M.U có thể bất lợi trước Newcastle và Liverpool trong cuộc đua top 4

17:07 Thứ năm 05/01/2023

TinTheThao.com.vnManchester United đang theo đuổi suất dự Champions League mùa này, mặc dù đây là mùa giải đầu tiên của Erik ten Hag.

 

Manchester United giành được ít điểm nhất trong một mùa giải Premier League vào năm ngoái. Đó là chiến dịch tồi tệ nhất ở Old Trafford trong nhiều thập kỷ và gần như gợi nhớ đến lần xuống hạng mùa giải 1973/1974 với Tommy Docherty.

Man United chỉ thắng 16 trận tại Ngoại hạng Anh và hiệu số bàn thắng bại (GD) bằng 0 cũng phần nào nói lên sự tệ hại của họ, điều này chưa từng xảy ra ở câu lạc bộ kể từ mùa giải khai mạc Premier League 1992/1993.

Đội bóng mùa trước, được quản lý bởi Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick và Ralf Rangnick trong ba giai đoạn khác nhau, đã tạo ra đủ loại kỷ lục đáng quên và Erik ten Hag là người được chọn cho nhiệm vụ thay đổi vận may của câu lạc bộ.

Sau những thất bại trước Brighton và Brentford, có vẻ như không có gì thay đổi, nhưng 4 trận thắng liên tiếp, bao gồm cả các trận thắng Liverpool và Arsenal, đã mang lại một cái nhìn thoáng qua về tương lai đội bóng dưới sự dẫn dắt của Ten Hag.

Erik ten Hag boasts vastly superior win rate in first 25 games compared to Pep Guardiola and Jurgen Klopp - Bóng Đá

 M.U của Ten Hag đang chơi hay.

Sau đó, một cuộc kiểm tra thực tế với Manchester City diễn ra. Man United đã bị đánh bại 6-3 tại Etihad vào tháng 10 và đó là một màn trình diễn kinh dị trước Halloween. Một bàn thắng xuất sắc của Antony và hai bàn thắng muộn trong 5 phút cuối trận của Anthony Martial khiến mọi thứ bớt tệ hại hơn cho Man United, đội trông kém hơn Man City về mọi mặt trên sân. Nhưng phải nói cách phản ứng của Quỷ đỏ ngày hôm đó là tích cực. Không có sai sót lớn nào nữa từ đó đến nay và đã có bằng chứng rõ ràng về sự tiến bộ mà Ten Hag đang đạt được qua mỗi tuần.

Man United đã đánh bại Fulham trong trận đấu cuối cùng của họ trước kỳ nghỉ World Cup và đã tiếp tục mạch thắng đó sau khi giải đấu ở Qatar kết thúc, với các chiến thắng đáng khích lệ trước Burnley ở League Cup, trước Nottingham Forest và Wolves tại Ngoại hạng Anh.

Năm mới đã đến và động lực đó đã được nối dài. Man United đã đánh bại Bournemouth 3-0 tại Old Trafford vào đêm thứ Ba, có nghĩa là Quỷ đỏ đã có 4 trận thắng, ghi được 9 bàn và không để thủng lưới bàn nào kể từ khi bắt đầu lại. Điều đó đã được phản ánh trên bảng xếp hạng Premier League, Man United bằng điểm Newcastle, mặc dù đội bóng của Eddie Howe vẫn đứng ở vị trí thứ ba do hiệu số bàn thắng bại (GD). Đó là một cải tiến rất lớn nhưng GD của họ vẫn đứng sau các đối thủ hàng đầu.

Ten Hag khẳng định việc đủ điều kiện tham dự Champions League là mục tiêu của ông trong mùa giải này. Hiện tại, Man United là ứng cử viên nặng ký để giành quyền tham dự Champions League và điều đó được hỗ trợ bởi màn trình diễn tệ hại của Tottenham và Liverpool, những đội đều đã gặp khó khăn nhưng lại có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

'Công thần thập kỷ' De Gea và cú ngược dòng kinh điển tại M.U - Bóng Đá

 M.U cần thường xuyên ghi bàn và hạn chế thủng lưới như thời gian qua.

M.U có thể kết thúc ở vị trí thứ ba tại Premier League, điều này sẽ khiến GD trở thành thông số không quan trọng, nhưng không ngoài khả năng GD có thể ảnh hưởng đến việc giành vị trí thứ tư, nếu các đội bám đuổi gay gắt hơn trong giai đoạn sau của mùa giải.

Về các đối thủ hàng đầu của Quỷ đỏ, Newcastle có GD là 21, Liverpool có GD là 12 và Tottenham có GD là 12. Con số của M.U là 7. GD có thể trở thành 1 điểm vào cuối mùa giải nếu Man United giành được số điểm thực tế bằng với các đối thủ.

Tất nhiên, mục tiêu sẽ là giành quyền tham dự Champions League một cách thoải mái, nhưng GD có thể có tiếng nói vào cuối mùa giải, giống như khi Man City về đích thứ 4 trước Man United ở vị trí thứ 5 vì họ có hiệu số bàn thắng bại vượt trội vào mùa giải 2015/2016. Nó đã xảy ra trước đây và nó không nên để xảy ra lần nữa.

Thanh Vũ | 16:37 05/01/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục