Ngày thi đấu thứ 3 Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2013: Đoàn Việt Nam tiếp tục dẫn đầu

07:33 Thứ năm 27/06/2013

Những thành tích rất ấn tượng ở 3 môn Olympic là điền kinh, bơi lội và thể dục đã tiếp tục giúp đoàn thể thao học sinh Việt Nam (TTHSVN) tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn sau ngày thi đấu thứ 3. Với những diễn biến này, đoàn TTHSVN đang tạo nên cú nước rút khá ấn tượng trước khi ASG 5 chính thức khép lại vào chiều mai (28/6).

Nguyễn Thị Huyền, Ánh Nguyệt và Hoàng Phượng giành HCV quyền biểu diễn 3 người. Ảnh: Quốc Khánh

Tâm điểm trong các cuộc tranh tài ở môn điền kinh hôm qua là phần thi đấu ở cự ly 100m. Đây là 2 nội dung nhận được sự quan tâm lớn nhất từ giới chuyên môn và cũng là những nội dung “VIP” của môn thể thao nữ hoàng.

Xuất sắc Nguyễn Thị Oanh

Ở cuộc đua của nam, bất ngờ đã xảy ra khi Nguyễn Đức Chính (10.98) vượt qua người đồng đội Lê Trọng Hinh (11.04) ở đợt chạy chung kết chỉ với 4% giây để giành tấm HCV. Đây cũng là bất ngờ đáng chú ý nhất trong ngày, bởi trước đó, Lê Trọng Hinh luôn giành thành tích tốt hơn Nguyễn Đức Chính ở các giải đấu đã diễn ra.

Ở nội dung 100m nữ, dù Bùi Thị Quỳnh đã rất nỗ lực song vẫn không thể vượt qua Suwanun Khongthong (Thái Lan – thành tích 11.34) trong đợt chạy chung kết và đành hài lòng với tấm HCB (11.64).

Ở các cự ly khác, đáng chú ý nhất, Nguyễn Thị Oanh, cô gái rước đuốc của đoàn thể thao học sinh Việt Nam, tiếp tục thi đấu khá thành công và là VĐV duy nhất có sự cải thiện đáng kể về thành tích cá nhân.

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục xô đổ cột mốc cao nhất của chính mình vừa giành được tại giải VĐ trẻ Đông Nam Á bằng thành tích 53.65 trên đường chạy 400m nữ. Đây cũng là tấm HCV thứ 3 của Nguyễn Thị Oanh tại ASG 5.

Trong hôm qua, đội điền kinh còn giành thêm 2 HCV do công của Phạm Ngọc Anh môn ném lao (62,28m) và Võ Biên Thanh Thư chạy 3.000m nữ (10:28.49). Như vậy, sau 3 ngày thi đấu, đội điền kinh HSVN đã giành được tổng số 11 HCV, 11 HCB và 7 HCĐ đang tạm dẫn đầu xếp hạng toàn đoàn.

Chủ nhà cầm chắc ngôi nhất toàn đoàn

Trong khi đó, ở môn thể dục, ngày thi đấu cuối cùng ghi đậm dấu ấn của các tuyển thủ Việt Nam. Nếu như trong ngày thi đấu trước, Lê Thanh Tùng tỏa sáng với tấm HCV toàn năng, thì ở ngày hôm qua, Đinh Phương Thành là cái tên gây nhiều chú ý nhất.

Đinh Phương Thành giành 4 HCV đơn môn các nội dung thể dục tự do, ngựa vòng, xà đơn và xà kép. Thành tích của Đinh Phương Thành đã góp công lớn giúp đội thể dục HSVN dẫn đầu toàn đoàn với 7 HCV, 6 HCB và 2 HCĐ.

Môn bơi lội, trong ngày thi đấu thứ 3, Ánh Viên không đạt phong độ tốt nhất vẫn đủ sức đem về thêm 2 tấm HCV nội dung 400m tự do (4:24.46) và 800m tự do (8:53.99). Thành công của Ánh Viên hoàn toàn nằm trong dự báo và điều đáng tiếc nhất là kình ngư này đã không vượt qua được thành tích tốt nhất của chính mình. Dẫu vậy, với tổng số 8 HCV và 1 HCĐ đã giành được tại Đại hội, Ánh Viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Môn Pencak Silat, trong tổng số 6 cuộc thi đấu chung kết biểu diễn quyền, các võ sỹ Việt Nam đã tỏ ra áp đảo các đối thủ khác. Nguyễn Thị Huyền và Dương Thị Ánh Nguyệt là người đem về tấm HCV đầu tiên cho Silat Việt Nam khi dẫn đầu ở nội dung biểu diễn 2 người.

Ít phút sau đó, bộ đôi này cùng với Phạm Thị Hoàng Phượng còn giành tiếp tấm HCV ở nội dung biểu diễn 3 người. Tấm HCV cuối cùng trong ngày thuộc về các nam võ sỹ ở nội dung biểu diễn 3 người.

Cùng với một tấm HCV nội dung đôi nam môn bóng bàn của Đoàn Bá Tuấn Anh/Phạm Thanh Sơn, kết thúc ngày thi đấu thứ 3, đoàn TTHSVN đã giành tổng số 27 HCV, 15 HCB, 10 HCĐ và tiếp tục dẫn đầu toàn đoàn.

Nếu không có bất ngờ lớn xảy ra trong 2 ngày thi đấu cuối cùng là hôm nay và ngày mai, các đoàn Malaysia (15, 18, 13), Thái Lan (12, 16, 17), Indonesia (5, 12, 15), Singapore (5, 1, 9) rất khó có thể soán ngôi đầu trên bảng xếp hạng toàn đoàn của đoàn TTHSVN.

Lịch thi đấu ngày 27/6

+ Môn Bơi lội: 50m tự do, 200m bướm 1.500m tự do, 4x100m tiếp sức (8h30)

+ Môn Điền kinh: Chạy 100m, 400m rào, 1.500m, nhảy 3 bước, nhảy cao, ném lao (15h00)

+ Pencak Silat: Chung kết 18 nội dung đối kháng (8h00)

+ Bóng bàn: Chung kết nội dung đôi nam nữ, vòng loại nội dung đơn nam, đơn nữ (8h00 & 14h00)

+ Cầu lông: Tứ kết và bán kết đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ (9h00 & 14h00).

+ Bóng chuyền: Bán kết giải nam & thi đấu vòng tròn giải nữ (8h00)

+ Bóng rổ: Bán kết giải nữ (15h00 & 17h00)

+ Cầu mây: Vòng loại & bán kết nội dung đội tuyển, vòng loại đôi nữ (8h30)

Vũ Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục