NBA 2017-18, Cleveland Cavaliers 120-112 OKC Thunder: Tắt sét trong ngày “Kỵ sĩ” lột xác

12:00 Thứ tư 14/02/2018

TinTheThao.com.vnTiếp đón Cleveland Cavaliers trên sân nhà, OKC Thunder đã không thể bắt nạt đối thủ như lần gặp nhau trước đó của hai đội.

Bước vào trận đấu này, các cầu thủ OKC Thunder nhận tin rất vui khi hai ngôi sao của họ là Russell Westbrook và Carmelo Anthony đã quay trở lại đội hình chính. Do đó, đội chủ nhà đã thể hiện sự quyết tâm rất lớn ngay từ những phút đầu tiên.

198_ap18045062370159

  Ngay từ những phút đầu tiên, Cleeland Cavaliers đã chiếm thế áp đảo.

OKC Thunder muốn tạo ra thế trận áp đảo. Tuy vậy, không dễ để họ làm được điều đó khi Cleveland Cavaliers đang có phong độ rất cao với đội hình trẻ trung, chất lượng hơn hẳn so với lần gặp nhau trước đó giữa hai đội. Các học trò của HLV Billy Donovan đã tung ra đến 27 tình huống dứt điểm trong hiệp một, nhưng chỉ thành công 12/27 (tỷ lệ 44.4%).

Bên phía Cavaliers, đội khách dứt điểm ít hơn với chỉ 10/21, nhưng có độ chuẩn xác tốt hơn (47.6%), trong đó có 5/9 tình huống ba điểm (so với 1/6 của OKC Thunder). Nhờ đó, Cavaliers khép lại hiệp đấu đầu tiên với 1 điểm cách biệt (28-27).

4d0_ap18045061349973

  OKC Thunder không thể bắt nạt Cavaliers như lần gặp nhau trước đó.

Bước sang hiệp hai thế trận trên sân diễn ra ở mức rất cân bằng khi cả hai đội thay phiên nhau dẫn điểm. Kể từ phút thứ 6, Cavaliers mới vượt lên hẳn so với OKC Thunder nhờ những tình huống ném ba điểm rất chuẩn xác và đúng thời điểm của JR Smith, LeBron James và đặc biệt là Rodney Hood – người có 3/4 cú ném ba điểm thành công ở hiệp đấu này. Một nửa thời gian của trận đấu trôi qua và đội khách tạo ra được cách biệt 5 điểm (61-56).

Trở lại sân sau giờ nghỉ, tình hình cũng không có gì thay đổi khi OKC Thunder dù rất muốn rút ngắn cách biệt, song họ không thể làm điều đó. Dưới sự dẫn dắt của bộ đôi Paul George (ghi 9 điểm) và Carmelo Anthony (ghi 7 điểm), thực tế OKC thunder đã có chuỗi lên điểm khá tốt ở hiệp đấu này với 30 điểm. Tuy vậy, họ không hoàn thành tốt nhiệm vụ khi phòng ngự và để Cavaliers đáp trả với số điểm tương tự. Thế nên hiệp ba khép lại và OKC Thunder chỉ thu hẹp cách biệt xuống đúng 1 điểm so với lúc hiệp hai kết thúc (86-90).

430_ap18045059975385

  Chiến thắng rất xứng đáng cho LeBron James và các đồng đội.

Hiệp đấu cuối cùng, Cavaliers chơi với đội hình bao gồm những cầu thủ dự bị trên sân. Đáng tiếc cho OKC Thunder khi họ không thể tận dụng được điều này để vùng lên và thậm chí còn bị nới rộng hơn nữa ở mặt cách biệt tỷ số. Càng về cuối, Cavaliers chơi càng hay, trong khi các tay ném của đội chủ nhà bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn để ghi điểm – đặc biệt là những tình huống ném ba (3/10 tình huống). Trận đấu kết thúc và Cavaliers giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 120-112.

Thông số:

1

 

Box Score:

3

 

2

 

Clip trận Cleveland Cavaliers - OKC Thunder:

Thanh Hoài - TinTheThao.com.vn - TTVN | 11:30 14/02/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục