Nhận diện các đối thủ của U23 Việt Nam: Cuộc đua tay 3?

15:51 Thứ năm 05/12/2013

Bóng đá trẻ của Lào đã có bước phát triển khá ấn tượng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, ở kì SEA Games sắp tới, có thể cuộc đua giành vé ở bảng A vẫn là chuyện nội bộ của 3 đội bóng là U23 Singapore, U23 Việt Nam và Nhà ĐKVĐ U23 Malaysia…

U23 Malaysia: Kẻ thách thức số 1

Với 2 tấm HCV ở 2 kì SEA Games gần nhất, U23 Malaysia hiển nhiên là 1 trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu quán quân năm nay. So với U23 Việt Nam, U23 Malaysia dày dạn kinh nghiệm hơn bởi trong danh sách tập trung tham dự SEA Games 27, đội bóng này có 10 cầu thủ từng giành chức vô địch SEA Games 26 trên đất Indonesia 2 năm về trước. Trong đó, nổi bật là đội trưởng Mohd Irfan Fazail, cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Young Tigers hiện nay với 32 lần khoác áo U23 Malaysia và đã ghi được 11 bàn thắng.

Kể từ bóng đá nam SEA Games hạn chế số tuổi tham dự, U23 Malaysia đã 2 lần giành ngôi quán quân (năm 2009, 2011), một lần giành ngôi Á quân (năm 2001), 2 lần giành HCĐ (năm 2003 và 2005). Đó là bảng thành tích cho thấy Malaysia luôn chú tâm tới công tác đào tạo trẻ. Không nói đâu xa, chính U23 Malaysia là kẻ đã chấm dứt giấc mơ vàng SEA Games của U23 Việt Nam cách đây 4 năm tại Lào (năm 2009).

Bởi vậy, đây chắc chắn là thử thách đáng ngại nhất với U23 Việt Nam trong hành tình tìm vé vào bán kết. Điểm tựa cho thầy trò Hoàng Văn Phúc là trong quá khứ, chúng ta đã từng 2 lần đánh bại đối thủ này ở bán kết SEA Games 22 và 23.

Dự đoán: Nhất bảng A

U23 Singapore: Đối trọng ngang tài

Ở giải VĐ bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup), Singapore là quốc gia thành công nhất với 4 lần đăng quang. Nhưng ở cấp độ tuyển U23, Singapore lại chưa một lần giành HCV SEA Games. Thành tích cao nhất của họ chỉ là 2 lần giành HCĐ (năm 2007 và 2009).

Ở kì SEA Games gần nhất (2011), U23 Singapore dừng bước ngay ở vòng bảng trong bảng đấu có sự góp mặt của Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Hiện tại, U23 Singapore đang nằm dưới quyền huấn luyện của Aide Iskandar, cựu tuyển thủ Singapore đã từng 3 lần vô địch AFF Cup. Do Iskandar mới ở tuổi 38 nên đây được cho là quyết định táo bạo của LĐBĐ Singapore.

Đến với SEA Games lần này, Singapore đặt quyết tâm giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, ở mặt lực lượng, đội bóng này không có nhiều tài năng nổi trội. Ở cấp độ đội tuyển, Singapore được đánh giá cao nhờ các cầu thủ nhập tịch. Nhưng ở cấp độ U23, Singapore chỉ mang theo duy nhất 1 “ngoại binh” tới SEA Games kì này. Đó là Bin Swandi Adam, cầu thủ gốc Trung Quốc năm nay mới 17 tuổi hiện là thành viên của FC Metz, đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 của Pháp (Ligue 2).

Trong quá khứ, U23 Singapore từng đánh bại U23 Việt Nam với tỉ số 3-2 ở vòng bảng SEA Games 2007. Tuy nhiên, 2 năm sau đó, chúng ta đã đòi lại món nợ khi đánh bại đội bóng này với tỉ số 4-1 ở bán kết SEA Games 2009. Đó có thể xem là cú hích lớn về mặt tinh thần giúp U23 Việt Nam tin tưởng vào tấm vé bán kết.

Dự đoán: Xếp thứ 3 bảng A

U23 Lào: Ẩn số thú vị!

Trong lịch sử tham dự các kì SEA Games kể từ năm 2001, thành tích tốt nhất của bóng đá Lào chỉ là vị trí thứ 4 tại SEA Games 2009 (giải đấu diễn ra tại Lào). Trong 5 kỳ SEA Games còn lại, U23 Lào đều phải dừng chân ngay từ vòng đấu bảng với những kết quả khiêm tốn.

Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây, bóng đá trẻ của Lào đã có sự phát triển vượt bậc về mặt lực lượng. Hiện tại, trong đội hình của U23 Lào, có tới 5 cầu thủ đang thi đấu ở Thái Lan (Souksavanh, Saysana, Phomsouvanh, Sopha Saysana và Vongchiengkham). Đó chính là những nhân tố khiến U23 Lào được đánh giá cao ở SEA Games lần này.

Để chuẩn bị cho SEA Games 27, U23 Lào đã có bước chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Ngoài tour du đấu ở Nhật Bản (gặp Vissel Kobe và Gamba Osaka), đội bóng xứ sở triệu voi còn tham dự BIDC Cup 2013, giải đấu mà họ chỉ để thua U23 Malaysia với tỉ số sát nút 2-3. Hay hồi đầu tháng 10, U23 Lào đã từng đánh bại U23 Singapore ngay trên sân khách với tỉ số 2-1.

Hơn nữa, hiện tại, U23 Lào đang được dẫn dắt bởi HLV Kokichi Kimura, từng dẫn dắt CLB Yokohama Marinos thi đấu tại J-League trong giai đoạn 2008-2009. Như vậy, đây chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm với các ông lớn ở bảng A.

Dự đoán: Xếp thứ 4 bảng A

U23 Brunei: “Rổ đựng bóng”?

Do thực lực khiêm tốn nên kể từ khi SEA Games trở thành giải đấu giành cho các ĐT trẻ trong khu vực (năm 2001), đã có tới 4 lần Brunei không cử tuyển U23 tham dự SEA Games (vào các năm 2003, 2005, 2007 và 2009). Trong 2 kỳ SEA Games còn lại (2001 và 2011), U23 Brunei đều phải dừng chân ngay sau khi kết thúc vòng đấu bảng.

Ở SEA Games lần này, U23 Brunei cũng không được đánh giá cao bởi bóng đá trẻ của quốc gia này chưa có bước phát triển nào đáng kể. Đội hình U23 Brunei hiện nay gồm toàn bộ là các cầu thủ đang thi đấu cho các CLB trong nước, trong đó đáng chú ý nhất là sự góp mặt của 7 cầu thủ từng tham dự AFF Cup năm ngoái.

Kể từ kì SEA Games 21 tới nay, U23 Brunei đã phải vào lưới nhặt bóng tới 36 lần. Không loại trừ khả năng ở giải đấu năm nay, đội bóng này tiếp tục trở thành “cái rổ đựng bóng” cho các đối thủ được đánh giá cao hơn. Đây cũng là đối thủ ở trận mở màn của U23 Việt Nam.

Dự đoán: Xếp cuối bảng A

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục