Nadal thua chung kết Indian Wells

09:25 Thứ hai 21/03/2022

Rafael Nadal thất bại 3-6, 6-7 trước Taylor Fritz ở trận tranh chức vô địch sáng 21/3 (giờ Hà Nội).

Taylor Fritz giành danh hiệu Masters 1.000 ngay trong lần đầu góp mặt ở chung kết. Anh kết thúc trận đấu bằng pha tràn lưới tấn công về góc sân, khiến Rafael Nadal phòng thủ không thành công. Tay vợt người Mỹ ngay lập tức nằm xuống sân ăn mừng danh hiệu lớn nhất sự nghiệp.

Fritz, 24 tuổi, chấm dứt chuỗi 20 trận toàn thắng của Nadal kể từ đầu năm 2022. Anh cũng khiến "Vua đất nện" chưa thể có danh hiệu Masters 1.000 thứ 37.

Screen Shot 2022-03-21 at 09.25.01

 Nadal vất vả trước những pha giao bóng và tấn công của Fritz. Ảnh: Reuters.

Ở trận chung kết, Taylor Fritz khởi đầu mạnh mẽ khi dẫn 4-0 và rồi thắng set một với tỷ số 6-3 sau 38 phút. Trong giờ nghỉ giữa hai set, Nadal phải rời sân để chăm sóc y tế.

Sau khi trở lại, tay vợt người Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước với break ở game thứ 3. Tuy vậy, Fritz đòi lại ngay lập tức, đồng thời cứu thành công 4 break-point ở game thứ 5. Lối chơi đầy sức mạnh của tay vợt người Mỹ khiến Nadal nhọc nhằn chống đỡ.

"Vua đất nện" bắt đầu mượn lực từ những cú đánh của Fritz để đáp trả, đồng thời chơi chắc chắn hơn từ cuối sân. Tuy vậy, trong thời điểm quyết định của loạt tie-break, Fritz ghi 3 điểm quan trọng nhất để thắng điểm 7-5 và hiện thực giấc mơ vô địch giải đấu trên quê nhà.

Fritz trở thành tay vợt nam của Mỹ đầu tiên vô địch Indian Wells kể từ Andre Agassi năm 2001, và là nhà vô địch đơn nam giải đấu trẻ nhất kể từ Novak Djokovic năm 2011. Anh sẽ vươn lên hạng 13 thế giới và lấy lại vị trí tay vợt nam số một của Mỹ từ đồng hương Reilly Opelka.

Trong khi đó, Nadal đứt mạch thắng kỷ lục, lỡ hẹn với danh hiệu thứ 4 kể từ đầu năm. Tuy vậy, anh sẽ tăng một bậc lên hạng 3 thế giới.

Theo Duy Minh - Zing.vn | 08:50 21/03/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục