Malaysia đăng cai SEA Games 2027

17:53 Thứ năm 12/05/2022

Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) quay trở lại Malaysia sau 10 năm.

Bernama đưa tin Malaysia đã được Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) lựa chọn đăng cai SEA Games vào năm 2027. Chủ tịch Ủy ban Olympic Malaysia Mohamad Norza Zakaria cho biết quyết định này đã được nhất trí trong cuộc họp của Hội đồng SEAGF ngày 12/5.

 - Bóng Đá

Malaysia lần thứ 7 đăng cai SEA Games.

"Chúng tôi xin cảm ơn Hội đồng SEAGF đã tín nhiệm và tin tưởng để Ủy ban Olympic Malaysia (OCM) đăng cai SEA Games. OCM sẽ thông báo chính thức cho Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob và Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Ahmad Faizal Azumu khi trở về Malaysia", ông Norza Zakaria nói.

Trong phiên họp sáng 12/5, Hội đồng SEAGF thống nhất tạm hoãn việc thực hiện theo Hiến chương SEA Games về việc luân phiên tổ chức đại hội theo thứ tự chữ cái Alphabet, do nhiều quốc gia gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19.

Năm 2021, OCM đã bày tỏ mong muốn đăng cai SEA Games 2027 sau khi Brunei rút lui. SEA Games 2027 sẽ là kỳ đại hội thể thao khu vực thứ 7 Malaysia đăng cai, sau các năm 1965, 1971, 1977, 1989, 2001 và 2017.

Tại SEA Games 2017, Malaysia tổ chức 38 môn thi với 408 nội dung, có sự tham dự của 4.646 vận động viên từ 11 quốc gia khu vực. Năm đó, chủ nhà giành ngôi nhất toàn đoàn với 145 HCV, 92 HCB và 86 HCĐ. Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 3 với 58 HCV, 50 HCB và 60 HCĐ, trong khi Thái Lan xếp thứ 2 với 72 HCV, 86 HCB và 88 HCĐ.

Campuchia sẽ lần đầu tiên đăng cai SEA Games vào năm 2023, dự kiến diễn ra từ ngày 5-16/5, trong khi Thái Lan là chủ nhà của SEA Games 2025.

Duy Minh - Zing.vn | 16:23 12/05/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục