Những vị đội trưởng tạo nên tiếng tăm lừng lẫy của Tam Sư là ai?

09:30 Thứ bảy 24/03/2018

TinTheThao.com.vnTam Sư trải qua không ít thăng trầm trong suốt chiều dài lịch sử của họ. Nhưng những vị đội trưởng sau đây là một phần không thể thiếu của bóng đá Anh.

1. Bobby Moore

Những vị đội trưởng tạo nên tiếng tăm lừng lẫy của Tam Sư là ai? - Bóng Đá

 

Bobby Moore được mệnh danh là thủ quân huyền thoại của tuyển Anh. Ông là đội trưởng của CLB West Ham United hơn 10 năm và là đội trưởng của đội tuyển Anh mang về vô địch World Cup 1966. Năm 1973 ông kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình với kỉ lục 102 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Mặc dù kỉ lục đó sau này bị phá vỡ bởi thủ môn Peter Shilton, nhưng thành tích đó vẫn là sự mong mỏi của nhiều cầu thủ khác.

2. Alan Shearer

Những vị đội trưởng tạo nên tiếng tăm lừng lẫy của Tam Sư là ai? - Bóng Đá

 

Huyền thoại người Anh có 441 lần ra sân ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Ông ghi được 260 bàn và 64 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công. Shearer 1 lần đoạt chức vô địch, 3 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới, 1 lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nhưng chưa dừng lại ở đó, ông còn là một vị thủ quân hiền lành và hết lòng vì Tam Sư.

3. Sol Campbell

Những vị đội trưởng tạo nên tiếng tăm lừng lẫy của Tam Sư là ai? - Bóng Đá

 

Sol Campbell được biết đến là trung vệ thép hàng đầu của xứ sở sương mù. Không nhưng làm khó hàng công của đối phương mà ông còn được biết đến là người đội trưởng dũng mãnh và thẳng tính bật nhất của Anh quốc. Sau khi giã từ sự nghiệp, Campbell đã không ngại viết tự truyện kể xấu Tam Sư với tất cả mọi người. Nhưng đó là hành động thẳng thắn của huyền thoại này.

4. David Beckham

Những vị đội trưởng tạo nên tiếng tăm lừng lẫy của Tam Sư là ai? - Bóng Đá

 

David Beckham từng đeo băng đội trưởng tuyển Anh và làm nên thương hiệu cá nhân với danh vị này. Beckham là đội trưởng đội tuyển Anh từ ngày 15/11/2000 đến ngày 02/07/2006. Tổng cộng anh có 58 trận ra sân với tư cách đội trưởng cho đến sau World Cup 2006. Anh tiếp tục đóng góp cho đội tuyển quốc gia Anh trong năm 2007. Anh thi đấu tại Tam Sư từ năm 1996 đến 2009, ra sân được 115 trận và gi 17 bàn thắng.

4 Steven Gerrard

Những vị đội trưởng tạo nên tiếng tăm lừng lẫy của Tam Sư là ai? - Bóng Đá

 

Không những trung thành, Steven Gerrard còn là một mẫu cầu thủ thi đấu hết mình trên sân cỏ khiến nhiều CĐV yêu thích. Anh là một cầu thủ giỏi về mọi mặt, từ kỹ thuật cho đến tài lãnh đạo. Có thể nói Gerrard xứng đáng là một vị đội trưởn mẫu mực và khiến các đồng đội nể phục.

6. John Terry

Những vị đội trưởng tạo nên tiếng tăm lừng lẫy của Tam Sư là ai? - Bóng Đá

 

Có lẽ chẳng thủ quân nào trên thế giới lắm tài nhiều tật như Terry. Trong thời gian giữ băng đội trưởng, anh từng bị CĐV kêu gọi lấy lại chức danh này vì scandal ngoài sân cỏ. Terry bắt đầu quan hệ lén lút với Vanessa ngay sau khi cô này chia tay với người đồng đội của anh là Bridge. Chính điều này đã khiến danh tiếng và vị thế của Terry không mấy người nể phục.

7. Frank Lampard

Những vị đội trưởng tạo nên tiếng tăm lừng lẫy của Tam Sư là ai? - Bóng Đá

 

Frank Lampard từng làm thủ quân tuyển Anh khi Steven Gerrard bị thay ra hoặc không thi đấu. Nhưng với bản lĩnh và tài năng của bản thân, Lampard luôn hoàn thành vai trò thủ quân một cách xuất sắc nhất.

8. Wayne Rooney

Những vị đội trưởng tạo nên tiếng tăm lừng lẫy của Tam Sư là ai? - Bóng Đá

 

Khoác áo Tam sư từ khi 17 tuổi. 14 năm cống hiến cho ĐTQG, Rooney đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử của đội tuyển Anh với 53 bàn. Chỉ 6 trận nữa, anh sẽ phá kỷ lục 125 trận ra sân chơi cho ĐTQG của Peter Shilton.

Thế nhưng, anh đã từ chối chinh phục cột mốc này trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Anh từng đeo băng đội trưởng và hoàn toàn đủ tầm để dẫn dắt những ngôi sao của đội tuyển Anh.

9. Harry Kane

Những vị đội trưởng tạo nên tiếng tăm lừng lẫy của Tam Sư là ai? - Bóng Đá

 

Tháng 06/2017, Harry Kane được HLV Gareth Southgate trao băng đội trưởng. Điều này làm anh hết sức tự hào. Kane cũng từng là đội trưởng của tuyển Anh nhưng sau đó đã giao lại cho Jordan Henderson. 

Nhưng tại thời điểm hiện tại anh đang gặp chấn thương nên không có mặt tại loat trận giao hữu với Tam Sư. Nếu không kịp bình phục, anh sẽ có nguy cơ lỡ World Cup 2018.

Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 09:30 24/03/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục