Maldini, Gerrard và những thủ quân vĩ đại trưởng thành từ lò đào tạo CLB

15:30 Chủ nhật 06/09/2020

TinTheThao.com.vnNhững cầu thủ này gắn bó lâu năm và giành nhiều thành công với đội bóng đầu tiên của mình.

 

 Những bàn thắng đẹp của Messi ở La Masia

Steven Gerrard - Liverpool

Gerrard có cả thảy 26 năm gắn bó với Liverpool. Anh gia nhập học viện của CLB năm 1989, được ra mắt năm 1998 và thi đấu cho màu áo đỏ suốt đến năm 2015, sau đó rời đi và chơi mùa giải cuối cùng của sự nghiệp ở Mỹ. Gerrard chơi 710 trận cho The Reds, ghi 186 bàn thắng, giành 9 danh hiệu nhưng không có Premier League.

Iker Casillas - Real Madrid

Casillas đến Real năm 1990 và ở lại đây đến năm 2015. Chơi cho Kền kền trắng 725 trận, anh có đến 264 trận giữ sạch lưới, giành được 19 danh hiệu, trong đó có đến 3 Champions League.

Paolo Maldini - AC Milan

Tiếp nối sự nghiệp của cha, Paolo gia nhập lò đào tạo Milan năm 1978. Năm 1984 anh có trận ra mắt Rossoneri, chơi chuyên nghiệp cho Milan đến 25 năm sau đó. Anh ra sân 902 trận trong màu áo đỏ đen, ghi 33 bàn và có 25 danh hiệu, bao gồm 5 Champions League. Hiện tại, Paolo vẫn đang phục vụ cho Milan ở vai trò giám đốc kỹ thuật. Rạng sáng nay, con trai anh, Daniel Maldini đã ghi bàn đầu tiên cho Rossoneri.

Messi, Gerrard và những thủ quân trưởng thành từ lò đào tạo CLB - Bóng Đá

 Maldini có sự nghiệp rất thành công với Milan.

Lionel Messi - Barcelona

Messi đến Barca năm 2001, là cái tên hiếm hoi không phải người bản địa trong danh sách. Sau gần 20 năm gắn bó, anh ra sân 731 trận, ghi 634 bàn, giành 34 danh hiệu tập thể và có cho mình 6 Quả bóng vàng trong màu áo xanh đỏ. Sau nhiều lùm xùm, Messi vừa chính thức xác nhận sẽ tiếp tục gắn bó với Barca mùa giải tới.

Gary Neville - Manchester United

Neville đến M.U năm 1991 và chỉ mất 1 năm để được ra mắt. Anh chơi cho Quỷ đỏ 602 trận, ghi 7 bàn và giành 20 danh hiệu, trong đó có 8 Premier League và 2 Champions League. Năm 2011, Neville tuyên bố giải nghệ trong màu áo United.

Francesco Totti - AS Roma

Totti bắt đầu tập luyện cho Roma năm 1989, tiếp tục gắn bó với CLB cho đến khi giải nghệ năm 2017. Anh chơi 786 trận cho đội bóng thành Rome, ghi 307 bàn và chỉ giành được 5 danh hiệu ở đây. Giống Maldini, Totti cũng gia nhập đội ngũ quản lý của đội bóng cũ, nhưng sau đó rời đi vì bất đồng quan điểm.

Koke - Atletico Madrid

Tính đến hiện tại, Koke đã có đúng 20 năm gắn bó với Atletico, trong đó có 11 năm chơi cho đội hình chính. Tiền vệ này ra sân 457 trận, ghi được 45 bàn và có 7 danh hiệu với Atletico, 2 lần tiến đến chung kết Champions League.

John Terry - Chelsea

Messi, Gerrard và những thủ quân trưởng thành từ lò đào tạo CLB - Bóng Đá

 Terry là huyền thoại vĩ đại của Chelsea.

Terry được coi là huyền thoại vĩ đại bậc nhất lịch sử Chelsea. Anh đến với CLB năm 1995, 3 năm sau được ra mắt đội chính và phục vụ The Blues 19 năm tiếp đó. Terry ra sân 717 trận, ghi 67 bàn và cùng Chelsea giành 17 danh hiệu, trong đó có 5 Premier League và 1 Champions League.

Jesus Navas - Sevilla

Navas bắt đầu gắn bó với Sevilla từ năm 2000, đến năm 2013 chuyển đến Manchester City, quay lại vào năm 2017. Lão tướng này đã chơi 529 trận cho Sevilla, ghi 39 bàn, giành 7 danh hiệu.

Joaquin - Real Bestis

Joaquin gia nhập đội trẻ Betis năm 1994, năm 2000 được cho ra mắt đội 1, năm 2006 rời đi, chơi cho nhiều CLB khác nhau và quay lại năm 2015. Anh ra sân 416 trận, ghi 60 bàn và chỉ giành được 1 danh hiệu duy nhất với Betis là Cúp nhà vua mùa giải 2004/2005.

Thanh Vũ | 15:00 06/09/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục