Nguyên nhân Hải Phòng cho thấy dấu hiệu hụt hơi

09:24 Thứ năm 06/04/2017

TinTheThao.com.vnKhi cầu thủ SLNA bỏ qua rất nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt, Hải Phòng đã có một trận hoà may mắn tại “chảo lửa” Lạch Tray.

Sau khi bất ngờ để thua Sài Gòn FC ở ngày khai mạc giải, Hải Phòng lập tức chứng minh đó chỉ là "tai nạn" bằng 2 trận thắng liên tiếp, đặc biệt có trận thắng tưng bừng trên sân nhà trước CLB được đánh giá cao như Than Quảng Ninh. Từ đó Hải Phòng luôn thể hiện được sức mạnh trên sân nhà, họ chỉ để hoà 2 đội "nặng ký" như FLC Thanh Hoá và Hà Nội, còn lại Quảng Nam, Quảng Ninh đều bại dưới mũi giày của Steven và đồng đội.

 - Bóng Đá

 Hải Phòng gặp tổn thất lực lượng ở vòng đấu 11 V-League. Ảnh: Đình Viên.

Vòng 11 vừa qua, Hải Phòng tiếp đón SLNA trong bối cảnh phải chịu rất nhiều tổn thất về lực lượng, trung vệ đội trưởng Văn Phú cùng 2 tuyển thủ Văn Lâm và Văn Thắng không thể ra sân vì dính chấn thương. Vẫn như thường lệ cặp song sát Fangar và Steven lại “nhã đạn”, nhưng lần này Hải Phòng không giành được chiến thắng, thậm chí họ phải mướt mồ hôi mới giữ lại được 1 điểm trên sân Lạch Tray. Trước những đợt tấn công như “sóng vỗ bờ” của các cầu thủ trẻ bên phía SLNA, hàng thủ của Hải Phòng đôi lúc chỉ biết co cụm phòng ngự.

Một trận đấu Hải Phòng cho thấy sự bất ổn ở tuyến dưới khi không có sự phục vụ của Văn Phú. Ngược lại, ở tuyến trên đội chủ nhà không cầm được bóng trong hiệp 2, những "lão tướng" như Khánh Lâm, Quốc Trung đã xuống sức, Văn Thắng lại không thể ra sân vì chấn thương. Thực tế là đa số những pha bóng nguy hiểm của SLNA đến từ hiệp đấu thứ 2, bởi những cầu thủ được HLV Việt Hoàng thay thế không thể hiện được nhiều khi vào sân.

Sau trận đấu chính HLV Việt Hoàng thừa nhận: "Hôm nay đội vắng khá nhiều trụ cột vì chấn thương, đặc biệt là Văn Phú ở tuyến dưới, các cầu thủ thay thế có thể do lâu ngày chưa được ra sân nên có phần bị ngợp." So sánh để thấy sức bật từ đội hình của FLC Thanh Hoá và Hà Nội FC những đối thủ chính của Hải Phòng trong cuộc đua giành huy chương có lẽ đội bóng đất Cảng đang yếu thế.

 - Bóng Đá

 Hải Phòng phụ thuộc nhiều vào ngoại binh ở các mùa giải gần đây. Ảnh: Đình Viên.

Trước đó FLC Thanh khi vắng hàng loạt trụ cột như Quốc Phương, Omar, Trọng Hoàng, Van Bakel... vẫn có thể chơi tốt khi đối đầu với SHB Đà Nẵng hay Hà Nội FC, Quảng Nam FC. Có thể thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khi thiếu vắng Thành Lương, Văn Quyết, Samson... nhà đương kim vô địch vẫn cho thấy sự vượt trội của những cái tên thay thế. Vậy với một lực lượng "mong manh" như thế, Hải Phòng có thể nghỉ đến một cuộc đua sòng phẳng cùng các "đại gia" V-League?

Hơn nữa, ngoài vấn đề về lực lượng, sự phụ thuộc quá nhiều vào khả năng "độc lập tác chiến" của cặp tiền đạo ngoại Fagan và Steven, khiến lối đá của Hải Phòng không còn quá xa lạ với đối thủ. Đặc biệt là "sự đột biến" Văn Thắng đang vật lộn với chấn thuơng. Như SLNA, họ chỉ cần bắt chết 2 "ông tây" thì Hải Phòng dễ dàng lạc lối.

Khi các trụ cột đang gặp vấn đề về sức khỏe, Hải Phòng cũng bắt đầu cho thấy sự "hụt hơi" của mình trong cuộc đua với 3 đội đầu bảng với một đội hình kém chiều sâu. Hơn lúc nào hết, đội bóng đất Cảng đang chờ đợi vào tài xoay chuyển của HLV Việt Hoàng để đưa đội bóng đi qua khó khăn đặc biệt là giai đoạn lượt về của V-League 2017.

Thắng Toàn - Thể thao Việt Nam | 08:10 06/04/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục