Man Utd đã chán "ăn xổi ở thì" khi đem 2 trò cưng Sir Alex trở lại?

05:58 Thứ năm 16/05/2019 | 4

TinTheThao.com.vnUnited đã vật lộn tìm cách đưa hào quang Sir Alex trở lại suốt 6 năm qua, và có lẽ họ đã tìm thấy tia sáng.

Manchester United dưới quyền chỉ huy của vị "tư lệnh" Ed Woodward đã trở thành cỗ máy kiếm tiền số một trong làng bóng đá. Mùa giải 2018/19 vừa qua có thể coi là một mùa giải thất vọng của Quỷ đỏ, khi họ chỉ về đích ở vị trí thứ 6, kém nhà đương kim vô địch, cũng là "gã hàng xóm khó chịu" City tới 32 điểm. Tuy nhiên có vẻ như khi mọi chuyện chạm đến ngưỡng thất vọng tột cùng, nó lại như giọt nước tràn ly khiến Quỷ đỏ quyết tâm gây dựng một đế chế dài lâu thực sự, thay vì thói "ăn xổi ở thì" như cái cách họ vẫn làm trong suốt 6 năm qua.

Không ít fan Man Utd vẫn tự hào với truyền thống của mình, và chê bai Man City dùng tiền mua danh hiệu. Thế nhưng suốt khoảng thời gian kể từ khi Sir Alex giải nghệ, họ cũng đốt tiền nhiều không kém. Hàng loạt bom tấn đã được đưa về Old Trafford với tham vọng duy trì hào quang của câu lạc bộ.

2 trò cưng Sir Alex trở lại, Man Utd đã chán

Việc Man Utd chiêu mộ Mourinho cho thấy rõ thái độ nôn nóng muốn tìm hào quang của Phó chủ tịch Ed Woodward.

Nhưng từ thời David Moyes, Louis Van Gaal, Man Utd như con tàu ngày một đắm sâu. Và điển hình của tư tưởng "ăn xổi" tại MU, đó là việc thượng tầng đội bóng này mang về Jose Mourinho - người được biết đến với thương hiệu thành công nhanh, nhưng "ngắn ngày".

Tuy nhiên, với những động thái từ việc đặt niềm tin vào Ole Gunnar Solskjaer - một người mang ADN Quỷ đỏ đích thực, tới việc giữ chân Mike Phelan, kết hợp với việc mang về 2 trò cưng của Sir Alex là Rio Ferdinand (theo The Guardian) cho cương vị giám đốc thể thao và Darren Fletcher cho cương vị giám đốc kỹ thuật (theo Sky Sports), có lẽ đội chủ sân Old Trafford đã nhận ra muốn có một đế chế Sir Alex thứ 2, họ cần xây dựng từ cái gốc.

2 trò cưng Sir Alex trở lại, Man Utd đã chán

Phải chăng Man Utd đang muốn biến Solskjaer thành Sir Alex thứ 2?

Nên biết, nếu thực sự bổ nhiệm Rio Ferdinand, đây sẽ là lần đầu tiên sau 140 năm thành lập, Quỷ đỏ mới có một giám đốc thể thao. Đây rõ ràng là một sự thay đổi lớn, thậm chí có thể nói là mang tính bước ngoặt, và nó cho thấy quyết tâm của những người lãnh đạo CLB khi để một người hiểu rất rõ đội bóng quán xuyến khâu chuyển nhượng, góp phần xây dựng đội bóng theo một chiến lược nhất quán. 

Tương tự là Darren Fletcher với vai trò giám đốc kỹ thuật. Cựu sao Man Utd sẽ phụ trách khâu đào tạo trẻ, và khi đó United sẽ dần bớt phụ thuộc vào thị trường chuyển nhượng. Tất nhiên, không loại trừ khả năng nếu có được bổ nhiệm, bộ đội này cũng không làm tốt như kỳ vọng. Dẫu thế, ít nhất nếu như viễn cảnh này thực sự xảy ra, nó cũng chứng tỏ một điều rằng đã có sự chuyển biến trong tư tưởng của bộ máy lãnh đạo đội bóng, mà dĩ nhiên là theo hướng tốt cho Quỷ đỏ.

Anh Tú | 16:45 14/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục