"Người hùng SEA Games" không có đối thủ ở TP HCM

11:13 Chủ nhật 02/08/2015

Cô gái vàng điền kinh Nguyễn Thị Huyền đã không có đối thủ ở cự ly 400m khi thi tài ở giải đấu diễn ra tại TP HCM.

Giải điền kinh Quốc tế TP HCM 2015 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 2/8 trên sân vận động Thống Nhất. Giải đấu thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ nhờ có sự góp mặt của một số tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Văn Lai, Lê Trọng Hinh,... và đặc biệt là "nữ hoàng điền kinh mới" Nguyễn Thị Huyền (Nam Định).
Chiều 1/8, Nguyễn Thị Huyền bước vào tranh tài ở nội dung sở trường 400m trong điều kiện thời tiết trời mưa tại TP HCM.
Do ở nội dung này không có nhiều đối thủ mạnh tham dự nên Nguyễn Thị Huyền tỏ ra khá tự tin về việc sẽ giành được HCV.
Nhà vô địch SEA Games 28 xuất phát cực tốt.
Ngay ở trong 100m đầu tiên, Nguyễn Thị Huyền đã bỏ xa các đối thủ.
Cô gái vàng điền kinh Việt Nam băng băng về đích mà không gặp phải sự cạnh tranh của bất cứ đối thủ nào.
Chung cuộc, Nguyễn Thị Huyền về nhất với thành tích 54 giây 17 và bỏ xa người về nhì là Bùi Thị Kim Thoa (Yên Bái) hơn 4 giây.
Thành tích của Huyền đạt được tại giải TP HCM mở rộng 2015 kém xa thành tích mà cô vừa giành tấm HCV ở giải Grand Pix châu Á được tổ chức hồi cuối tháng 6 ở Thái Lan (52 giây 41).
Tuy nhiên, tấm HCV giành được ở giải TP HCM giúp Nguyễn Thị Huyền tự tin hơn rất nhiều khi cô đi tham dự giải vô địch thế giới ở Trung Quốc vào cuối tháng 8 này. Ngày 2/8, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục tham dự nội dung 400m rào - nội dung mà "nữ hoàng điền kinh mới này" vừa phá kỷ lục SEA Games với thành tích 56 giây 15 ở Singapore.
Anh Khoa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục