Maxence Lacroix có thể là 'món quà' Edu dành cho Arteta

20:49 Thứ hai 11/07/2022

TinTheThao.com.vnKhông ngạc nhiên khi Arsenal đang gấp rút chiêu mộ một hậu vệ khi mà giai đoạn tiền mùa giải đã chính thức khởi tranh.

 

Mikel Arteta đang nhận được sự hậu thuẫn khá lớn từ BLĐ Arsenal. Trong hai mùa bóng gần nhất, ông đã được phép vung khoảng 300 triệu bảng vào TTCN. Không có bất kỳ đội bóng nào ở Premier League chạm đến con số ấy trong khoảng thời gian tương tự. 

Maxence Lacroix có thể là 'món quà' Edu dành cho Arteta - Bóng Đá

 Arsenal đang rất nỗ lực trên TTCN. 

Mùa Hè này, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã mang về được 4 tân binh, bao gồm Fabio Vieira, Matt Turner, Marquinhos và Gabriel Jesus, với tổng mức phí chuyển nhượng gần 100 triệu bảng. Tuy nhiên, cựu trợ lý của Pep Guardiola khẳng định, việc mua sắm của Pháo thủ vẫn chưa dừng lại. 

Không lạ khi ở thời điểm hiện tại, Arteta muốn gia cố thêm cho hàng phòng ngự. Dù đã chi một số tiền kha khá nhưng nguồn lực tài chính của Arsenal vẫn đảm bảo. Báo cáo từ Football.London tiết lộ GĐKT Edu đủ sức nhận thêm 56 triệu bảng từ việc bán đi Pablo Mari, Lucas Torreira, Ainsley Maitland-Niles và Nicolas Pepe.

Trong bối cảnh đó, trung vệ Maxence Lacroix của Wolfsburg có thể là món quà mà Edu dành cho Arteta. Ở tuổi 22, Lacroix được định giá khoảng 22 triệu bảng sau một mùa giải chơi ấn tượng tại Wolfsburg. Football.london cho biết đây là trung vệ thuận chân trái cao 1m90, đó có thể là những đặc điểm mà Arteta mong muốn với lối chơi của Arsenal hiện tại. 

Thực tế, trên TTCN hiện nay, số lượng trung vệ chơi chân trái chất lượng là không nhiều. Pau Torres và Aymeric Laporte là những người chưa ở dạng đẳng cấp thế giới nhưng đang có giá trị 'trên trời'. Trong khi đó, ở Arsenal, ngoài Gabriel Magalhaes, Arsenal không có trung vệ thuận chân trái nào trong đội một. 

Maxence Lacroix có thể là 'món quà' Edu dành cho Arteta - Bóng Đá

 Lacroix có thể là một món hời cho Arsenal. 

Đó cũng là lý do họ theo đuổi Lisandro Martinez từ đầu tháng 6 đến nay. Song, mức giá hơn 40 triệu bảng mà Ajax đưa ra có thể đã làm nản lòng Arsenal. Hoặc Arteta biết rằng, dù có trả giá cao hơn một chút, Man Utd vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua này bởi mối quan hệ thân thiết giữa Martinez và Erik Ten Hag. 

Ngược lại, Lacroix có giá chỉ bằng một nửa so với tuyển thủ Argentina. Với độ tuổi 22, Arsenal vẫn có thể kiếm thêm lợi nhuận trong tương lai nếu bán cầu thủ này.

Nhìn chung, việc Arsenal có tham vọng dự Champions League, cộng kèm chuyện phải thi đấu ở Europa League mùa tới, họ không còn cách nào khác phải bổ sung thêm lực lượng, nhất là ở hàng phòng ngự. Thậm chí, trong một số thời điểm ở tháng 4 và tháng 5 vừa qua, Arsenal đã chơi với sơ đồ 3 trung vệ. Lacroix có thể là một nước đi được tính từ rất xa của Arteta để kiện toàn đội hình Pháo thủ. 

Ngọa Long - Theo saigonthethao.vn | 19:51 11/07/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục