Người giàu nhất Vương quốc Anh nói không với Liverpool

11:31 Thứ tư 09/11/2022

TinTheThao.com.vnThe Kop có khả năng đổi chủ sở hữu trong tương lai gần. Hàng loạt ứng cử viên mua lại đội bóng nước Anh lộ diện.

 

Tương lai Liverpool đang đứng trước bước ngoặt lớn. Tập đoàn thể thao Fenway Sports Group (FSG) rao bán The Kop sau 12 năm mua lại đội bóng nước Anh. Ngay sau đó, hàng loạt tờ báo xứ sương mù đưa ra nhận định tỷ phú giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe là ứng cử viên hàng đầu mua lại Liverpool.

Sir Jim Ratcliffe được biết đến trong vai trò CEO tập đoàn hóa chất Ineos Group Ltd. Trụ sở chính của tập đoàn đặt tại thủ đô London, Anh Quốc.

Bác bỏ những thông tin xuất hiện trên báo chí, Ineos Group Ltd đã từ chối kế hoạch mua lại Liverpool. Thay vào đó, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe mong muốn tập trung đầu tư vào CLB Nice tại Ligue 1. 

Người giàu nhất Vương quốc Anh nói không với Liverpool - Bóng Đá

Tỷ phú Ratcliffe từ chối mua lại Liverpool.

"Vị thế của Nice đã phát triển từ mùa hè đến nay. Thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ nỗ lực đầu tư, giúp đội bóng trở thành CLB hàng đầu ở Pháp, trở thành đối trọng với PSG" phát ngôn viên của tập đoàn Ineos chia sẻ với The Telegraph.

"Điều đó sẽ giúp chúng tôi tăng giá trị đầu tư. Nó tốt hơn nhiều so với việc chúng tôi mua lại một CLB hàng đầu Premier League".

Mùa hè năm nay, Sir Jim Ratcliffe từng có kế hoạch mua lại Chelsea từ tỷ phú Roman Abrahimovich. Kết quả cuối cùng, vị tỷ phú giàu nhất nước Anh thất bại trước đối thủ Todd Boehly. 

Bên cạnh Nice, Ratcliffe còn sở hữu đội đua xe đạp chuyên nghiệp Ineos Grenadiers, đội đua thuyền buồm Sir Ben Ainslie, Ineos Team UK; đồng thời là một trong những nhà tài trợ của đội đua F1 Mercedes Formula One.

Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 11:01 09/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục