Miếng bánh cá cược

16:19 Thứ ba 13/03/2012

Sau nhiều thời gian nghiên cứu và lập đề án, đến nay chính phủ vẫn chưa cho cá cược hợp pháp ra đời mà mới chỉ dừng ở một số điểm “vui chơi, giải trí có thưởng”. Nói như nhiều người là “cá” chưa được phép nhưng đã chuẩn bị “lên sàn”. Hiện nay có rất nhiều đơn vị “lên kế hoạch” đón đầu cá cược hợp pháp và thậm chí là sẵn sàng “chịu đấm ăn xôi” chờ “cá lên sàn”…

Theo luật pháp của Việt Nam hiện hành thì đặt cược là bất hợp pháp nhưng ngăn cược thì rõ ràng là không thể. Bằng chứng là đi đâu, ở đâu cũng có thể cược và nó phổ biến hơn cả đánh đề cũng là loại hình cấm mà khắp các hang cùng ngõ hẻm đều có người ghi đề.

“Cá” ở mọi nơi, mọi lúc

Chỉ năm 2006 thôi, qua báo cáo thống kê của một lãnh đạo ngành thể thao khi được giao thực hiện đề án cá cược đã chỉ ra: Hàng năm có hơn 1 tỷ USD từ Việt Nam chạy ra nước ngoài qua đường cá cược. Hay qua vụ án liên quan đến PMU 18, nhiều người mới giật mình qua chuyện một tổng giám đốc thua cả triệu USD chỉ vì mê cá.

Ở Việt Nam, lâu lâu vẫn nghe tin bắt được một tổ chức đánh bạc, cá cược hay lôi ra một ổ chuyên ghi cược ăn “lai” và ai cũng biết đấy chỉ là chuyện nhỏ trong mớ hoạt động cá cược ngầm ở Việt Nam trong giai đoạn cấm.

Có một hiện trạng ở Việt Nam là bây giờ đánh vài “xị” cũng có người mời và có khi chỉ vào quán cà phê và nói có nhu cầu là có người phục vụ ngay. Chưa kể là có người chỉ cần cái điện thoại di động, cái máy vi tính nối mạng và có thẻ thanh toán quốc tế thế là tha hồ chơi mà chẳng bị “quấy rầy”.

Món lợi lớn từ nhà cái đến các nhà ăn theo hoặc làm trung gian ăn “lai” khiến mọi hoạt động bóng đá giờ được phục vụ tận răng. Truyền hình thì chiếu không xót trận nào còn trên các trang báo hay trang web thì nhan nhản những tỉ lệ cược kiểu châu Âu đến châu Á và thậm chí là tài, xỉu cũng cập nhật liên tục…

Chính nhiều người làm báo đặc biệt là làm báo thể thao bây giờ cũng phải thú nhận nhiều “thượng đế” mua báo thể thao hay chuyên về bóng đá có khi chỉ xem cái bảng tỷ lệ cược và… nghiên cứu (!?) trong khi các trang web cá cược nước ngoài thì “tiếp thị” sang cả tiếng Việt để dạy chơi và mời chơi bằng những cách rất đơn giản. Rõ hơn là những trận trực tiếp giải bóng đá Anh, thỉnh thoảng người xem vẫn nhận thấy những bảng quảng cáo trên các sân mời đánh cá bằng dòng chữ tiếng Việt rất chuẩn. Điều này khẳng định các nhà cái đánh hơi rất giỏi nhu cầu cá đấy và chắc chắn cũng đã có thống kê phần tiền chảy từ Việt Nam sang của các “thượng đế” rất nhiều nên nhà cái mới chú tâm đến thời lượng vàng bằng chữ Việt cho người Việt như thế.

Khi cá cược trở thành hợp pháp, bản quyền truyền hình sẽ là vấn đề rất lớn

“Lên sàn” bằng cách nào

Trước đây LĐBĐVN (VFF) phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức các hội thảo về cách thức thực thi các đề án cá cược bóng đá hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên bế tắc vì không tìm được tiếng nói chung về “cơ quan quản lý”. Nguyên do về mô hình cá cược tất nhiên phải có sự tư vấn và tham gia từ các công ty nước ngoài giàu kinh nghiệm. Nhưng phía chủ nhà đòi hỏi được quản lý 100% để ngăn chặn kịp thời những tệ nạn phát sinh và kiểm soát nguồn ngoại tệ. Với cách yêu cầu này thì hai bên chưa tìm được sự thống nhất.

Điều quan trọng hơn là những đề án cá cược này nhiều lần được đưa ra tại các lần họp Quốc hội nhưng đều bị vấp phải những phản biện về mặt xã hội rất lớn. Và cụm từ hay được đề cập là “cờ bạc là bác thằng bần”. Bên cạnh đó cũng có những phản biện ngược lại thà mở ở trong nhà và quản cho tốt còn hơn là để đánh lậu tràn lan mà “người nhà” chẳng thu được gì còn cấm thì cấm nhưng ngăn thì không ngăn nổi.

Mới đây, nhân chuyến thăm Singapore của Bộ trưởng bộ Tài chính Vương Đình Huệ, tờ báo về kinh tế Wall Street Journal của Mỹ đã đưa rất đậm thông tin về chuyến đi này đồng thời nêu cả việc tìm hiểu về hoạt động cá cược thể thao của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tờ báo này còn chỉ rõ Bộ trưởng đã gặp gỡ ban điều hành Tote Board và Singapore Pools cùng các cơ quan của Chính phủ Singapore chịu trách nhiệm điều hành hoạt động cá cược thể thao cùng những lời bình thị trường cá cược Việt Nam vẫn đóng nhưng sẽ là thị trường béo bở nếu Việt Nam mở cửa cho cá cược hợp pháp vận hành.

Cũng từ những thông tin trên và nhiều nguồn tin khác cứ thập thò quanh đề án cá cược mà nhiều đơn vị đang ăn theo thể thao và đặc biệt là bóng đá đang dọn bãi cho “cá”. Có những đơn vị hợp tác với các kênh truyền hình mỗi năm chịu lỗ vài chục tỉ để chờ “cá”. Bên cạnh đó, có cả những cuộc đấu tranh giành bản quyền nói là vì bóng đá Việt Nam nhưng cũng không loại trừ việc đón đầu cá cược mà ai năm bản quyền truyền hình thì người đấy đương nhiên sẽ có “chân” để kết hợp làm việc với đối tác mà ở đấy chắc chắn sẽ có phần bánh rất lớn.

Tất nhiên trong miếng bánh lớn đấy cũng có nhiều mặt phải cẩn trọng đó là những phần vụn của bánh. Bởi hơn ai hết chính người hâm mộ và các cơ quan quản lý cũng không thể không lo lắng khi “cá” ngày càng nhiều và tỷ lệ cược ngày càng rầm rộ ăn đến cả giải VĐQG Việt Nam, giải hạng Nhất, các Cúp bóng đá và cả các giải trẻ… Điển hình là những trận thua hoặc thắng bằng cách rất lạ khi đối chiếu với “kèo” mà nhà cái đưa ra của đội U23 Việt Nam khi dự SEA Games 26. Điều mà những nhà làm bóng đá Việt Nam né tránh việc liên can nhưng khi bàn riêng ở ngoài thì ai cũng lo lắng với đường link từ đôi chân đến việc “nhảy kèo”.

Miếng bánh cá cược rất lớn nhưng phần bánh được chia và những biện pháp đi kèm để có thu, có lợi và giảm hại về nhiều mặt mới là điều cần quan tâm.
Nguyễn Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục