Những thầy giáo dạy thể dục ghi tên vào lịch sử bóng đá

17:55 Thứ bảy 20/11/2021 | 7

TinTheThao.com.vnThầy của Johan Cruyff, Rinus Michels, đã dạy thể dục tại một trường học dành cho trẻ khiếm thính trước khi trở thành huấn luyện viên trưởng của Ajax.

Paul Clement đã từ một giáo viên thể dục trở thành cánh tay phải cho Carlo Ancelotti trong những chức vô địch ở Chelsea và Paris Saint-Germain. Gerard Houllier và Jose Mourinho cũng đều là nhà giáo trước khi làm bóng đá. Jose Mourinho từng là giáo viên thể dục ở Lisbon, Bồ Đào Nha, tại một số trường tiểu học, một học trò cũ của ông cho biết: "Trước khi ông ấy đến, không có cô gái nào muốn tập thể dục. Nhưng dưới thời Jose, không ai nghỉ ốm nữa."

Football's most successful former teachers - Bóng Đá

 Mourinho ngày trẻ.

Louis van Gaal cũng trong nhóm này. Thành tích của ông với tư cách là một cầu thủ có thể khá khiêm tốn, nhưng trước khi làm HLV ông cũng là một giáo viên thể dục. Và với tư cách HLV, Van Gaal đã vô địch 3 quốc gia khác nhau (với Ajax, Barcelona và Bayern Munich), giành Champions League và một loạt các danh hiệu quốc nội khác. Cây viết Raymond Starke từng nói với The Guardian: "Nếu bạn xem ông ấy luyện tập, ông ấy vẫn hành động như một giáo viên thể dục, với tiếng huýt còi và giọng nói lớn."

Raymond cũng có những gợi ý khác: Rinus Michels và Guus Hiddink. Michels vĩ đại đã dạy thể dục tại một trường học dành cho trẻ khiếm thính trước khi trở thành huấn luyện viên trưởng của Ajax. Khi còn là cầu thủ, ông đã vô địch giải VĐQG Hà Lan 2 lần; trong 27 năm làm huấn luyện viên, ông đã có thêm 4 danh hiệu Eredivise, European Cup, La Liga, EURO và vào đến chung kết World Cup.

Trong khi đó, Hiddink đã dành phần lớn thời gian của những năm 1970 và đầu những năm 80 để dạy Thể dục tại một trường học dành cho trẻ em gặp khó khăn. Ông viết trong cuốn tự truyện của mình: "Tôi đã nói đùa rằng tôi vẫn cảm thấy mình đang làm việc với những đứa trẻ khó nuôi. Tôi đã phải đối phó với những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, đôi khi là những tên tội phạm nhí. Sau đó thì tôi chuyển sang huấn luyện các cầu thủ toàn thời gian."

Ông không mất nhiều thời gian để giành được danh hiệu đầu tiên trong số 6 danh hiệu Eredivisie trên cương vị HLV PSV, cùng loạt danh hiệu khác với Real Madrid và Chelsea.

HLV Park Hang Seo:

 Hiddink là thầy giáo ở cả trong và ngoài sân cỏ.

Roy Hodgson cũng có lý lịch tương tự. Ông là giáo viên thể dục tại Trường Alleyn ở nam London và có 12 danh hiệu mang tên mình, chưa kể đến việc suýt giành chức vô địch Europa League với Fulham.

Udo Lattek gần như trực tiếp nhảy từ việc giảng dạy sang trợ lý cho Helmut Scho tại World Cup 1966. Đến năm 1970, ông dẫn dắt Bayern Munich, vô địch Cúp quốc gia Đức trong mùa giải đầu tiên và tiếp tục giành được 3 Bundesliga liên tiếp cũng như Cúp C1 châu Âu. Trong khi đó, tại Borussia Monchengladbach, ông giành 2 chức vô địch khác. Sau đó ông trở lại Bayern và vô địch thêm 3 lần, khiến ông trở thành huấn luyện viên Bundesliga thành công nhất từ trước đến nay.

Roy Hodgson gặp lại học sinh cũ:

 
Thanh Vũ | 16:57 20/11/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục