Nadal là vua, nhưng không phải duy nhất

23:31 Thứ ba 11/06/2013

Trong làng thể thao, có rất nhiều cá nhân và tập thể đạt được thành tích như Nadal.

9 năm tham dự Roland Garros, Rafael Nadal vô địch tới 8 lần và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Nadal trở thành tay vợt duy nhất vô địch 8 lần ở 1 giải Grand Slam. Thành tích của Rafa chắc chắn sẽ được nhắc đến muôn đời sau. Anh là vua trên mặt sân đất nện, nhưng trong thể thao nói chung, những cá nhân và tập thể như Nadal không phải hiếm.

1. Michael Schumacher, đua xe F1

Chỉ trong vòng 1 thập kỷ, Michael Schumacher lên ngôi vô địch F1 tới 7 lần, trong đó có 5 lần liên tiếp trong thế kỷ 21. Năm vô địch: 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.

Huyền thoại làng F1 Schumacher

2. Stephen Hendry, Snooker

Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, tay cơ Stephen Hendry đã vô địch giải Snooker thế giới tới 7 lần, vượt qua thành tích của huyền thoại Steve Davis. Năm vô địch: 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999.

Tay cơ Stephen Hendry

3. Manchester United, bóng đá

Kể từ khi Premier League ra đời năm 1992, Manchester United đã vô địch 13 lần. Đó là kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại bóng đá Anh. Năm vô địch: 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013.

Tất cả những chức vô địch này đều dưới thời của Sir Alex Ferguson

4. Edwin Moses, điền kinh

Cho đến bây giờ, vẫn chưa VĐV điền kinh nào phá được kỷ lục của Edwin Moses ở cự ly 400m vượt rào. VĐV người Mỹ này giành HCV tại Montreal ‘76 và Los Angeles ‘84, bên cạnh đó còn 2 chức vô địch thế giới năm 1983 và 1987. Ông đã về nhất tổng cộng 107 lần (trong đó có 122 lần liên tiếp) và 4 lần tự phá kỷ lục thế giới của chính mình.

VĐV điền kinh huyền thoại

5. Armin Zoeggeler, trượt xe luy

VĐV trượt xe luy nổi tiếng người Italia này đã có 9 năm vô địch thế giới kể từ năm 1998. Các năm vô địch: 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Armin Zoeggeler

6. West Indies, Cricket

Trong vòng 15 năm, từ 1980 đến 1995, CLB West Indies không hề bị đánh bại ở mọi giải đấu.

CLB West Indies

7. Nicole Cooke, đua xe đạp

VĐV giành HCV Olympic 2008, Nicole Cooke đã có những năm tháng độc cô cầu bại ở đấu trường trong nước. Các năm vô địch: 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Nữ VĐV đua xe đạp người Anh

8. Phil Taylor, phi tiêu

Taylor có trong tay 16 chức vô địch thế giới vào các năm 1990, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013.

Ai có thể đánh bại được Taylor?
Ngọc Duy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục