NBA 2017-18, Memphis Grizzlies 92-110 OKC Thunder: Paul George làm thịt "Gấu sẹo"

14:50 Thứ hai 12/02/2018

TinTheThao.com.vnTrở về sân nhà để tiếp đón đối thủ Memphis Grizzlies, OKC Thunder đã không gặp quá nhiều khó khăn để có thể đánh bại đối thủ.

Bước vào trận đấu này, đội hình của OKC Thunder vẫn gặp tổn thất rất lớn khi hai ngôi sao là Russell Westbrook và Carmelo Anthony vẫn chưa thể trở lại. Trong những phút đầu tiên, “Thần sấm” đã bị đối thủ Memphis Grizzlies áp đảo và dẫn trước với tỷ số 2-8. Nhưng sau đó, với sự dẫn dắt của Paul George, OKC Thunder đã trỗi dậy và lấy lại thế trận.

r960-cc03b55bad8de7c22a49b22714a163da

  Các cầu thủ Memphis Grizzlies nhập cuộc khá tốt trong thời gian đầu.

Hiệp một kết thúc và đội chủ nhà tạm dẫn trước với tỷ số 35-18. Một hiệp đấu mà các tay ném của OKC Thunder đã thể hiện phong độ quá xuất sắc khi đã thực hiện thành công 7/8 cú ném ba điểm (tỷ lệ 87.5%). Nhờ đó, OKC Thunder mới có thể dẫn trước.

Bước sang hiệp hai, tình hình trên sân cũng không có gì thay đổi khi các cầu thủ OKC Thunder vẫn thể hiện được phong độ xuất sắc – đặc biệt là Paul George và Raymond Felton khi liên tục thực hiện những tình huống ba điểm thành công. Một nửa thời gian của trận đấu trôi qua và OKC Thunder đã nới rộng cách biệt tỷ số lên mức 20 điểm (74-54).

54e1f6a3-2ee8-4a76-bec3-cbee78c95888-AP180430530383521

  Nhưng sau đó, OKC Thunder đã hoàn toàn chiếm thế chủ động.

Bị dẫn trước với cách biệt quá lớn, Memphis Grizzlies không còn cách nào khác phải vùng lên để sớm rút ngắn tỷ số. Tuy vậy, họ không thể làm được điều đó khi chơi phòng ngự thiếu chắc chắn và để OKC Thunder có chuỗi lên điểm tốt. Phải đến ở những phút cuối cùng, tình hình mới trở nên tươi sáng hơn với “Bầy gấu”. Hiệp ba trôi qua và Memphis Grizzlies rút ngắn cách biệt xuống còn 15 điểm (80-95).

Sang hiệp 4, với cách biệt lớn, OKC Thunder chơi với đội hình dự bị, trong khi Grizzlies vẫn giữ nguyên bộ khung chính thức. Dù là những người buộc phải lao lên để kiếm điểm, xong các tay ném của Grizzlies lại chơi khá tệ và thực hiện quá nhiều tình huống dứt điểm hỏng. Do vậy, “Gấu sẹo” chỉ ghi được 12 điểm trong hiệp đấu cuối cùng. Bên kia chí tuyến, OKC Thunder cũng chơi tệ với hiệu suất chỉ 31.3% và ghi được 15 điểm. Tuy vậy, điều đó không quá quan trọng và đội chủ nhà giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 110-92.

gettyimages-917109128

  Và giành chiến thắng trong ngày Paul George chơi rất hay.

Trận đấu này, Paul George là ngôi sao sáng giá nhất của trận đấu khi anh có được 33 điểm và 8 rebounds.

Thông số:

 

Box Score:

 

 

Clip trận Memphis Grizzlies - OKC Thunder:

Thanh Hoài - TinTheThao.com.vn - TTVN | 14:30 12/02/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục