Nhật ký thi đấu của đoàn TTVN ngày 29/7: Ghi nhận sự nỗ lực

00:45 Thứ hai 30/07/2012

Các VĐV Việt Nam đã tiếp tục chứng tỏ tinh thần thi đấu đầy quyết tâm trong ngày thi đấu thứ 2 tại Olympic 2012. Nổi bật trong số đó là thành tích của nữ VĐV cử tạ Nguyễn Thị Thúy đạt được ở hạng cân 53kg.

Nguyễn Thị Thúy đã thi đấu rất nỗ lực

Nguyễn Thị Thúy được xếp thi đấu ở nhóm B (dành cho các VĐV có thành tích chuyên môn thấp) ở hạng cân 53kg. Nhóm này gồm các đối thủ đến từ Hongkong (TQ), Venezuela, Đức, Singapore, Trung Quốc, Nhật và Papua New Guinea.

Ở phần cử giật, sau khi nâng thành công mức 80kg, Nguyễn Thị Thúy thất bại ở mức 84kg. Nhưng đến lần cử giật cuối, cô cử thành công mức 85kg. Đến phần cử đẩy, Nguyễn Thị Thúy thất bại ở lần cử đầu tiên với mức 110kg. Đến lần cử thứ hai, VĐV đang thuộc biên chế của đội Hà Nội đã thành công. Tuy nhiên, mức tạ 115kg ở lần cử cuối cùng đã không được Nguyễn Thị Thúy chinh phục thành công. Tổng thành tích của Nguyễn Thị Thúy là 195kg và giúp cô vượt qua 7 đối thủ để dẫn đầu nhóm B.

Sau khi các VĐV nhóm A thi đấu, tổng các lần cử giật và cử đẩy của Nguyễn Thị Thúy đứng thứ 8 chung cuộc ở nội dung 53kg nữ.

Trong khi đó, VĐV thi đấu sớm nhất trong ngày thi đấu thứ 2 của đoàn TTVN là nữ xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc. Tranh tài ở nội dung 10m súng hơi, Hoàng Ngọc giành tổng cộng 379 điểm và về đích chung cuộc ở vị trí 21/49 VĐV tham dự.

Ở môn TDDC, Đỗ Thị Ngân Thương dù rất cố gắng nhưng đã trải qua ngày thi đấu không thành công. Cô kết thúc phần thi của mình với điểm số khá thấp và chính thức bị loại. Cụ thể, Ngân Thương giành 11.466 điểm nội dung Xà lệch và 11.966 điểm ở nội dung cầu thăng bằng.

Ở môn rowing, Nguyễn Thị Thảo và Phạm Thị Hài tranh tài ở nội dung 2000m thuyền nhẹ đôi nữ. Dù về đích cuối cùng ở vòng loại với thời gian 7’50’’06 nhưng hai đại diện của Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp thông qua lượt đua tranh vé vớt diễn ra vào ngày 31/7.

Ngoài các gương mặt kể trên, các VĐV còn lại của đoàn TTVN thi đấu muộn trong ngày là Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), Phan Thị Hà Thanh (TDDC) và Nguyễn Tiến Minh (cầu lông).

Cát Tường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục