Manchester United dứt điểm kém hay không thể tạo cơ hội?

18:02 Thứ ba 03/10/2023

Manchester United đang có khởi đầu tệ nhất trong khoảng 3 thập kỷ trở lại đây. Họ để thua 4/7 trận đấu mở màn ở Ngoại hạng Anh và hiện đứng ở vị trí thứ 10.

Có lẽ, giọt nước làm tràn ly chính là trận thua muối mặt ngay trên Old Trafford, nơi luôn được coi như pháo đài bất khả xâm phạm kể từ khi Erik ten Hag nên nắm quyền. Họ đã từng đánh bại cả Arsenal, Manchester City đang có phong độ rất cao ở sân đấu này. Tuy nhiên, mới qua 7 trận đấu ở Premier League mùa này, họ đã để thua Brighton và Crystal Palace ngay thánh địa của mình.

Với việc hàng thủ có nhiều cầu thủ dính chấn thương, trách nhiệm càng đè nặng lên đôi vai của những cầu thủ tấn công. Tuy nhiên, những Marcus Rashford, Rasmus Hojlund, Bruno Fernandes đều thi đấu dưới kỳ vọng. Thậm chí, họ không thể sút tung mành lưới của Palace và chịu thua với tỷ số tối thiểu ở Old Trafford. 

Thua Crystal Palace, Man Utd đã biết phải làm gì với Ten Hag - Bóng Đá

Man United để thua Crystal Palace trên sân nhà.

Còn nhớ, mùa giải trước được đánh giá là thành công khi Erik ten Hag giúp Manchester United vô địch Carabao Cup, vào chung kết FA Cup và kết thúc ở vị trí thứ 3 Premier League. Tuy nhiên, xuyên suốt 38 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh, họ chỉ ghi được 58 bàn thắng, xếp ngang với đội thứ 9 là Brentford. Mùa trước, Manchester United có đến 13 trận thắng cách biệt một bàn, nhiều nhất giải.

Rõ ràng, thành tích mùa 2022/23 của họ có dấu ấn lớn từ hàng thủ, nhưng giờ đây, Aaron Wan-Bissaka, Lisandro Martinez và đến cả cầu thủ đi mượn Sergio Reguilon cũng đang phải ngồi ngoài.

Mùa trước, phong độ bùng nổ của Marcus Rashford là tiền đề giúp Man United có mùa giải thành công. Tuy nhiên, đầu mùa giải này, chân sút người Anh sở hữu phong độ đáng thất vọng, lập tức vấn đề ghi bàn của Quỷ đỏ lại lộ rõ. Sau 7 vòng, đội chủ sân Old Trafford mới chỉ có 7 bàn thắng dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 11,3. Rõ ràng, các chân sút của Manchester United đang phung phí quá nhiều cơ hội.

Mới nhất, ở trận đấu với Crystal Palace, họ tung ra 19 tình huống dứt điểm về phía khung thành của Sam Johnstone, xG là 1.97, nhưng không ghi được một bàn thắng nào. Quỷ Đỏ vẫn tạo ra được nhiều cơ hội, nhưng những cú sút của Marcus Rashford, Rasmus Hojlund hay Bruno Fernandes đều không đủ hiểm để hạ gục Johnstone. 

Thực tế, đây không phải vấn đề mới, mà nó đã tồn tại suốt nhiều mùa giải. Các cầu thủ tấn công của Manchester United thường không đưa ra được những quyết định nhanh và chính xác ở phía cuối sân của đối thủ. 

Hai nửa đối nghịch Rashford - Saka - Bóng Đá

 Rashford đang không có phong độ tốt.

Mùa trước, Bruno Fernandes đã tạo ra đến 119 cơ hội cho các đồng đội, nhưng hàng công của Quỷ Đỏ vẫn ghi có số bàn thắng ít nhất trong Top 6.

Ở kỳ chuyển nhượng hè, Manchester United đã bỏ ra 75 triệu euro để mang Hojlund về Old Trafford. Trước đó, đích thân Erik ten Hag đã nhiều lần trao đổi với cầu thủ Đan Mạch và đánh giá cao mọi khía cạnh của anh, trong đó có khâu săn bàn. Ông cũng kỳ vọng Hojlund sẽ giúp Rashford có nhiều khoảng trống để khai thác hơn, nhưng những gì cầu thủ người Anh làm được lại khiến cổ động viên thất vọng. 

Khó tin khi người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Quỷ đỏ lúc này là Casemiro với 4 pha lập công. Điều đó chỉ rõ sự bế tắc của các ngôi sao trên hàng công đội bóng. Đây là vấn đề mà huấn luyện viên Erik Ten Hag phải tìm ra cách giải quyết sớm, trước khi đối đầu Manchester City hay Newcastle ở những vòng đấu tới.

(Bạn đọc: Đặng Minh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 17:04 03/10/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục