Momota lên số 1 thế giới, đôi Việt Nam nhảy vọt trên bảng xếp hạng

19:19 Thứ năm 27/09/2018 | 1

Theo bảng xếp hạng Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) mới công bố ngày 27/9, Kento Momota đã có lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 thế giới.

Đương kim vô địch thế giới và châu Á Kento Momota đã trở thành tay vợt nam Nhật Bản đầu tiên đứng ở vị trí số 1 thế giới kể cả nội dung đánh đơn và đánh đôi. Đây là tuần thứ 39 trong năm nay bảng xếp hạng BWF được công bố và Momota đã tăng một bậc để lên hạng 1 với 87.107 điểm, xếp sau là Shi Yuqi (Trung Quốc) với 81.692 điểm.

Đây là thành quả cho những nỗ lực và chuỗi trận ấn tượng của tay vợt Nhật Bản kể từ khi trở lại thi đấu hồi tháng 1 - thời điểm anh hết án phạt vì tội đánh bài ở một sòng bạc bất hợp pháp.

Kento-Momota-01

 Momota lên số 1 thế giới. Ảnh: Indosport.

Momota giành chức vô địch châu Á vào tháng 4 sau khi vượt qua đương kim vô địch Olympic Chen Long trong trận chung kết. Đến tháng 8, anh trở thành tay vợt nam Nhật Bản đầu tiên lên ngôi tại giải vô địch thế giới khi đánh bại Shi Yuqi. Một tháng sau đó, Momota lên ngôi tại giải đấu quê nhà, trước khi trở thành á quân giải đấu Trung Quốc mở rộng.

Trong năm 2018, Momota đang sở hữu phong độ ấn tượng nhất làng cầu lông khi có tới 52 chiến thắng và mới chỉ thua 5 trận. Top 10 bảng xếp hạng chứng kiến nhiều sự xáo trộn. Lee Chong Wei sau khi nghỉ thi đấu vì bệnh đã tụt xuống hạng 5, ngôi sao trẻ Indonesia Anthony Ginting tăng 4 bậc lên hạng 9.

Ở các nội dung khác, vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng không có sự thay đổi. Tai Tzu Ying xếp hạng 1 đơn nữ và bỏ xa các đối thủ phía sau khi có 98.317 điểm, cặp đôi Marcus và Kevin của Indonesia dẫn đầu nội dung đôi nam.

Trong khi đó Nhật Bản tỏ rõ ưu thế ở nội dung đôi nữ khi có 5 cặp trong top 10 cùng với đó là 2 vị trí cao nhất. Cầu lông Trung Quốc gỡ gạc thể diện ở nội dung đôi nam nữ với đôi số 1 thế giới Zheng Siwei và Huang Yaqiong.

Kento-Momota-02

 Tuấn Đức/Như Thảo áp sát top 30 thế giới. Ảnh: Ciputra.

Theo bảng xếp hạng mới này, cầu lông Việt Nam cũng đón nhận tin vui. Cặp Đỗ Tuấn Đức và Phạm Như Thảo tăng 7 bậc lên hạng 33 thế giới với 30.450 điểm. Thành tích này có được là do đôi của Hà Nội lọt vào vòng 1/8 giải Super 1000 tại Trung Quốc. 

Ở nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh đã vượt qua Vũ Thị Trang để trở thành  tay vợt cầu lông nữ số 1 Việt Nam. Thùy Linh xếp hạng 51 với 27.151 điểm trong khi Trang đứng thứ 54 với 26.409 điểm. Bạn đời của Trang là Nguyễn Tiến Minh tăng hai bậc lên hạng 50 thế giới.

Nguồn: Zing.vn
Tiến Đạt | 18:15 27/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục