Man Utd cuối cùng cũng tìm được số 7 cho riêng mình

14:43 Chủ nhật 24/01/2021

TinTheThao.com.vnSau rất nhiều nỗi thất vọng, Man Utd rồi cũng tìm ra được cầu thủ mang vừa chiếc áo số 7 huyền thoại.

Edinson Cavani đang chứng tỏ mình là một lá bùa may mắn của Quỷ đỏ. Trong cả 4 trận Premier League mà anh đá chính, Man Utd đều giành chiến thắng.

Bàn thắng của Cavani đã giúp Man Utd có màn ngược dòng đẳng cấp trước Fulham vào giữa tuần, và đây có thể là bàn thắng đầu tiên trong số rất nhiều bàn thắng mà anh ghi được vào năm 2021.

Cavani is finally bringing success to Manchester United's number 7 shirt - Bóng Đá

 Cavani thật sự bùng nổ.

Trên hàng công, cầu thủ người Uruguay đang phát huy hết những gì tinh túy nhất của mình, và điều đó rất quan trọng khi mà cả Anthony Martial và Mason Greenwood đều đã có một bước lùi trong mùa giải này.

Dĩ nhiên đã có những lo ngại cho thành công của Cavani tại Old Trafford. Nhưng anh đã thành công từ rất sớm và một trong những điều anh đã làm một cách lặng lẽ là chấm dứt một chuỗi dài thất bại của những số 7 trước đó. Kể từ khi Cristiano Ronaldo đến Real Madrid vào năm 2009, Man Utd đã không thể tìm được một số 7 thành công.

Đội chủ sân Old Trafford đã làm mọi cách, từ việc trao chiếc áo số 7 cho một cầu thủ đã thành công ở CLB (Antonio Valencia) đến những cầu thủ kinh nghiệm, đẳng cấp (Micheal Owen, Angel di Maria), người đã chứng minh được tài năng ở Premier League (Alexis Sanchez) và cầu thủ đầy triển vọng (Memphis Depay).

Những số 7 của Man Utd thời hậu Ronaldo

Michael Owen (2009-2012)

Khởi đầu đầy hứa hẹn của Owen nhanh chóng nhạt nhòa. Cựu tiền đạo Liverpool phải vật lộn với chấn thương và chỉ ghi được 5 bàn thắng ở Premier League.

Antonio Valencia (2012-2013)

Valencia có phong độ ổn định trong màu áo Man Utd, nhưng từ khi khoác áo số 7, áp lực khiến anh sa sút hẳn và, và anh phải trở lại với số áo 25.

Angel di Maria (2014-2015)

Cavani is finally bringing success to Manchester United's number 7 shirt - Bóng Đá

 Di Maria gây thất vọng lớn.

Quỷ đỏ đặt nhiều hy vọng vào Di Maria sau khi trả 63 triệu bảng cho Real Madrid. Phong độ của anh ấy đi xuống sau một khởi đầu đầy hứa hẹn và anh đã trốn chạy sang PSG.

Memphis Depay (2015-2017)

Chiếc áo số 7 là quá sớm đối với Memphis Depay, người vừa cường điệu lại vừa ít bản lĩnh. Cầu thủ người Hà Lan chỉ ghi được hai bàn thắng ở Premier League và bị bán cho Lyon.

Alexis Sanchez (2018-2020)

Man Utd đã tìm cách giải quyết nỗi ám ảnh về chiếc áo số 7 bằng cách trao nó cho một cầu thủ đẳng cấp ở Premier League. Thật không may, phong độ ấn tượng của Sanchez như khi còn ở Arsenal đã mất đi. Anh chỉ ghi được ba bàn thắng ở Premier League cho Quỷ đỏ trước khi sang Inter Milan.

Edinson Cavani (2020 - nay)

Man Utd cuối cùng có thể đã tìm được người kế vị xứng đáng cho Ronaldo. Tiền đạo người Uruguay đã sớm có nhiều bàn thắng ở Premier League hơn cả Sanchez và Depay. Cavani đang làm những gì mà rất nhiều người khác đã không làm được, và anh khiến mọi thứ trở nên thật dễ dàng.

Solskjaer khen ngợi Cavani:

 
Minh Tuấn | 13:45 24/01/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục