Neymar mùa tới: Chỉnh thái độ, xứng tầm siêu sao

02:04 Thứ sáu 31/07/2015

Neymar đã vươn lên đỉnh cao chói lọi về nghề nghiệp ở mùa giải vừa qua với đóng góp đậm nét vào “cú ăn ba” của Barca. Tuy nhiên về thái độ hay nói khác đi là cách cư xử cả trong lẫn ngoài sân cỏ của “tiểu Pele” lại bị rất nhiều điểm trừ.

1. Danh ngôn cuộc sống có câu: “Hãy tôn trọng người khác, nếu muốn người ta tôn trọng bạn.” Neymar dường như chưa “thấm” điều đó. Từ khi còn chơi bóng tại quê nhà (Santos) đến những tháng ngày khoác áo Barca, ngôi sao luôn có những hành động thiếu tôn trọng đối thủ.

Sự hoa mỹ thật đáng quý trong bóng đá nói riêng nhưng Neymar đôi khi làm màu quá đà, vẽ vời không cần thiết và chẳng khác nào làm nhục đối thủ.

Neymar cần học cách tôn trọng đối thủ. Ảnh: Internet.

Chẳng nói đâu xa, ngay trận chung kết Cúp nhà Vua hồi cuối tháng 5 năm nay đấy thôi, Neymar đã suýt no đòn với các cầu thủ Bilbao khi cố tình biểu diễn kĩ thuật gắp bóng vào thời điểm Barca đã cầm chắc chiến thắng.

Vài ngày sau đó, Neymar tiếp tục bị chỉ trích dữ dội vì hành động ấy. Đến cả HLV Luis Enrique và trung vệ Gerard Pique cũng tỏ ra không hài lòng với Neymar.

2. 9 thẻ vàng dành cho Neymar ở mùa trước là con số khiến nhiều người giật mình (theo WhoScored.com). Nó nhiều gần gấp đôi so với mùa đầu tiên của anh ở Barca.

Không hiểu tại sao, một cầu thủ tấn công như Neymar lại dính nhiều thẻ phạt đến vậy? Phần nhiều trong số đó đến từ màn câu giờ, cãi vã với trọng tài, phản hứng thái quá với đối thủ.

Đây là vấn đề của sự kỉ luật. Rõ ràng Neymar đã không cho thấy tính chuyên nghiệp cao nhất và tuân thủ quy định từ BLĐ đội bóng về tính fair-play.

Hình ảnh xấu xí ấy về Neymar được thể hiện rõ hơn ở đội tuyển Brazil. Anh là người đội trưởng nhưng sự gương mẫu rất kém.

Ở Copa America vừa qua, vì tính nóng nảy (bất cần), Neymar đã bị treo giò tới 4 trận và kết thúc giải đấu sớm. Tất nhiên Brazil chẳng thể đi xa vì mất linh hồn đội bóng.

Neymar dính quá nhiều thẻ vàng lãng xẹt mùa trước. Ảnh: Internet.

3. Trong sân cỏ là thế, ngoài sân cỏ Neymar cũng không ổn. Anh sống theo bản năng quá nhiều thay vì chú ý giữ gìn hình ảnh của một ngôi sao, một gương mặt của quần chúng.

Anh phơi bày mọi thứ trên trạng mạng xã hội, đặc biệt là những buổi ăn chơi trác táng. Hè này, anh vi vu khắp nơi và điều này có thể ảnh hưởng tới phong độ đầu mùa.

Lùi lại, trong lễ ăn mừng của Barca trên xe bus mùa vùa qua, Neymar cũng có hành động thiếu chuyên nghiệp với Xavi. Xavi kể lại: “Cậu ta cố lấy đôi giày của tôi và khiến tôi suýt rơi khỏi xe bus. Tôi đã phải quát với cậu ấy hãy biết giữ chừng mực.”

4. Không cần bàn cãi nhiều đến chuyên môn của Neymar khi anh sở hữu kĩ thuật điêu luyện, khả năng ghi bàn nhạy bén.

Neymar đã ghi tới 39 bàn/51 trận ở mùa giải 2014/15, tức là chỉ đứng sau Messi (58 bàn). Nhưng có một thứ duy nhất mà “tiểu Pele” cần cải thiện trong cách chơi bóng, đó là chuyền bóng.

Barca luôn đề cao yếu tố này. Neymar hiểu nhưng có lẽ anh chưa thật chú trọng đến khoản này. Anh phải cải thiện để tốt cho chính bản thân (tránh chấn thương) và tăng cao tính tập thể.

Chi tiết Neymar không có pha kiến tạo nào tại Champions League và Cúp nhà Vua (chỉ có 7 tại La Liga) là đáng bị “nhắc nhở”.

Neymar trở lại hội quân cùng Barca

Ngày hôm qua 30/7, Neymar cùng 4 cầu thủ khác là Javier Mascherano, Leo Messi, Dani Alves và Marc-André Ter Stegen đã hội quân cùng toàn đội sau khi được nghỉ kéo dài hơn các đồng đội khác.

Họ cũng trải qua cuộc kiểm tra y tế trước khi bước vào tập luyện chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla.

Nhật Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục