Muay Thai sẽ xuất hiện trên sàn đấu giải Boxing, Võ cổ truyền tranh đai Let’s Viet

20:53 Thứ sáu 03/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Theo thông tin từ BTC, sẽ có những trận tranh tài ở bộ môn Muay Thai trong khuôn khổ giải Boxing, Võ cổ truyền tranh đai vô địch Let’s Viet lần thứ III năm 2015. BTC cũng đã thảo luận đi đến quyết định mùa giải thứ 3 sẽ có nhiều thay đổi quan trọng so với 2 năm trước vì mục tiêu đưa chất lượng giải đấu lên tầm cao mới và tạo điều kiện để võ thuật Việt Nam có dịp cọ xát và đủ tầm hội nhập và lan tỏa ra quốc tế.

Thiếu tướng Võ Văn Cổ - Phó Tham mưu trưởng QK7 - Ủy viên BCH Liên đoàn Võ thuật QĐNDVN phát biểu trong lễ tổng kết và ký kết hợp tác giải.

Giải Boxing, Võ Cổ Truyền tranh đai vô địch Let’s Việt đã chính thức khởi động với sự chuẩn bị chu đáo và những thay đổi đáng chú ý. Sau hai lần tổ chức, giải đã tạo dựng được vị thế và thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả trong cả nước, vì vậy giải lần thứ III năm 2015 được giới chuyên môn dự đoán sẽ còn hấp dẫn và đầy kịch tính hơn.

Thiếu tướng Võ Văn Cổ – Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưa QK7, Trưởng BTC giải chia sẻ: “Mùa giải thứ 3 sẽ chỉ thi đấu ở các hạng cân từ 54 kg trở lên, ngoài việc đảm bảo chất lượng chuyên môn, về vấn đề này còn có ý nghĩa khuyến khích đầu tư phát triển những hạng cân lớn để tranh tài ở sân chơi quốc tế. Chương trình không dẫm chân tại chỗ, không tự hài lòng với những gì đã đạt được mà phải nâng tầm giải đấu phát triển cao hơn nữa.”

Cụ thể, ở mùa giải thứ 3, các hạng cân nhỏ như 48kg, 51kg ở võ thuật cổ truyền hay 49kg, 52kg nam và 51kg nữ của boxing sẽ không được thi đấu. Võ thuật cổ truyền sẽ thi đấu 9 hạng cân gồm: 54kg, 57kg, 60kg, 64kg, 68kg, 72kg Nam; 57kg, 60kg, 64kg Nữ. Boxing dự kiến sẽ thi đấu 9 hạng cân gồm: 56 kg, 60 kg, 69 kg, 72 kg, 75kg Nam; 54 kg, 57 kg, 60kg Nữ.

Ông Lê Kim Hòa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam, thành viên trong BTC giải cho biết: “Riêng với bộ môn Võ cổ truyền, nhìn chung, ngoài sự thay đổi về các hạng cân thì các VĐV xuất sắc nhất tham dự giải cũng sẽ được phong cấp kiện tướng quốc gia. Trước khi giải chính thức diễn ra, thì chúng tôi cũng đã có thông báo cho tất cả các đoàn trên toàn quốc, để các đoàn có thời gian chuẩn bị, huấn luyện, các võ sĩ sẽ tham gia thi đấu sẽ được trang bị kỹ càng,các trận đấu hứa hẹn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn.”

Các cá nhân xuất sắc, có đóng góp tích cực cho giải 2014 được Tổng cục TDTT trao tặng giấy khen.

Bên cạnh đó, công tác trọng tài cũng có nhiều thay đổi quan trọng. Bắt đầu từ mùa giải này, Ban tổ chức sẽ thành lập Ban giám sát giải để kiểm tra, giám sát công tác chấm điểm, điều hành trận đấu của trọng tài để đảm bảo yếu tố công bằng, nâng cao tính chuyên nghiệp cho giải đấu. Ngoài ra, công tác tổ chức cũng có nhiều thay đổi hứa hẹn mang đến một giải đấu thật sự hấp dẫn, lôi cuốn khán giả yêu võ thuật.

Ngoài những nội dung sẵn có và vô cùng hấp dẫn ở hai mùa giải trước, trên sàn đấu giải Boxing, Võ cổ truyền tranh đai Let’s Viet năm 2015 khán giả hâm mộ võ thuật sẽ được thưởng thức những trận đấu đỉnh cao ở bộ môn Muay Thai.

Cụ thể hơn về vấn đề này, ông Trần Minh Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần truyền thông Đa phương tiện Lasta, Đại diện kênh truyền hình Let’s Viet cho biết thêm: “Tại giải lần này, BTC giải đã quyết định ở mỗi ngày đấu, sẽ có một trận tranh tài ở bộ môn Muay Thai với hình thức thách đấu, cụ thể ở mỗi buổi thi đấu, 4 trận thi đấu Võ cổ truyền sẽ có 1 trận đấu Muay Thai, hoặc 4 trận đấu boxing và 1 trận đấu Muay. Mặc dù các võ sĩ Muay Thai họ ở mức độ nào, nếu như bản thân họ cảm thấy thi đấu được và mong muốn được tranh tài thì đây sẽ là cơ hội để các võ sĩ thượng đài thể hiện khả năng và lòng đam mê của mình. Qua đây, cũng đáp ứng mong muốn của chúng tôi là quảng bá giới thiệu đến đông đảo khán giả theo dõi môn võ Muay Thai, đồng thời tăng sự hấp dẫn và kịch tính về cuối ở mỗi trận đấu.”

Ông Trần Minh Tiến - Chủ tịch-TGĐ Lasta Multimedia phát biểu trong buổi lễ.

Về khâu hình ảnh, khán đài và sàn đấu tại giải năm nay, BTC cũng quan tâm đầu tư và có nhiều sự thay đổi, trao đổi về vấn đề này – Đạo diễn sân khấu Nguyễn Hải Ninh tiết lộ: “Giải lần này, lối dẫn của các võ sĩ lúc thượng đài sẽ được nâng lên cao bằng sàn đấu, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng và âm thanh mạnh mẽ hơn trước tạo nên không khí kịch tính, nảy lửa.”

Lễ tổng kết và ký kết hợp tác Giải Boxing, Võ thuật cổ truyền các VĐV xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Let’s Viet lần III năm 2015 đã diễn ra tốt đẹp, mở đầu cho một mùa giải mới vào sáng ngày 3-4 tại Trung tâm hội nghị Tân Sơn Nhất (Phú Nhuận, TP HCM).

Lễ ký kết hợp tác giải Boxing & Võ cổ truyền các VĐV xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Let's Viet 2015.

Buổi lễ có sự hiện diện của Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh – Phó Tổng tham mưu trưởng, chủ tịch Liên đoàn Võ thuật QĐND Việt Nam, ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Thiếu tướng Võ Văn Cổ – Phó tham mưu trưởng Quân khu 7, ông Trần Minh Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần truyền thông đa phương tiện Lasta, ông Lê Kim Hòa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ Truyền Việt Nam, thượng tá Hồ Châu Tuấn – Giám đốc Trung tâm Quốc phòng II/QK7, Thượng tá Nguyễn Duy Hùng – Tổng thư ký Liên đoàn Võ thuật Quân đội Việt Nam, TS Võ Danh Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật thế giới, và Đại tá Bùi Văn Hàng – chính trị viên Trung tâm TDTT Quốc phòng II/QK7 cùng các đại biểu, khách mời và phóng viên báo chí.

Giải Boxing và Võ cổ truyền các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Let’s Viet lần 3-2015 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 30/5/2015 tại CLB võ thuật QK7, Phổ Quang, Tân Bình, TP.HCM. Những trận tranh tài nảy lửa ở giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên của giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Let’s Viet vào lúc 14h thứ 7 hàng tuần.

Quang Bình | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục