Malaysia giành vé dự Asian Cup 2023

22:49 Thứ ba 14/06/2022

Thầy trò ông Kim Pan-gon là đội tuyển Đông Nam Á thứ ba hoàn thành mục tiêu bằng chiến thắng 4-1 trước Bangladesh trên "chảo lửa" Bukit Jalil tối 14/6.

Với lợi thế sân nhà, tuyển Malaysia đã không gặp khó khăn trong việc đánh bại đội xếp chót bảng là Bangladesh. Safawi Rasid mở điểm ngay phút 16 từ quả phạt đền. Đội khách gỡ lại ngay ở phút 31 nhờ Mohammad Ibrahim.

Tuy nhiên, trung vệ Dion Cools đã kịp ghi bàn từ một cú sút góc hẹp trong pha lên tham gia một tình huống cố định. Thế trận dần mở ra và hiệp 2 là hiệp đấu của các cầu thủ Malaysia. Syafiq Ahmad nâng tỷ số lên 3-1 và đến lượt Darren Lok ấn định tỷ số 4-1.

 - Bóng Đá

Malaysia, Thái Lan và Việt Nam sẽ có mặt ở Asian Cup 2023. Ảnh: Quang Thịnh.

Chiến thắng thuyết phục giúp đoàn quân của ông Kim có 6 điểm để giành ngôi nhì bảng E vòng loại Asian Cup 2022. Trận thắng Turkmenistan 3-1 mới thật sự là bước ngoặt của đội chủ nhà. Họ tạo được khoảng cách an toàn để an tâm trước lượt đấu cuối.

Turkmenistan chỉ thắng được Bangladesh nên ngậm ngùi nhìn chiếc vé thứ 2 về tay Malaysia. Tuyển Bahrain toàn thắng với 9 điểm sau ba trận để đoạt ngôi đầu bảng. Malaysia nối gót Thái Lan là đội Đông Nam Á tiếp theo dự Asian Cup 2023.

Tuyển Thái Lan đã sớm giành vé trước một lượt đấu khi Maldives chỉ có 3 điểm. Họ sẽ gặp Uzbekistan vào lúc 22h30 để tranh nhau ngôi vị nhất, nhì bảng C. Thái Lan đang có 6 điểm với hai chiến thắng thuyết phục.

Như vậy chỉ còn Indonesia ở Đông Nam Á vẫn chưa xác định được kết quả. Họ sẽ gặp Nepal vào lúc 2h30 ngày 15/6. Cơ hội ở bảng A vẫn còn dành cho hai đội nữa là Jordan (6 điểm) và Kuwait (cùng 3 điểm).

Trong khi đó, tuyển Việt Nam đã sớm có một suất ở Asian Cup sau khi xuất sắc đạt ngôi nhì bảng B ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuyển Campuchia vừa dừng bước khi xếp chót bảng D sau trận hòa 2-2 trước Afghanistan.

Quang Thịnh - Zing.vn | 22:12 14/06/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục