Người thắng kẻ thua sau trận thắng của Brazil

21:17 Thứ bảy 24/09/2022

TinTheThao.com.vnBrazil đã vượt qua Ghana trong trận đấu áp chót giai đoạn tiền World Cup, với Richarlison coi như đã nắm giữ chiếc áo số 9.

 

Chiến thắng cho Brazil trở thành kết quả khó khăn cho tiền đạo đang có phong độ tốt của Arsenal, Gabriel Jesus, người đã bị Tite loại khỏi đội hình tháng 9 một cách gây tranh cãi. Jesus đã khởi đầu mùa giải một cách xuất sắc và hy vọng giành được vị trí tiền đạo ở tuyển, trước Richarlison. Tuy nhiên, tiền đạo của Tottenham đã được chọn và có một pha lập công tuyệt đẹp ở Le Havre, ghi 2 bàn giúp Brazil chiến thắng 3-0.

Sự chú ý hiện đang chuyển sang trận đấu cuối cùng của Brazil trước khi World Cup khởi tranh - cuộc gặp với Tunisia vào tuần tới tại Parc de Princes. Dưới đây là những người thắng và kẻ thua của Selecao trong đợt tập trung tháng 9 tính đến hiện tại.

Người thắng

Richarlison

Câu hỏi: ai nên xuất phát trên hàng công cho Brazil tại World Cup là bài toán lớn nhất mà Tite phải giải quyết trước thềm giải đấu. Và vào đêm thứ Sáu, Richarlison một lần nữa cho thấy anh là sự lựa chọn đáng tin cậy. Anh đã ghi được 2 bàn thắng đẹp mắt để đưa đội bóng của mình đến chiến thắng. Khi không có bóng, anh cũng rất cần cù, luôn gây sức ép lên hàng thủ Ghana.

Vinicius và Richarlison từ bạn thành kẻ thù chỉ sau vài ngày - Bóng Đá

 Richarlison coi như chắc suất ở đội tuyển.

Neymar

Neymar đã mang phong độ ở câu lạc bộ về đội tuyển trong trận gặp Ghana. Được xếp đá dưới Vinicius bên cánh trái, siêu sao của Paris Saint-Germain đã ghi dấu ấn trong mỗi bàn thắng của Richarlison. Ở tuổi 30, anh đã trưởng thành hơn và nếu anh tiếp tục phong độ hiện tại, có lẽ cuối cùng Neymar cũng có thể tạo ra sự khác biệt khi Brazil muốn giành lại vinh quang World Cup một lần nữa.

Lucas Paqueta

Tiền vệ trung tâm là một khu vực tranh chấp khốc liệt khác của Brazil - nhưng màn trình diễn của Lucas Paqueta sẽ gây ấn tượng với HLV Tite. Với khả năng chơi tự do đáng kể ở tuyến giữa, bản hợp đồng mùa hè của West Ham đã thể hiện cường độ thi đấu cao và tầm nhìn tốt, tạo ra nhiều hơn 1 cơ hội tốt cho các đồng đội.

Kẻ thua

Gabriel Jesus

Tất nhiên, người thua cuộc lớn nhất sau trận đấu này chính là Jesus. Anh đã làm tất cả những gì có thể để thuyết phục Tite rằng anh xứng đáng có một vị trí trong đội hình chính kể từ khi chuyển đến Arsenal, nhưng chiến lược gia người Brazil vẫn không đánh giá anh quá cao. Cơ hội đá chính của anh ở World Cup tiếp tục bị giảm đi do màn trình diễn của Richarlison.

Gabriel Jesus phản ứng khi bị loại khỏi tuyển Brazil - Bóng Đá

 Jesus bất ngờ không được Brazil triệu tập.

Pedro

Thật không may cho Pedro, anh đã không được ra sân từ băng ghế dự bị. Có lẽ mọi thứ sẽ khác khi đối đầu với Tunisia, nhưng hiện tại, có vẻ như rất khó để tưởng tượng anh sẽ được tham dự World Cup.

Matheus Cunha

Cunha nằm trong nhóm bộ 3 tiền đạo coi như hết hy vọng đá chính ở World Cup. Không giống như Pedro, anh đã vào sân được một chút, nhưng lại gặp khó khăn để gây ấn tượng khi trận đấu trở nên rời rạc sau nhiều sự thay người. Sau khi không ghi bàn hoặc kiến tạo đủ, triển vọng World Cup của anh giờ chỉ còn mỏng manh như một sợi dây.

Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 20:47 24/09/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục