Những ngôi sao thế giới tranh tài ở SEA Games 30

09:10 Thứ sáu 29/11/2019

Nhiều đoàn thể thao cử lực lượng gần như mạnh nhất tham dự SEA Games 30 với mục tiêu giành HCV, gồm cả những ngôi sao tầm cỡ thế giới ở các môn cầu lông, bơi hay cử tạ.

1

 Ratchanok Intanon (Cầu lông, Thái Lan): Tay vợt đang đứng hạng 5 đơn nữ, từng lên ngôi tại giải vô địch thế giới 2013 và giành huy chương đồng năm 2019. Intanon là đầu tàu của cầu lông Thái Lan tại SEA Games năm nay. Tay vợt nữ 24 tuổi đang có phong độ cao gần đây khi về nhì tại 2 giải Hong Kong Open và Korea Open.

2

 Joseph Schooling (Bơi, Singapore): Nam kình ngư 24 tuổi từng gây tiếng vang lớn với tấm HCV Olympic Rio 2016 ở nội dung 100 m bướm khi vượt qua huyền thoại Michael Phelps. Tại Asian Games 2018, anh giành 2 huy chương vàng ở các nội dung 50 m và 100 m bướm. Sau kỷ lục giành 9 HCV ở SEA Games 2015, Schooling chỉ tham dự 4 nội dung ở kỳ đại hội trên đất Malaysia. Tuy nhiên, anh giành chiến thắng ở mọi nội dung. Hướng đến SEA Games 2019, Schooling sẽ tập trung thi đấu các nội dung sở trường bơi bướm và tiếp sức.

3

 Carlos Yulo (Thể dục dụng cụ, Philippines): Nam vận động viên 19 tuổi đang trở thành niềm tự hào của thể thao Philippines trên trường quốc tế. Tại giải thể dục dụng cụ vô địch thế giới 2019, anh xuất sắc giành tấm HCV thể dục tự do, đồng thời giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Tại SEA Games 30 trên sân nhà, mục tiêu của Yulo là giành ít nhất 2 tấm HCV.

4

 

5

 Tomkom Nootsara (Bóng chuyền, Thái Lan): Nữ vận động viên chuyền hai của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ tham dự kỳ SEA Games thứ 10 trong sự nghiệp. Cô cùng với đồng đội thống trị bóng chuyền nữ khu vực nhiều năm qua, đồng thời giành chức vô địch châu Á các năm 2009 và 2013. Cô giành được vô số danh hiệu cá nhân trong sự nghiệp, đỉnh cao là danh hiệu "Chuyền hai xuất sắc" tại World Grand Prix 2012 và 2016, giải vô địch các câu lạc bộ châu Âu 2013/14.

6

Jonatan Christie (Cầu lông, Indonesia): Christie là tay vợt Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng cầu lông đơn nam thế giới. Mặc dù không đoạt được nhiều danh hiệu lớn do sự cạnh tranh khốc liệt của các tay vợt Trung Quốc, Nhật Bản, Christie vẫn duy trì phong độ ổn định tại các giải gần đây. Asian Games 2018 trở thành cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh khi giành tấm HCV đơn nam, lần lượt vượt qua Shi Yuqi (Trung Quốc), Kenta Nishimoto (Nhật Bản) và Chou Tien Chen (Đài Loan, Trung Quốc).

7

 Feng Tianwei (Bóng bàn, Singapore): Ngôi sao bóng bàn thế giới một thời tiếp tục là đầu tàu của đội tuyển Singapore. Tianwei đã bước sang tuổi 33, nhưng vẫn luôn là đối thủ khó chịu với các tay vợt hàng đầu thế giới. Cô là vận động viên duy nhất không mang quốc tịch Trung Quốc, Nhật Bản trong top 10 đơn nữ thế giới. Thời kỳ đỉnh cao, Tianwei từng giành HCV đồng đội giải thế giới 2010, HCĐ cá nhân Olympic London 2012. Ở SEA Games 2017, cô giúp bóng bàn Singapore thống trị nội dung nữ với 3 tấm HCV tuyệt đối.

8

 Yuli Eko (Cử tạ, Indonesia): Đương kim HCV Asian Games 2018 vừa giành ngôi á quân hạng 61 kg nam tại giải cử tạ vô địch thế giới được tổ chức ở Thái Lan hồi tháng 9. Tại giải vô địch thế giới 2018, Eko giành tấm HCV với tổng cử 317 kg. Tham dự SEA Games 30, mục tiêu của anh là tấm HCV và có thể phá kỷ lục bản thân ở hạng cân 61 kg nam.

9

 Muhammad Rian Ardianto và Fajar Alfian (Cầu lông, Indonesia): Đội tuyển Indonesia không cử đôi số 1 thế giới tham dự SEA Games 30, nhưng vẫn còn đương kim HCV Ardianto và Alfian. Đôi vận động viên đang đứng hạng 5 thế giới và mới giành tấm HCĐ tại giải vô địch thế giới năm nay.

Nguồn: Zing.vn
Tiến Đạt | 06:02 29/11/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục