Nhà Glazers rao bán Man Utd: Nước cờ thâm thúy; Cay đắng cho Ronaldo

09:52 Thứ tư 23/11/2022 | 1

Không rõ vô tình hay cố ý, giới chủ Manchester United đã thông báo về kế hoạch bán CLB gần như cùng lúc với thông tin CR7 bị chấm dứt hợp đồng.

 

Trên trang chủ, nhà Glazers đã nói về khả năng bán Quỷ đỏ cho các đối tác sau 17 năm điều hành. Theo Fabrizio Romano, giá trị cổ phiếu của nửa đỏ thành Manchester tăng gần 17%, tức 336 triệu bảng, sau tin tức kể trên. Bên cạnh đó, nhà Glazers chỉ định công ty môi giới Raine là cố vấn tài chính để mời chào những tỷ phú trên khắp thế giới.

Lúc này, Manchester United được định giá 2,5 tỷ bảng. Dù vậy, gia đình Glazers muốn nhiều hơn thế, cụ thể là con số rơi vào khoảng 4 - 6 tỷ. Đây là mức tương đối cao cho bất kỳ doanh nhân nào muốn nắm cổ phần lớn ở sân Old Trafford. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng quan, đây là nước cờ vô cùng cao tay của giới chủ người Mỹ.

Năm nay, hàng loạt đội bóng Anh bước vào quá trình chuyển giao, bao gồm Chelsea và Newcastle United. Nhận thấy không còn khả năng hậu thuẫn cho Liverpool, chủ tịch John Henry của tập đoàn Fenway Sport Group (FSG) cũng rao bán CLB. Nói về thực lực, trong 7 năm qua, Manchester United khó so sánh được với Liverpool.

Nhà Glazers rao bán Man Utd: Nước cờ thâm thúy; Cay đắng cho Ronaldo - Bóng Đá

 Nhà Glazers chấp nhận "buông tha" cho M.U. 

Kể từ khi FSG điều hành, The Kop có tới 3 lần vào chung kết Champions League và vô địch 1 lần. Ngoài ra, Liverpool cũng chấm dứt cơn khát Premier League khi lên ngôi ở mùa giải 2019/20. Thành công là vậy, nửa đỏ vùng Merseyside vẫn khó lòng bì được với Quỷ đỏ về mặt hình ảnh và độ phủ sóng trên toàn thế giới.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Manchester United được tạp chí Forbes định giá lên tới 4,6 tỷ USD, xếp trên Liverpool, đồng thời chỉ kém Barcelona và Real Madrid. Khi nhà Glazers rao bán Quỷ đỏ vào giai đoạn này, các nhà đầu tư có lẽ sẽ cân nhắc về đội chủ sân Old Trafford nhiều hơn đại kình địch có đại bản doanh ở thành phố cảng.

Bởi lẽ, Quỷ đỏ được xem là miếng bánh béo bở cho bất kỳ tỷ phú nào muốn làm giàu nhờ bóng đá. Mặt khác, nhà Glazers cũng đã cho Cristiano Ronaldo nếm trái đắng. Chưa đầy 12 tiếng sau khi chấm dứt hợp đồng với tiền đạo người Bồ Đào Nha, Manchester United tiếp tục ra thông báo Glazers rao bán để… mang tới những điều tốt đẹp nhất cho CLB.

Nhà Glazers rao bán Man Utd: Nước cờ thâm thúy; Cay đắng cho Ronaldo - Bóng Đá

 Cái kết đắng dành cho CR7. 

Trong bài phỏng vấn độc quyền với Piers Morgan, Cristiano Ronaldo không ngần ngại chỉ trích nhà Glazers chẳng quan tâm gì đến cách làm bóng đá. Anh khẳng định, Quỷ đỏ không hề tiến bộ từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Không chỉ sa sút trên sân, đội chủ sân Old Trafford còn tỏ ra nghèo nàn về cơ sở vật chất lẫn định hướng lâu dài.

Dù vậy, Quỷ đỏ ngay lập tức khắc phục và tân trang lại trung tâm Carrington, qua đó giúp cầu thủ phát triển bền vững về mặt thể chất. Một vài vị trí mới liên quan đến khoa học thể thao cũng được mời về theo kế hoạch của HLV Erik ten Hag. Giờ đây, cộng với việc nhà Glazers sẵn sàng nhượng lại Manchester United, “song hỷ lâm môn” đang xuất hiện ở Old Trafford.

Câu hỏi được đặt ra rằng. liệu không quá hấp tấp và bồng bột, liệu CR7 sẽ có cái kết đẹp hơn tại Manchester United? Đáp án có lẽ sẽ không một ai biết được. Chỉ biết rằng, nửa đỏ thành Manchester ngày một tốt hơn và có thể đổi chủ. Còn với Cristiano Ronaldo, anh sẽ tiếp tục hành trình “xin việc” trên khắp thế giới của mình sau World Cup 2022. 

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Giang Nam - theo xevathethao.vn | 09:22 23/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục