Mike Tyson từng phải bán biệt thự để trả nợ

17:42 Thứ tư 29/04/2020

Năm 2003, huyền thoại quyền anh người Mỹ Mike Tyson buộc phải bán ngôi nhà giá trị nhất sau khi tuyên bố phá sản.

Mike-Tyson-01

Biệt thự của Tyson giống như lâu đài, được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 50.000 m2. Đây là tài sản mà cựu tay đấm người Mỹ tự hào nhất. Dù vậy, ông buộc phải bán vào năm 2003 để trả số nợ 21 triệu USD. Tuy nhiên, ngôi nhà được rapper 50 Cent mua lại với giá 4,1 triệu USD.

Mike-Tyson-02

Từ cổng bước vào là bức tượng sư tử. Tiếp đến là sàn nhà bằng đá cẩm thạch, cầu thang ốp gỗ. Theo Infobae, đây là một trong những chi tiết khiến ngôi nhà trở nên xa xỉ.

Mike-Tyson-03

Biệt thự của Tyson có tổng cộng 52 phòng, với 21 phòng ngủ và 25 phòng tắm. Một phòng riêng của cựu tay đấm được thiết kế rộng rãi, trải thảm. Bên cạnh đó, những chiếc tủ đựng quần áo khổng lồ, một trong những sở thích sưu tập của Tyson.

Mike-Tyson-04

Phòng bếp có bàn dài 12 chỗ ngồi với phía trên là chiếc đèn chùm, phục vụ những bữa tiệc của "Tay đấm thép". Ông có đầu bếp riêng để chế biến những món ăn theo chế độ đặc biệt.

Mike-Tyson-05

Phòng tắm riêng của Tyson có bồn tắm lớn. Ngoài ra, ông sở hữu bể bơi trong nhà, bên cạnh là bồn nước nóng ngâm mình. Cùng với đó ở phía bên ngoài, hồ bơi đặc biệt ẩn dưới hang động nhân tạo.

Mike-Tyson-06

Với thú vui chơi của mình, Tyson có một phòng đánh bạc, rạp chiếu phim và sàn nhảy riêng. Cựu tay đấm 53 tuổi từng sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 450 triệu USD, nhưng phải tuyên bố phá sản vì thú chơi cờ bạc.

Mike-Tyson-07

Siêu biệt thự với những vật dụng đắt đỏ khiến phí bảo trì mỗi tháng lên tới 63.000 USD. Sau khi mua lại ngôi nhà được 4 năm, rapper 50 Cent đã buộc phải rao bán lại. Giá khởi điểm trên thị trường là 17 triệu USD, nhưng nó được mua lại vào năm 2019 với giá 2,8 triệu USD, giảm 84% giá trị.

Tiến Đạt | 11:49 29/04/2020
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục