Món hời 28 triệu của Maldini thăng hoa, Chelsea mắc sai lầm lớn

21:38 Thứ sáu 08/10/2021 | 1

TinTheThao.com.vnPhong độ xuất sắc của cầu thủ người Anh đã giúp anh được HLV Gareth Southgate triệu tập lên đội tuyển.

AC Milan đã bắt đầu mùa giải 2021/22 một cách hoàn hảo, khi họ tích lũy thành công 19 điểm trong số 21 điểm có thể tại đấu trường Serie A. Qua đó, Rossoneri đang đứng ở vị trí thứ hai trên BXH, quan trọng hơn là họ đã giành 2 chiến thắng trong số 3 trận đấu trước các đối thủ nằm trong top 6. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Stefano Pioli cũng chơi không tệ trước những đội bóng thuộc nhóm đầu tại đấu trường Champions League như Liverpool và Atletico Madrid.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phong độ thăng hoa của một số cá nhân là những thứ giúp Milan có được khởi đầu hoàn hảo. Một trong số những cái tên nổi bật nhất của Rossoneri lúc này là Fikayo Tomori, người đang đảm nhận trách nhiệm dẫn dắt hàng phòng ngự của HLV Pioli mùa này.

Món hời của Maldini thăng hoa, Chelsea mắc sai lầm lớn - Bóng Đá

Fikayo Tomori là chốt chặn đáng tin cậy nhất của HLV Stefano Pioli.

Ngay cả một huyền thoại như Franco Baresi cũng dành lời khen ngợi cho Tomori. Cụ thể, phó Chủ tịch danh dự của Milan đã chia sẻ với The Times như sau: “Tomori là một trung vệ có chất lượng. Cậu ấy thực sự giỏi trong việc phán đoán. Tomori cũng rất nhanh, điều này thực sự quan trọng trong việc thu hồi lại bóng”.

Sau khi hạ cánh xuống Milano vào tháng Giêng, Tomori đã ngay lập tức tạo ra ảnh hưởng lớn. Anh sớm đánh bật đội trưởng Alessandro Romagnoli ra khỏi đội hình xuất phát để tạo thành cặp trung vệ ổn định cùng với Simon Kjaer.

Sức trẻ cũng như sự nhanh nhẹn của cầu thủ 23 tuổi là thứ mà tất cả các trung vệ còn lại của Milan không có. Bằng khả năng đọc trận đấu tốt, Tomori luôn giới hạn sai lầm của mình ở mức tối thiểu. Cũng giống như tất cả các hậu vệ hiện đại ngày nay, trung vệ người Anh là người có thể kiểm soát trái bóng, từ đó phân phối bóng cho tuyến trên với độ chuẩn xác cao.

Món hời của Maldini thăng hoa, Chelsea mắc sai lầm lớn - Bóng Đá

Món hời của Paolo Maldini nhanh chóng thể hiện được giá trị.

Đó là lý do lớn khiến Paolo Maldini và Ricky Massara từ bỏ thương vụ Rodrigo De Paul để đầu tư một phần ngân sách quan trọng cho việc ký hợp đồng với Tomori. Con số 28 triệu euro là khoản đầu tư đắt giá nhất của Milan trong mùa hè qua, nhưng đắt xắt ra miếng khi bản hợp đồng này đã nhanh chóng thu lại quả ngọt ngay từ đầu mùa giải mới.

Thực tế trên thị trường chuyển nhượng hiện nay, 28 triệu euro là một mức giá hời cho một trung vệ, đặc biệt là với một người chơi hoàn thiện như Tomori. Hãy nhìn sang chính đội bóng cũ của trung vệ người Anh là Chelsea, khi họ đã bị Sevilla hét giá Jules Kounde như thế nào trong suốt phiên chợ hè, để rồi khiến The Blues không thể chiêu mộ được thêm ngôi sao phòng ngự nào sau khi bán đi Tomori và Kurt Zouma.

Xem lại sự nghiệp của Paolo Maldini:

 
Minh Trí | 21:08 08/10/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục