Nguyên nhân thật sự khiến bố vợ Murray đột quỵ

07:02 Thứ năm 18/02/2016

(TinTheThao.com.vn) - Cơn đột quỵ của ông Nigel Sears hồi tháng trước ở Australian Open xuất phát từ vấn đề ăn uống.

Ông Nigel Sears hiện là HLV của Ana Ivanovic. Ảnh: Internet.

Trên Nytimes.com, ông Sears mới đây tiết lộ cơn đột quỵ tại Australian Open hồi tháng Giêng vừa qua không phải vì căn bệnh tim mà vì vấn đề ăn uống. HLV 58 tuổi cho hay ông đã ăn món shusi của Nhật trong 10 ngày liên tục và có thể bị dị ứng.

"Tôi đã ăn shusi trong 10 ngày liền khi ở Melbourne và cảm thấy ổn. Tuy nhiên có lẽ lượng cá trong món ăn này vượt trên mức trung bình khiến tôi dị ứng," ông Sears nói.

Được biết ông Sears đột quỵ khi đang theo dõi học trò của mình, tay vợt Ana Ivanovic thi đấu với Madison Keys. Nhân viên y tế phải cởi bỏ áo ngoài và gắn bình oxy rồi đưa ông thẳng tới bệnh viện. Nửa giờ trước khi sự việc xảy ra, ông Sears đã nói với thành viên Ban huấn luyện rằng ông bị mệt.

Sự cố bất ngờ trên của HLV Sears khiến tâm lý Ivanovic ảnh hưởng khá nặng nề. Cô thua ngược đối thủ mới 20 tuổi người Mỹ sau ba ván với các tỷ số 6-4, 4-6, 4-6.

Con rể ông Sears, tay vợt Andy Murray sau đó thua Novak Djokovic và ngậm ngùi lần thứ năm trong sự nghiệp về nhì ở Australian Open.

Nam Anh | 07:00 18/02/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục