Mason Mount và Mateo Kovacic: Sự đối lập cho thấy vấn đề của Chelsea

00:04 Thứ sáu 22/01/2021

TinTheThao.com.vnChelsea đang có chuỗi trận vô cùng bết bát, và không phải ngẫu nhiên mọi thứ lại tệ hại như vậy với The Blues.

Sau chuỗi ngày thăng hoa, Chelsea đang trải qua những tháng ngày hết sức bi đát. Họ bộc lộ nhiều vấn đề ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự, và một trong số đó là việc không thể thực hiện được những miếng đánh trung lộ.

Lúc này, Chelsea đang chủ yếu chơi với sơ đồ 4-3-3, trong đó tuyến giữa một tiền vệ phòng ngự cùng với hai cầu thủ chơi như một tiền vệ box-to-box. Thời điểm hiện tại, nếu N'Golo Kante không chấn thương, vậy thì anh sẽ là người không thể thay thế ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Còn hai vị trí còn lại, về lý thuyết thì những lựa chọn tốt nhất cho huấn luyện viên Frank Lampard sẽ là Mason Mount cùng với Mateo Kovacic.

Phong độ, tài năng của Mason Mount là chẳng có gì cần bàn cãi. Anh là ngòi nổ đáng chú ý nhất trong đội hình Chelsea. Theo thống kê về tỷ trọng số lần tịnh tiến bóng/tổng số đường chuyền, tiền vệ trẻ này xếp thứ 7, chỉ sau những cái tên hàng đầu như Jack Grealish, Bruno Fernandes hay Kevin de Bruyne.

Mason Mount và Mateo Kovacic: Sự đối lập cho thấy vấn đề của Chelsea - Bóng Đá

Mason Mount tài năng, nhưng một cánh én khó làm nên mùa xuân.

Trái lại, Mateo Kovacic xếp ở tận vị trí thứ 30, khi mà chỉ có 20% số đường chuyền của anh hướng quả bóng lên phía trước. Thậm chí, ngôi sao người Croatia còn kém N'Golo Kante 2 bậc, dù rằng nhiệm vụ chính của cựu sao Leicester trên sân là trở thành tấm lá chắn án ngữ trước hàng phòng ngự.

Rõ ràng, Mason Mount chính là một điểm lên bóng quan trọng của Chelsea, và khi mà có một sự chênh lệch đáng kể như vậy trong khả năng hỗ trợ tấn công, tiền vệ người Anh sẽ phải nhận sự chăm sóc kỹ lưỡng, từ đó dẫn tới việc con đường triển khai bóng qua trung lộ trở nên bế tắc.

Việc Mateo Kovacic đánh rơi phong độ, điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng tấn công của Chelsea. Đáng lý ra với sự xuất hiện của Kai Havertz, vấn đề này phải được giải quyết, nhưng tiền vệ người Đức cũng lại không thi đấu đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, vì thế nên The Blues mới thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng như vậy.

Mason Mount và Mateo Kovacic: Sự đối lập cho thấy vấn đề của Chelsea - Bóng Đá

Chỉ có 20% số đường chuyền của Kovacic hướng quả bóng lên phía trước.

Trong trận đấu gần nhất với Leicester, HLV Frank Lampard đã chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1. Cặp tiền vệ trung tâm vẫn là Mason Mount - Mateo Kovacic, còn Kai Havertz đã được bố trí đá vị trí tiền vệ tấn công sở trường, thế nhưng sau tất cả, mọi thứ vẫn không hoạt động như ý muốn của HLV Frank Lampard.

Tương lai của Lampard đang bị đặt dấu hỏi lớn, còn những vấn đề mang tính hệ thống thì chưa có dấu hiệu gì là sẽ sớm được khắc phục. Rõ ràng, mọi chuyện đang trở nên quá khó khăn cho đội bóng tây London.

Top 5 bàn thắng đẹp nhất của The Blues vào lưới Southampton:

 
Anh Tú | 23:06 21/01/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục