Ngoại binh Hải Phòng khóc nức nở sau trận hòa Thanh Hóa

21:38 Chủ nhật 21/08/2016

Trở lại sau án treo giò 3 trận, Fagan tiếc nuối khi đội nhà Hải Phòng bị cầm hòa 1-1 trước Thanh Hóa, trong khuôn khổ trận đấu vòng 22 diễn ra lúc 17h ngày 21/8.

Khi trọng tài Nhật Bản Takuto Okabe thổi hồi còi kết thúc trận đấu, Fagan gục ngã nằm xuống cỏ trong khi đồng đội đi về vòng tròn giữa sân bắt tay đối thủ. Trận đấu Hải Phòng vs Thanh Hóa chiều 21/8 đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Fagan. Anh thi đấu bùng nổ sau án treo giò 3 trận vì hành vi vái trọng tài Võ Minh Trí ở vòng 18 V-League 2016.
Khi thủ môn Văn Lâm chạy tới kéo Fagan đứng dậy, ngoại binh Jamaica khóc nức nở khi những nỗ lực của mình không thể giúp đội nhà giành trọn vẹn 3 điểm. Sau trận hòa Thanh Hóa, Hải Phòng có 41 điểm, chỉ còn hơn đội đứng nhì bảng Đà Nẵng 1 điểm.
Thủ môn Văn Lâm tạm gác việc trườm đá vết thương để động viên Fagan.
Trước đó, ngoại binh Hải Phòng có 1 trận đấu lăn xả khiến khán giả trên sân Lạch Tray liên tục hô vang tên anh.
HLV Hoàng Thanh Tùng (trái) có trận đấu đầu tiên ở giai đoạn lượt về khi không có sự tư vấn của Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải.
Ở trận đấu này, trọng tài Nhật Bản Takuto Okabe cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình khi đưa ra những quyết định chính xác. Cả 2 HLV Thanh Hóa và Hải Phòng không phàn nàn gì về chất lượng của trọng tài người Nhật Bản.
Kết quả các trận đấu khác trong khuôn khổ vòng 22 V-League 2016.
Bảng xếp hạng sau vòng 22 V-League 2016.

Tùng Lê | 21:11 21/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục