NBA 2017-18, LA Clippers 122-120 Denver Nuggets: Chấp cả DeAndre Jordan, LA Clippers vẫn lật kèo ngoạn ngục

14:39 Thứ tư 28/02/2018

TinTheThao.com.vnLàm khách trên sân của đội bóng đang có phong độ rất tốt là Denver Nuggets, song các cầu thủ LA Clippers vẫn chơi xuất thần để giành được chiến thắng.

Trận đấu này, Denver Nuggets là đội bóng thường xuyên dẫn trước. Tuy vậy, hiệp đấu cuối cùng, LA Clippers với những nhân tố dự bị đã chơi thực sự bùng nổ và xứng đáng giành chiến thắng nghẹt thở 122-120.

getty-images-925174310

  LA Clippers bị động trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Bước vào trận đấu này, Denver Nuggets là những người được chơi trên sân nhà, do đó thể hiện quyết tâm rất lớn. Chính nhờ điều đó, Nuggets trải qua hiệp một thành công hơn so với LA Clippers. 12 phút đầu tiên, Nikola Jokic và các đồng đội chơi mờ nhạt khi không ghi được bất kỳ điểm số nào. Thế nhưng, các đồng đội của anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình và giúp Nuggets tạm thời vươn lên dẫn trước 33-24.

Trong quãng thời gian của hiệp một, Nuggets tung ra 24 tình huống dứt điểm và thành công 14/24 với tỷ lệ thành công 58.3% - trong đó có 3/6 cú ném ba điểm. Hiệp một là thời điểm các CĐV của Nuggets được chứng kiến Paul Millsap trở lại sau quãng thời gian dài chữa trị chấn thương. Milsap chỉ chơi 5 phút, nhưng kịp đóng góp được 5 điểm cho Nuggets.

getty-images-925174852

  Nhưng sau đó, LA Clippers dần dần vượt lên và giành chiến thắng.

Bước sang hiệp hai, Nuggets vẫn kiểm soát rất tốt thế trận của mình. Bằng chứng là việc họ đã có 4 tình huống offensive rebounds ở hiệp này, qua đó có đến 26 cơ hội để tung ra những cú ném – bên cạnh đó là 8 tình huống trên vạch ném phạt. Rất đáng tiếc cho Nuggets khi họ chỉ thực hiện thành công 9/26, đạt tỷ lệ 34.6%. Vậy nên chỉ có được 25 điểm.

Trái ngược với điều đó, LA Clippers dứt điểm không nhiều, nhưng đội khách tận dụng tốt hơn với 10/18 tình huống thành công (tỷ lệ 55.6%). Nhờ đó, các học trò của HLV Doc Rivers có được 28 điểm trong hiệp hai và rút ngắn được đôi chút cách biệt. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 58-52 tiếp tục nghiêng về Denver Nuggets.

getty-images-925169666

  Và thậm chí không cần sự xuất hiện của Jordan ở hiệp cuối.

Trở lại sân sau giờ nghỉ, thế trận lúc này lại thuộc về LA Clippers. Đội khách tung ra 27 tình huống dứt điểm (nhờ 7 offensive rebounds). Tuy vậy, LA Clippers chỉ thành công được 11 trong số đó và khép lại hiệp ba với 1 điểm ít hơn so với Nuggets. Bên phía đội chủ nhà, Nikola Jokic đã trở lại với phong độ vốn có và ghi đến 13 điểm trong hiệp đấu thứ ba, giúp Nuggets gia tăng cách biệt lên thành 88-81.

Hiệp đấu cuối cùng, LA Clippers ra sân với những nhân tố dự bị như Lou Williams, Marjanovic và Montrezl Harrell. Nhưng cũng chính vì điều đó, đội khách như được thổi luồng gió mới, đến nỗi HLV Doc Rivers thậm chí không bố trí Wesley Johnson, DeAndre Jordan và Austin Rivers – những cầu thủ đánh chính ngay từ đầu ra sân dù chỉ một phút.

LA Clippers chỉ tung ra 18 dứt điểm, nhưng có tỷ lệ chuẩn xác tuyệt vời – 14/18 cú ném thành công, có tỷ lệ 77.8%. Bên cạnh đó, đội khách còn được hưởng đến 11/14 điểm trên vạch ném phạt và kết thúc hiệp đấu thứ tư đến 41 điểm – bộ đôi Williams, Harrell cùng có 13 điểm, Marjanovic 11 điểm. Nuggets dù chơi không tồi ở hiệp 4 với 32 điểm, song đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số 122-120.

Clippers hạ gục Nuggets ở hiệp cuối:

Thanh Hoài - TinTheThao.com.vn - TTVN | 14:20 28/02/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục