Người Argentina hạnh phúc

23:58 Thứ sáu 12/06/2015

Có đến 6/12 HLV tại giải đấu này là người Argentina, nhưng tại Copa America 2015 thì Gerardo Martino chắc chắn là nhà cầm quân hạnh phúc nhất.

Đơn giản, vì Gerardo Martino sẽ được huấn luyện Lionel Messi, Carlos Tevez, Angel di MariaSergio Aguero và tất nhiên, tuyển Argentina đang là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Tạm bỏ qua việc Albiceleste chưa từng thắng Copa America kể từ sau năm 1993, đã 7 kỳ giải khô hạn danh hiệu châu lục thì vẫn có thể khẳng định, Martino đang nhận được những ánh mắt ghen tị từ đồng hương tài danh khác như Jorge Sampaoli của chủ nhà Chilê, như Jose Pekerman (Colombia), Ramon Diaz (Paraguay), Gustavo Quinteros (Ecuador) và Ricardo Gareca (Peru).

HLV Martino buộc phải rời Barcelona trong mùa hè năm 2014, trước khi tiếp quản đội hình á quân World Cup 2014 mà Alejandro Sabella để lại. Áp lực thành công là rất lớn, đặc biệt khi trong tâm trí người dân Argentina thì tập thể hiện tại là một trong những đội hình được đánh giá xuất sắc nhất lịch sử. Nhưng cho đến lúc này, nhà cầm quân 52 tuổi chưa khiến ái hoài nghi mà thậm chí, nhận được đánh giá cao về lối chơi có định hướng và tấn công hấp dẫn hơn so với thời Sabella. Hôm 6-6, dù Messi đang bận cùng Barcelona chơi trận chung kết Champions League thì Argentina vẫn dễ dàng vùi dập Bolivia 5-0 trong trận giao hữu trên sân nhà, nhờ hattrick của Aguero và cú đúp của Di Maria.

HLV Gerardo Martino. Ảnh: Internet.

Nhưng Martino không muốn có bất kỳ sự so sánh nào: “Không có đội hình nào tốt hơn hay kết quả nào là tốt nhất. Đơn giản chỉ là những những nhiệm vụ khác nhau. Nếu đội bóng này thắng Copa America thì nó cũng không thể gọi là tốt hơn so với thành tích về nhì World Cup. Tôi cũng chỉ bám sát mục tiêu và triết lý của mình, tập thể này sẽ luôn nỗ lực vươn lên đẳng cấp cao nhất và cách để làm điều đó là tập trung thể hiện mọi năng lực bất chấp đối thủ mạnh hay yếu.”

May mắn của HLV Martino và cũng là lý do chính khiến Argentina được đánh giá rất cao xuất phát từ việc họ có được đội hình mạnh nhất, có một Messi bùng nổ hơn rất nhiều so với 1 năm trước và được bổ sung thêm “chất lửa” của Tevez so với tại kỳ World Cup mới đây. HLV Martino thiên về sơ đồ 4-3-3, nên việc ông đang sở hữu “khẩu súng 3 nòng” Messi, Aguero, Gonzalo Higuain hay Tevez cùng những chuyên gia “tiếp đạn” Di Maria, Javier Pastore sẽ khiến tuyển Argentina được chờ đợi hơn so với hình ảnh của đội tuyển chỉ ghi 7 bàn sau 8 trận World Cup 2014 dưới thời Sabella.

Nhưng, đội trưởng Messi hạ thấp kỳ vọng, với cảnh báo về sự nguy hiểm của Brazil, Uruguay, Paraguay và chủ nhà Chilê: “Tôi tin Copa America này là giải đấu rất cân bằng. Tất cả các đội tuyển khác đều đang phát triển rất mạnh, đều có những thứ vũ khí riêng và sở hữu nhiều cầu thủ hàng đầu. Argentina được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu vì họ căn cứ vào màn trình diễn cũng như danh tiếng của cá nhân. Điều quan trọng nhất luôn là màn trình diễn trên sân, không bao giờ có một trận đấu dễ dàng tại Copa America.”

Ngày mai, 13-6, HLV Martino cùng tuyển Argentina sẽ đối đầu với đồng hương đầu tiên, HLV Ramon Diaz của Paraguay.

Sơn Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục