Những lần chủ nhà Malaysia gây khó khăn cho tuyển Việt Nam

08:29 Thứ ba 24/03/2015

ĐT Việt Nam ở mọi cấp độ thường gặp khó khăn về vấn đề thực phẩm và điều kiện thi đấu... mỗi khi phải làm khách trên sân của Malaysia.

Tháng 12/2010, trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 trên sân Bukit Jalil, thủ môn Tấn Trường đã bị CĐV Malaysia chiếu tia laser làm anh mất tập trung. Điều này đã khiến Tấn Trường liên tiếp mắc sai lầm trong thất bại 0-2 của ĐTVN.
Tháng 10/2013, chủ nhà Malaysia bố trí cho U19 Việt Nam ở tại khách sạn cách xa SVĐ tổ chức vòng loại U19 châu Á. Thầy trò HLV Graechen phải di chuyển hơn 1 giờ đồng hồ tới sân Cheras để chuẩn bị cho các trận đấu.
Tháng 12/2014, tại bán kết lượt đi AFF Cup 2014, HLV Miura và ĐT Việt Nam luôn bị làm phiền bởi giới truyền thông nước chủ nhà Malaysia xuất hiện ở mọi nơi.
Trong trận bán kết AFF Cup 2014, CĐV Malaysia đốt pháo sáng đỏ rực khán đài khi ĐTVN dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 2-1.
Sau khi đội nhà 1-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014, một vài CĐV Malaysia quá khích tràn sang khán đài đánh CĐV Việt Nam.
ĐT Việt Nam, U19 Việt Nam... mỗi lần sang Malaysia thi đấu thường được nước chủ nhà bố trí ở tại khách sạn 5 sao Blue Wave. Tuy nhiên, các cầu thủ luôn ở tình trạng không biết ăn gì bởi khách sạn này chủ yếu phục vụ món ăn đạo hồi và sử dụng thực phẩm đông lạnh.
Hà Giang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục