Những 'cậu bé vàng' của Man United 10 năm trước giờ ra sao?

16:43 Thứ năm 25/03/2021

TinTheThao.com.vnBóng đá thế giới từng chứng kiến rất nhiều tài năng vụt sáng trong phút chốc trước khi lụi tàn, và những cầu thủ trẻ của Man United cũng không thể tránh khỏi điều đó.

Từ lâu, Manchester United luôn nổi tiếng với việc nâng tầm thành công những tài năng trẻ của bóng đá thế giới. Trong 10 năm trở lại đây, có thể kể đến vô số cái tên như Paul Pogba, Marcus Rashford, Scott Mc Tominay hay mới nhất là Dean Henderson. Dù vậy, không phải ai cũng may mắn trở thành ngôi sao. Hãy cùng điểm qua 8 cầu thủ trẻ nổi bật nhất của Man United thời điểm 10 năm trước và số phận của những cái tên này ở thì hiện tại.

1. Chris Smalling

Những 'cậu bé vàng' của Man United 10 năm trước giờ ra sao? - Bóng Đá

 Không thành công rực rỡ như những người đồng đội khác nhưng sự nghiệp thi đấu của Smalling ở Man United không quá tệ như những gì người ta thường nghĩ.

Được mua lại từ Fulham với giá 12,5 triệu bảng, Smalling đã có 10 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, ra sân hơn 200 trận tại Premier League cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên, do vấn đề về tính ổn định, vào năm 2020, Smalling đã được bán cho AS Roma sau khi gây ấn tượng mạnh với đội bóng nước Ý trong thời gian cho mượn trước đó.

2. Rafael

Được phát triển từ Man United từ khi còn là một cầu thủ trẻ. Rafael đã ra sân 170 lần trên mọi đấu trường cho đội chủ sân Old Trafford. Rời Lyon vào năm 2015, hậu vệ phải một thời hiện đang chơi cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ - Istanbul Basaksehir.

3. Fabio

Fabio ký hợp đồng với Man United cùng thời điểm với Rafael nhưng kém thành công hơn người em song sinh của mình. Fabio chỉ mới có 22 lần ra sân thi đấu cho Quỷ đỏ trước khi chuyển đến Cardiff City vào năm 2014. Hiện tại, anh đang chơi cho câu lạc bộ Nantes ở Pháp.

4. Paul Pogba

Nổi lên tại sân Old Trafford như một tiền vệ tài năng và cơ động, Pogba đã được cựu HLV Sir Alex Ferguson cho rời đi đến Juventus - nơi sau đó đã chứng kiến anh toả sáng và trở thành một ngôi sao đẳng cấp hàng đầu như hiện nay. Trở lại Man United vào năm 2016, cầu thủ người Pháp hiện chỉ còn hơn một năm còn lại trong hợp đồng với đội bóng và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ gia hạn.

5. Ravel Morrison

Những 'cậu bé vàng' của Man United 10 năm trước giờ ra sao? - Bóng Đá

 Pogba (giữa) và Macheda (phải) đều từng là những tài năng trẻ tại Man United 10 năm trước. Giờ đây, số phận của cả hai đã đi theo 2 hướng hoàn toàn khác nhau.

Từng được đánh giá như một trong những tài năng trẻ hàng đầu của Man United, thế nhưng, những lùm xùm không đáng có ngoài sân cỏ đã khiến sự nghiệp của Ravel Morrison bị 'cường điệu hoá' theo một hướng tiêu cực hơn rất nhiều. Hiện tại, anh không thi đấu cho một câu lạc bộ nào sau khi hợp đồng có thời hạn tới cuối mùa giải 2020/21 với ADO Den Haag bị chấm dứt theo sự đồng thuận của cả hai bên vào đầu năm nay.

6. Bebe

Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha - Bebe là một trong những cái tên đã được Man United để mắt và ký hợp đồng với hy vọng có thể lấp đầy vị trí mà Ronaldo để lại ở sân Old Trafford. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, Bebe không những không xuất sắc được như kỳ vọng mà còn là một trong những bản thất bại lớn nhất lịch sử chuyển nhượng của câu lạc bộ. Anh có duy nhất 7 lần ra sân trong suốt 4 năm ở thành Manchester trước khi chuyển đến thi đấu cho Benfica. Hiện tại, Bebe đang chơi cho Rayo Vallecano ở giải hạng 2 của bóng đá Tây Ban Nha.

7. Davide Petrucci

Man United đã trả đến 200,000 bảng cho AS Roma để ký hợp đồng với trung vệ người Ý - Davide Petrucci. Tuy nhiên, đội bóng nước Anh chưa một lần sử dụng anh cho những trận đấu chính thức. Sau 46 lần ra sân cho đội U23 của Quỷ đỏ, Petrucci được bán cho CFR Club vào năm 2014. Kể từ năm ngoái, trung vệ tài năng một thời đã đầu quân thi đấu cho đội bóng hiện đá ở Serie B - Cosenza.

8. Federico Macheda

Những 'cậu bé vàng' của Man United 10 năm trước giờ ra sao? - Bóng Đá

 Vụt tắt nhanh cũng như khi toả sáng, đó là những gì khiến người ta nghĩ đến khi nhắc về Macheda.

Tiền đạo người Ý đã có một khởi đầu như mơ tại Nhà hát của những giấc mơ. Vụt sáng trở thành ngôi sao sau bàn thắng vào lưới Aston Villa năm 2009, ở thời khắc mà mọi người nghĩ anh sẽ sớm thành công, Macheda lại có những quyết định mang tính bước ngoặt đưa sự nghiệp cầu thủ của mình vào ngõ tối. Sau 6 lần cho mượn ở các câu lạc bộ khác nhau không thành công, anh chính thức rời Man United để gia nhập Cardiff City. Hiện tại, Macheda đang chơi bóng ở Hy Lạp cho câu lạc bộ Panathinaikos.

Phỏng vấn - HLV Ole Solskjaer trả lời họp báo về trường hợp của Paul Pogba:

 
Nguyễn Kim Ngọc Anh | 15:44 25/03/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục