Nguyên nhân nào cho sự xuống dốc của Anthony Martial?

11:22 Thứ sáu 26/08/2016

(TinTheThao.com.vn) - Mùa hè năm 2015, HLV Louis Van Gaal đã gây sốc cho các CĐV M.U cũng như thế giới khi bỏ ra tới 36 triệu bảng Anh cho một cầu thủ vô danh mới 19 tuổi, Anthony Martial. Tuy nhiên, chàng trai người Pháp đã nhanh chóng dập tắt hoài nghi của mọi người, ghi tổng cộng 17 bàn thắng trong 49 lần ra sân và trở thành điểm sáng hiếm hoi của tập thể M.U rệu rã khi đó. Nhưng tới lúc “Người đặc biệt” lên nắm quyền nửa đỏ thành Man, Martial gần như đánh mất tất cả những phẩm chất của mình mùa giải trước. Vậy nguyên nhân là do đâu?

Scandal ngoại tình

Gia đình tan vỡ là nguyên nhân khiến Martial bị ảnh hưởng tâm lý. Ảnh: Internet.

Martial đã gây ấn tượng cho NHM không chỉ bằng những gì anh thể hiện trên sân mà còn là sự chững chạc của chàng trai đã có vợ và 1 cô con gái dù chỉ mới 19 tuổi. Nhưng tất cả những hình tượng ấy đã gần như sụp đổ khi cô người mẫu xinh đẹp Emily Wademan đã kể hết chuyện hẹn hò của cô với tiền đạo người Pháp cho báo chí, và từ đó kéo theo những rắc rối cho Martial. Gia đình bị chia cắt và cô vợ Samatha rời bỏ, tâm lý của cầu thủ trẻ này dường như bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người ta đã không còn được chứng kiến những pha đi bóng qua người tốc độ, những pha xộc thẳng vào trung lộ từ ngoài biên hay những cú đặt lòng chuẩn xác, mà thay vào đó là một Martial thiếu sức sống, thiếu nhạy bén và thường xuyên chuyền hỏng. Thái độ luôn điềm tĩnh trên sân cùng với gương mặt lạnh lùng khiến NHM quên mất rằng anh mới chỉ 19 tuổi và hiển nhiên rất dễ bị cám dỗ và sụp đổ tâm lý khi vướng vào rắc rối ngoài sân cỏ.

Không còn là nhân vật chính

Martial trở nên thiếu quyết đoán vì vai trò không còn quan trọng như trước. Ảnh: Internet.

HLV Mourinho đã cho thấy sự mát tay của mình trên TTCN khi mang đến cho M.U những cái tên đẳng cấp thế giới như Ibrahimovic hay Pogba – điều mà 2 mùa giải trước HLV Van Gaal gần như không làm được. Điều này giúp cho M.U có thêm nhiều phương án tấn công hơn. Ở mùa giải trước, M.U gần như phụ thuộc nhiều từ những pha leo biên rồi rê dắt bóng vào vòng cấm hoặc căng ngang của Martial, vì thế cầu thủ người Pháp chính là điểm nóng trên sân và nhận được rất nhiều bóng.

Thế nhưng ở mùa giải này, với sự xuất hiện của Zlatan Ibrahimovic, một trong những tiền đạo toàn diện nhất, vai trò của Martial gần như mờ nhạt dần. Những bàn thắng của Ibra cũng như của M.U cho đến lúc này gần như không có dấu ấn gì đặc biệt của Martial. Nói một cách rộng hơn, ảnh hưởng của anh ở trên sân là gần như không có khi trong đội hình của Manchester United đang có rất nhiều cá tính mạnh luôn biết cách để kết thúc trận đấu.

Vì vậy, trong những trận từ đầu giải đến giờ, chúng ta không còn thấy Martial di chuyển rộng nữa mà thay vào đó bám biên nhiều hơn để hỗ trợ cho Ibrahimovic đá cắm. Việc này có thể nói là tốt cho Martial, bởi anh vừa có thể được học hỏi từ bậc tiền bối, vừa gỡ bỏ được phần nào áp lực.

Kết

Việc HLV Jose Mourinho sử dụng một cầu thủ trẻ như Martial thường xuyên là một điều hiếm, nhưng ông cũng không phải mẫu HLV có nhiều sự kiên nhẫn. Vì vậy ngay lúc này Martial nên nhanh chóng giải quyết chuyện ngoài sân cỏ để tập trung tập luyện và lấy lại phong độ. Nếu không anh hoàn toàn có thể bị thay thế hoặc bán đi nếu cứ tiếp tục thể hiện phong độ thiếu thuyết phục.

(Bạn đọc: RedDevil)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

11:02 26/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục