Man United - Liverpool: 8 năm nhìn lại

17:07 Thứ ba 27/08/2019 | 1

TinTheThao.com.vnManchester United và Liverpool là hai đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh, nhưng vị thế của họ bây giờ đã khác.

Vào năm 2011, khi mà Manchester United dưới triều đại Sir Alex Ferguson vẫn thống trị nền bóng đá Anh, còn Liverpool thì đang trong giai đoạn trượt dốc, Ryan Giggs đã có những phát biểu nhằm so sánh tiềm năng của hai đội bóng này. Dĩ nhiên, cựu tiền vệ người xứ Wales cũng phần nào "mỉa mai" đội chủ sân Anfield.

Nhưng 8 năm sau, gió đã đổi chiều và vị thế của hai đại kình địch lâu đời nhất Ngoại hạng Anh cũng hoàn toàn trái ngược. The Kop vẫn chưa thể vô địch Premier League, nhưng họ đã lên đỉnh châu Âu với danh hiệu Champions League. Mặt khác, có vẻ như mùa giải quốc nội năm nay tiếp tục là một cuộc đua song mã giữa Liverpool và Manchester City.

Ryan Giggs' comments about Liverpool in 2011 have come back to haunt Man Utd - Bóng Đá

 Hai "Quỷ đỏ" đã đổi chỗ cho nhau.

Ở chiều hướng ngược lại, sau khi Sir Alex giải nghệ, đẳng cấp của Quỷ đỏ cũng đã theo chân chiến lược gia người Scotland. Những gì còn lại tại Old Trafford vẫn đang là một đống đổ nát, sau khi di sản của ông được tiếp quản bởi David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho và cả người học trò cũ Ole Gunnar Solskjaer.

Tưởng chừng Solsa đã mang lại những giá trị cốt lõi trong "bản sắc" của Quỷ đỏ, nhưng đội bóng lại tiếp tục đối mặt với khủng hoảng sau một khởi đầu mùa giải mới tệ hại. Trớ trêu thay, HLV Jurgen Klopp lại thành công trong việc tái thiết Liverpool bằng chính "bí pháp" của Sir Alex: Mua bán một cách hợp lý và đào tạo những cầu thủ trẻ trở thành đẳng cấp thế giới.

Ryan Giggs' comments about Liverpool in 2011 have come back to haunt Man Utd - Bóng Đá

"Tiên đoán" của Ryan Giggs không trở thành sự thật. 

Giggs đã không thể nhìn thấy trước tương lai của Man United và Liverpool, đặc biệt là cái cách hai đội bóng thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn. Bây giờ, hãy cùng nhìn lại những gì ông đã phát biểu với tờ Daily Mirror tám năm trước:

"Huấn luyện viên của chúng tôi chiêu mộ các cầu thủ không chỉ cho mùa giải trước mắt, mà còn hướng tới tương lai, ông ấy đã làm điềy này trong nhiều năm qua. Sir Alex mua những Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Anderson và Nani - tất cả đều là các tài năng trẻ, có khả năng phát triển bản thân hơn và họ đã làm được điều đó."

"Bây giờ đội bóng có một thế hệ tiếp theo, những cái tên như Javier Hernandez, Rafael và Fabio Da Silva, Gabriel Obertan và Chris Smalling, họ đều là các cầu thủ trẻ và hi vọng và phát triển hơn trong vài năm tới."

"Liverpool là một câu lạc bộ lớn nhưng rõ ràng họ gặp vấn đề lớn ngoài sân cỏ. Họ đã có cả huấn luyện viên lẫn giới chủ mới, và khỏi đầu không như mong muốn. Liverpool có những cầu thủ chất lượng trong đội hình, bạn luôn có cơ hội vì điều này. Nhưng thất bại thì cũng như chiến thắng, đều có thể trở thành thói quen."

"Nếu bạn không thể hiện tốt ở giải quốc nội, như trường hợp của Liverpool thì FA Cup sẽ luôn là một sự giải thoát.", Giggs chia sẻ về Liverpool.

Huỳnh Phong | 16:05 27/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục