M.U đang có Jack Grealish mới, bị phạm lỗi 15 lần/trận

17:22 Thứ hai 02/08/2021

TinTheThao.com.vnQuỷ đỏ đang sở hữu một viên ngọc thực thụ ở lò đào tạo, người được ví von như Jack Grealish mới.

Jack Grealish là một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu xứ sở sương mùa hiện nay. Những ngày qua nhiều nguồn tin cho biết Man City sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của CLB, khi chi ra 100 triệu bảng để thuyết phục Aston Villa nhượng lại tuyển thủ Tam Sư.

Man Utd cũng từng theo đuổi Grealish trong khoảng thời gian khá dài. Tuy nhiên cuối cùng họ lại từ bỏ ngôi sao người Anh và chuyển hướng sang chiêu mộ Donny van de Beek. Nhưng Quỷ đỏ cũng không phải quá phiền lòng, khi họ cũng đang sở hữu một Jack Grealish 2.0 ở đội trẻ, đó là Hannibal Mejbri.

 - Bóng Đá

 Man City muốn nổ bom tấn 100 triệu bảng mang tên Grealish.

Hannibal năm nay mới 18 tuổi, chưa sẵn sàng để cạnh tranh suất đá chính tại Man Utd. Nhưng điều đó không sao cả, khi tài năng sinh năm 2003 còn một quãng thời gian dài để hoàn thiện mọi kỹ năng, cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước ra đấu trường lớn.

Man Utd đã phải chi ra 8 triệu bảng để chiêu mộ Hannibal từ AS Monaco năm anh 16 tuổi. Chỉ vài tuần sau khi gia nhập, Hannibal lần lượt thăng tiến lên đội U18, và sau đó là U23 của Quỷ đỏ. Mùa trước, tài năng sinh năm 2003 đã cung cấp nhiều đường kiến tạo nhiều hơn bất kỳ cầu thủ dưới 23 tuổi nào khác.

Phạm vi chuyền bóng của Hannibal là rất linh hoạt, khi anh có thể lùi sâu phát động những đợt phản công, hoặc tung ra những đường chuyền phức tạp hơn ở 1/3 phần sân cuối cùng của đối thủ. Điều khiến Hannibal giống Grealish không chỉ là nhãn quan trong việc kiến tạo cơ hội, mà là khả năng qua người. Hannibal là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở những giải đấu trẻ tại Anh, và Man Utd đã phải nhờ FA can thiệp để bảo vệ viên ngọc của CLB.

 - Bóng Đá

Hannibal là viên ngọc của đội trẻ M.U. 

HLV Neil Wood cho biết: “Tôi nghĩ Hannibal có rất nhiều phẩm chất, và điều khó chịu với cậu ấy là phải có khoảng 15 lần bị phạm lỗi mỗi trận.” Để so sánh, Grealish có 109 lần bị đối phương phạm lỗi mùa trước, nhiều nhất Premier League.

Ở tuổi 18, 3-4 năm tới sẽ rất quan trọng đối với sự phát triển của Hannibal. Anh có thể chơi ở hàng tiền vệ, hoặc đá tiền đạo lệch trái trong sơ đồ 4-3-3. Chia sẻ về khả năng chơi được nhiều vị trí của mình, cầu thủ sinh năm 2003 cho biết: “Giờ tôi đa năng hơn một chút. Tôi đã từng chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, bây giờ tôi đá lệch trái, một chút bên phải và thậm chí cao hơn một chút.”

 
Endo | 16:24 02/08/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục