Madam Pang thay đổi bóng đá Thái như thế nào?

15:05 Thứ tư 11/05/2022

Madam Pang mang tới nhiều sự đổi thay cho bóng đá Thái Lan nhờ sự quyết đoán và tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn.

Nualphan Lamsam, hay còn gọi Madam Pang, có sự quyết đoán và chịu chơi. Bàn tay và khối óc của Madam Pang giúp bóng đá Thái Lan lấy lại vị thế khu vực, gần nhất là chức vô địch AFF Cup 2020.

Sự xuất hiện của Madam Pang tạo nên sự khác biệt, kéo bóng đá Thái Lan khỏi khủng hoảng. Từ khi lên nắm vai trò trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan tới nay, Madam Pang từng bước thay đổi bộ mặt của bóng đá nước nhà.

 - Bóng Đá

 Madam Pang là hậu phương vững chắc cho các đội tuyển Thái Lan.

Bén duyên với trái bóng tròn

Madam Pang từng theo học chuyên ngành Marketing tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) và học tiếp thạc sĩ quản lý tại Đại học Boston (Mỹ). Sau đó bà trở về nước và giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tại Muang Thai Insurance, công ty bảo hiểm hàng đầu tại Thái Lan.

Là phụ nữ cộng thêm công việc kinh doanh bận rộn, thế nhưng bà có tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn. Sự náo nhiệt, kịch tính và cảm xúc dâng trào trên sân cỏ là điều thu hút bà. Madam Pang từng thổ lộ: "Bóng đá là định mệnh của cuộc đời tôi".

Cơ duyên đưa Madam Pang đến với bóng đá cũng tình cờ. Năm 25 tuổi, Madam Pang thức dậy vào buổi sáng và bỗng dưng mắt trái của bà không nhìn thấy gì. Các bác sĩ chẩn đoán bà có thể bị mù.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, Madam Pang tìm đến cửa Phật. Thật ngạc nhiên khi căn bệnh bỗng biến mất. Sau biến cố, bà dành nhiều thời gian hỗ trợ những người khiếm thị nói riêng và khuyết tật nói chung.

Trong nhiều năm liền, Madam Pang là nhà bảo trợ cho hội người mù Thái Lan. Với uy tín và lòng nhiệt thành, Madam Pang được chọn làm người quản lý đội VĐV khuyết tật Thái Lan, đưa họ đến Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á.

Nhờ sự tâm huyết, Madam Pang được chọn cho vị trí Trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan. Vốn có sẵn kinh nghiệm quản lý, cộng với thái độ cầu thị, Madam Pang nhanh chóng gây tiếng vang và giúp tuyển nữ Thái Lan đạt nhiều thành tựu. Dưới thời bà, tuyển nữ Thái Lan 2 lần liên tiếp dự World Cup nữ 2015 và 2019.

Madam Pang sau đó trở thành Chủ tịch của Port Authority FC. Bà thực hiện nhiều thương vụ chuyển nhượng đắt giá, cải tạo sân PAT trở thành địa điểm sôi động bậc nhất Thai League 1. Port Authority FC từng đứng thứ 3 ở giải VĐQG năm 2018 với số điểm cao kỷ lục CLB và vô địch FA Cup Thái Lan 2019.

Cuối năm 2020, Madam Pang được bổ nhiệm làm Trưởng đoàn tuyển Thái Lan. Sự trở lại của Madame Pang với các đội tuyển Thái Lan tạo ra hiệu ứng tích cực sau khi HLV Akira Nishino bị sa thải. Bà đặt niềm tin vào HLV Alexandre Polking và sự quyết đoán này mang lại hiệu quả.

 - Bóng Đá

 Madam Pang mang tới nhiều sự thay đổi tích cực cho bóng đá Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

Tầm ảnh hưởng

Madam Pang luôn có liệu pháp động viên tinh thần cho các cầu thủ. Cho tới nay, vụ rút thăm trúng thưởng túi Channel, đồng hồ Rolex hay Iphone 13 tại AFF Cup 2020 thật sự ấn tượng.

Sự "mát tay" của Madam Pang giúp Thái Lan lên ngôi vô địch giải đấu này. Tại SEA Games 31, bà hứa thưởng U23 Thái Lan 5 triệu baht nếu giành tấm huy chương vàng. Chắc chắn con số này sẽ tăng lên nhiều hơn.

Sau thất bại trước Malaysia, U23 Thái Lan trở lại với trận thắng đậm Singapore 5-0. Cũng như tại AFF Cup 2020, Madam Pang tổ chức trò bốc thăm trúng thưởng. Sau đó, Madam Pang cũng sắp xếp buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ, nhưng bất ngờ cho Jonathan Khemdee. Cầu thủ này vốn phải nhận thẻ đỏ trong trận ra quân.

Cũng trong buổi tập sau trận thua U23 Malaysia, Madam Pang thực hiện cuộc gọi điện trực tiếp với Chanathip Songkrasin, đội trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan. Bà gửi lời nhắn của Chanathip với các đàn em rằng hãy chiến đấu ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất cũng đừng bỏ cuộc. Đó là cách động viên kịp thời giúp U23 Thái Lan vực dậy tinh thần.

Madam Pamg có tầm ảnh hưởng và tiếng nói mạnh mẽ. Tại AFF Cup 2020, Madam Pang hỗ trợ HLV Polking có đội hình mạnh. Tới SEA Games lần này, bà cũng nỗ lực kêu gọi các CLB Thai League và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan tạo điều kiện để tuyển U23 chuẩn bị thật tốt, hướng tới tấm HCV.

Bà phát biểu: "SEA Games là sự kỳ vọng của người Thái sau thất bại ở lần gần nhất tham dự. Mọi người đều muốn biết chúng ta phát triển hay tiến bộ như thế nào sau nỗi thất vọng quá khứ. Vì vậy, cử lứa U19 tham dự SEA Games không phải là giải pháp".

Đáp ứng kêu gọi của Madam Pang, các CLB đồng ý điều chỉnh lịch thi đấu Thai League cũng như giải đấu cúp để tránh chồng chéo với thời gian diễn ra SEA Games. Các trận đấu ở Thai League kết thúc sớm vào ngày 4/5, trước trận ra quân ở SEA Games của U23 Thái Lan. Trận bán kết và chung kết cúp Liên đoàn cũng được dời sang ngày 25/5 và 29/5, thời điểm sau khi môn bóng đá nam tại SEA Games kết thúc.

Madam Pang nói: "Tôi muốn cảm ơn Hiệp hội bóng đá Thái Lan, Thai League và mọi CLB từ tận trái tim vì sự thấu hiểu và nhìn ra những vấn đề nảy sinh. Tôi thông cảm và hiểu rất rõ những khó khăn vất vả. Quyết định chung về việc dời mùa giải ở Thai League được coi là sự hợp tác của những người yêu bóng đá cả nước".

Với mục tiêu giúp Thái Lan lấy lại vị thế tại SEA Games, Madam Pang rõ ràng có sự chuẩn bị kỹ ở các khâu. Sự đồng hành của Madam Pang là cầu nối giúp ban huấn luyện và cầu thủ cùng nhìn về một hướng.

Thành bại của U23 Thái Lan tại SEA Games lần này chắc chắn có dấu ấn không nhỏ của Madam Pang.

Hiểu Phong - Zing.vn | 14:05 11/05/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục