Man City lại điêu đứng, những chiêu trò ma mãnh bị phanh phui

12:19 Thứ sáu 08/04/2022

TinTheThao.com.vnMan City tiếp tục khốn đốn vì những lời cáo buộc về cách hoạt động trong giới bóng đá của mình.

 

Video Man City gặp Liverpool

Der Spiegel là một đơn vị thường phanh phui những tài liệu mật của thế giới bóng đá. Họ từng khiến Man City điêu đứng vì tố cáo nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh chơi chiêu lách luật công bằng tài chính khi tận dụng sự hậu thuẫn của ông chủ Sheikh Mansour để được bơm thêm tiền. 

UEFA từng ý định cấm đội chủ sân Etihad tham dự Champions League 2 mùa giải nhưng điều đó không xảy ra do CAS đã khước từ án phạt đó. Sự việc ấy đã trôi qua được một khoảng thời gian nhưng Der Spiegel tiếp tục phanh phui bằng chứng Man City giở trò tiểu xảo khác.

Man City lại điêu đứng, những chiêu trò ma mãnh bị phanh phui - Bóng Đá

 Man City điêu đứng vì bị phanh phui tư liệu.

Theo các tài liệu được xuất bản bởi Der Spiegel, Man City đã liên lạc với một cơ quan chính phủ ở Bang vùng Vịnh để thực hiện các khoản thanh toán cho câu lạc bộ do một công ty tư nhân dưới sự kiểm soát của Sheikh Mansour. Tài liệu ấy xuất hiện thêm thông tin Premier League đang điều tra vụ việc Man City trả phí chuyển nhượng cho nhóm cầu thủ chưa đủ tuổi và cách trả lương mờ ám cho HLV cũ, Roberto Mancini.

Man City không bình luận về các cáo buộc nhưng các nguồn tin thân cận với câu lạc bộ cho biết các báo cáo mới là sự tiếp nối của một “chiến dịch được dàn dựng” nhằm ảnh hưởng đến danh tiếng của đội bóng. 

Một phần thuộc bản báo cáo dựa trên loạt tài liệu được phát hành bởi nhóm Football Leaks. Chúng cho thấy một số liên lạc giữa Simon Pearce, thành viên hội đồng quản trị Thành phố và phó chủ tịch câu lạc bộ chị em Melbourne City FC, và Omar Awad, giám đốc tài chính của Cơ quan các vấn đề điều hành, một cơ quan chính phủ Abu Dhabi.

Trong một email từ năm 2013, Pearce đã yêu cầu Awad chuyển khoản thanh toán trị giá 31,7 triệu bảng Anh cho Man City từ một tài khoản ngân hàng thuộc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Abu Dhabi (ADUG). Đó là quỹ thuộc sở hữu của Sheikh Mansour nhưng các quan chức UAE cho rằng đây là một quỹ tư nhân và không liên hệ với nhà nước.

Der Spiegel cũng báo cáo rằng Premier League đang tiếp tục điều tra đội chủ sân Etihad. Bên cạnh những nghi vấn về sự tham gia của Abu Dhabi trong việc thanh toán cho Man City, Premier League cũng được cho là đang xem xét kịch bản The Citizens chiêu mộ Brahim Diaz khi cầu thủ này 14 tuổi. Có vẻ như Man City đã tiến hành chiêu mộ theo cách sai luật. 

Man City lại điêu đứng, những chiêu trò ma mãnh bị phanh phui - Bóng Đá

 Der Spiegel lại tố cáo Man City.

Premier League cũng tiến hành điều tra sự việc Mancini vừa nhận lương từ Man City vừa được bồi dưỡng thêm một khoản phí từ CLB Al Jazira, một nhóm được kiểm soát. của Sheikh Mansour. Khoản phí bổ sung được nghĩ ra để phá vỡ các luật lệ công bằng tài chính của UEFA.

Dù vậy, mọi thứ chỉ đang được diễn ra âm thầm nên phía Premier League chưa đưa ra bất cứ thông báo nào trước truyền thông. Song, câu chuyện này cho thấy đằng sau ánh hào quang của một trong những CLB thành công nhất xứ sương mù hơn thập kỷ qua là đầy rẫy những sự việc “màu đen”.

(The Guardian)

Lữ Phong | 11:21 08/04/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục