Nadal & mốc 700 trận thắng với nhiều vinh quang

11:10 Thứ tư 25/06/2014

Để thua 4-6 trước Martin Klizan ngay trong set đầu tiên, Rafael Nadal đã thể hiện bản lĩnh tay vợt số 1 thế giới đúng lúc để ngược dòng đánh bại đối thủ người Slovakia với tỷ số 3-1 với 3 set thắng cùng điểm số 6-3, qua đó cán mốc 700 trận thắng trong sự nghiệp.

Như vậy Nadal đã trở thành tay vợt thứ 11 trong kỷ nguyên Mở rộng cán mốc 700 trận thắng trong sự nghiệp đầy vinh quang của mình. Tay vợt 28 tuổi người Tây Ban Nha chỉ còn cách 14 thắng lợi nữa để vượt qua huyền thoại Boris Becker và lọt vào top 10 tay vợt giành nhiều chiến thắng nhất.

Mùa giải năm ngoái, Nadal đã để thua Steve Darcis ngay ở trận đấu đầu tiên tại SW19 và cũng nhập cuộc không tốt trước Martin Klizan ở trận đấu đêm qua (theo giờ VN). Tay vợt số 1 thế giới mắc tới 25 lỗi đánh hỏng, gần bằng so với 32 của đối thủ người Slovakia.

Tuy nhiên, ở thời điểm nhiều người lo sợ kết cục buồn giống như cách đây 1 năm tái diễn, Nadal đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc và trở lại đầy mạnh mẽ trước tay vợt trẻ hơn mình 3 tuổi, hiện xếp hạng 57 thế giới.

Nadal đã có sự khởi đầu tốt hơn so với Wimbledon 2013

“Đây là giải đấu cùng những kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp của tôi. Tất nhiên tôi hiểu rằng sẽ không thể đạt phong độ tốt nhất trong những trận đấu đầu tiên ở đây. Trận đấu ở vòng 2 cũng sẽ hết sức khó khăn bởi trong vòng 3 năm qua, tôi đã thi đấu hết sức thiếu tự tin tại các giải đấu trên mặt sân cỏ”, Nadal chia sẻ sau màn khởi đầu khá vất vả tại giải Grand Slam thứ 3 trong năm.

Ở vòng tiếp theo tại Wimbledon năm nay, tay vợt 28 tuổi sẽ gặp lại Lukas Rosol, đối thủ mà anh phải gác vợt ở cũng ở vòng 2 mùa giải 2012.

Màn ngược dòng đánh bại Klizan với tỷ số 3-1 (4-6, 6-3, 6-3 và 6-3) cũng giúp Nadal trở thành tay vợt đầu tiên cán mốc 700 trận thắng sau thành tích của Roger Federer tại Roland Garros cách đây 4 năm.

Tại Roland Garros diễn ra cách đây 2 tuần, Nadal đã lập kỷ lục với lần thứ 9 đăng quang trên mặt sân đất nện của Pháp, để sánh ngang thành tích 14 danh hiệu Grand Slam của tay vợt xếp thứ 2 là Pete Sampras.

Lần thứ 5 liên tiếp lên ngôi ở giải Pháp mở rộng đã giúp Nadal trở thành tay vợt trẻ thứ 2 trong lịch sử giành 14 danh hiệu drand Slam khi mới 28 tuổi 5 ngày tại giải Grand Slam thứ 38 tham dự, sau Federer (27 tuổi, 303 ngày).

Cùng với đó, tay vợt sinh ra ở Mallorca cũng sánh ngang thành tích của các huyền thoại trên mặt sân đất nện là Bjorn Borg và Pete Sampras với 64 danh hiệu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình. Hiện Nadal đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng những tay vợt giành Grand Slam với 10 năm liên tiếp, ít nhất mỗi năm đều đăng quang 1 lần tại 1 trong 4 giải Grand Slam, trong giai đoạn 2005-2014.

Phạm Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục