổi được ghi bởi 8 người khác nhau. Những cầu thủ đang thất sủng cũng nhanh chóng tỏa sáng trở lại.

Ở trận đấu với Wolves, Pulisic nổ súng sau quãng thời gian dài đánh mất phong độ do chấn thương và không được đá đúng sở trường. Ra sân ở cánh trái quen thuộc, “Đội trưởng Mỹ” có ngày thi đấu ổn và đóng góp một bàn thắng rất tinh tế.

Trước và sau bàn thắng của Pulisic là 2 pha lập công của Kai Havertz và Armando Broja. Nếu như Havertz là người giúp Chelsea phá vỡ thế bế tắc thì cầu thủ trẻ Broja có bàn thắng đầu tiên sau khi trở lại từ bản hợp đồng cho mượn tại Southampton.

Mason Mount gây chú ý khi cuối cùng cũng trở lại với 2 pha kiến tạo, đóng góp vào bàn thắng đầu tiên của tuyển thủ Anh ở mùa này. Những cầu thủ trên hàng công khác được mang về hồi hè bởi Tuchel như Sterling hay Aubameyang cũng đã có các bàn thắng bất chấp nhiều phân tích cho rằng họ không hợp với chiến thuật của Potter.

Trong khi đó, hàng thủ Chelsea như thường lệ vẫn cho thấy khả năng ghi bàn ấn tượng của mình. Điển hình là trong trận đấu với AC Milan giữa tuần trước, Reece James và Wesley Fofana lần lượt ghi bàn để giúp “The Blues” vượt khó.

Niềm tin trở lại

Chứng kiến đội bóng và các trụ cột lấy lại phong độ, những cổ động viên của Chelsea dần đặt nhiều niềm tin hơn vào HLV mới. Các chiến thắng liên tiếp cùng tín hiệu khởi sắc trong lối chơi mà Potter đem đến là thành quả không thể phủ nhận.

 - Bóng Đá

Chiến lược gia 47 tuổi đang đem đến niềm vui cho đội bóng mới của mình.

Tuy vậy, trước mắt Potter vẫn còn rất nhiều khó khăn. Chiến thắng trước Wolves tuy đậm đà nhưng đến một phần là do sự thiếu hiệu quả của hàng công đối phương. Trong hiệp 1, Chelsea cầm bóng nhiều nhưng không có những cơ hội quá rõ ràng và chỉ có thể vươn lên ở phút bù giờ.

Tuyến tiền vệ của đội bóng thành London chuyền lỗi khá nhiều nhưng do Wolves tấn công kém nên họ không thủng lưới. Bên cạnh đó, hàng tiền đạo của Chelsea vẫn chưa ăn ý khi vẫn không thể tìm thấy nhau ở những tình huống quyết định.

Việc vẫn đang xoay tua nhân sự liên tiếp cũng cho thấy HLV người Anh chưa chọn được đội hình ưng ý nhất của mình. Mùa giải còn dài và việc phải có 11 người mạnh nhất là điều cần thiết, đặc biệt là cho các trận đánh lớn. Chelsea cũng là đội bóng tham vọng hơn Brighton, các cầu thủ ở đây có cái tôi lớn và việc phải nhường suất cho người khác có thể khiến họ không hài lòng về sau.

Tuy vậy, Potter mới đến và rõ ràng ông cần thêm thời gian để làm chủ phòng thay đồ cũng như truyền tải triết lý của mình vào các cầu thủ. Hiện tại, ông vẫn đang giúp các cổ động viên Chelsea hân hoan sau chuỗi trận thi đấu tốt. Vào giữa tuần tới (ngày 12/10), cựu chiến lược gia Brighton phải tiếp tục thể hiện bản thân khi tái đấu AC Milan trên sân khách ở trận lượt về vòng bảng Champions League.

Minh Tô - Zing.vn | 18:15 09/10/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục