Mạc Hồng Quân cứ cần cù cống hiến: Có phần không cần gì lo

19:28 Thứ sáu 31/05/2019

TinTheThao.com.vnMạc Hồng Quân toả sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Viettel trong ngày thầy Park dự khán. Cứ đà này, cơ hội lên tuyển của tiền đạo này sẽ không nằm ngoài tầm tay.

Mạc Hồng Quân - cái tên khiến NHM Việt Nam nhắc đến rất nhiều kể từ sau khi HLV Park Hang-seo công bố danh sách triệu tập ĐT Việt Nam chuẩn bị cho King's Cup 2019. Bởi lẽ anh là một trong những chân sút có phong độ ổn định và đóng góp rất nhiều cho thành tích hiện tại của Than Quảng Ninh. Dù không được xếp thi đấu ở vị trí trung phong nhưng bản năng sát thủ của tiền đạo này vẫn chưa hề phai nhạt.

Mạc Hồng Quân cứ cần cù cống hiến: Có phần không cần gì lo - Bóng Đá

 Hồng Quân lập cú đúp trong trận hoà 3-3 của Than Quảng Ninh trước Viettel.

Người ta nhắc đến Hồng Quân khi mà thầy Park đã lãng quên anh và gọi lên tuyển một Anh Đức đã tuyên bố chia tay ĐTQG, một Đức Chinh vẫn đang chiến đấu với chấn thương cổ chân âm ĩ (theo chia sẻ của HLV Lê Huỳnh Đức) và một Công Phượng đang lận đận trên đất hàng trong màu áo Incheon United. Tuy nhiên, với tầm nhìn và quyền quyết định trong tay, vị chiến lược gia người Hàn vẫn quyết định "gửi vàng" cho những "gương mặt thân quen" từng cùng ông đoạt được những thành tích vang dội trong hơn 1 năm qua.

Đó là tính toán hợp lý của HLV Park Hang-seo khi King's Cup là giải đấu ngắn hạn và không có đủ thời gian để các nhân tố mới thích nghi huống gì đến kỳ vọng một màn trình diễn xuất sắc nhất. Nên nhớ rằng CLB và ĐTQG là 2 môi trường khác nhau và không phải ai thi đấu tốt ở CLB đều thành công ở đội tuyển.

Tuy nhiên, với đà thi đấu thăng hoa như thế này, đặc biệt là cú đúp bàn thắng vào lưới Viettel tại vòng 12 V-League diễn ra vào đêm qua (30/05), dưới sự chứng kiến của thầy Park, nhiều khả năng Mạc Hồng Quân sẽ có cơ hội lên tuyển trong tương lai gần.

Mạc Hồng Quân cứ cần cù cống hiến: Có phần không cần gì lo - Bóng Đá

 Nếu tiếp tục thăng hoa, cơ hội lên tuyển của Hồng Quân sẽ rất cao.

HLV Park Hang-seo luôn là một người rất cởi mở trong việc tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ có phong độ tốt, có khao khát cống hiến cho ĐT Việt Nam và phù hợp với dụng ý chiến thuật của ông. Nguyên Mạnh và Văn Kiên mới đây cũng là 2 minh chứng hùng hồn cho triết lý tuyển quân của thầy Park.

Ở SLNA, thủ thành Nguyên Mạnh đã có 8 trận giữ trắng lưới và giúp đội nhà có số bàn thua ít nhất V-League, ngay lập tức anh được triệu tập. Trong khi đó, Văn Kiên như một con ong thợ phía cánh phải của CLB Hà Nội cũng được trao cơ hội ở đợt tập trung này.

Mạc Hồng Quân cứ cần cù cống hiến: Có phần không cần gì lo - Bóng Đá

 Thầy Park luôn mở rộng cánh cửa ĐTQG cho các cầu thủ có phong độ tốt.

Nhìn vào 2 trường hợp kể trên, Mạc Hồng Quân có thể lấy đó là động lực để tiếp tục cống hiến và chắc chắn sẽ được thầy Park ghi nhận. Với 2 bàn thắng vào lưới Viettel, tiền đạo Việt kiều đang cùng Văn Toàn (HAGL) dẫn đầu danh sách cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất tại V-League (cùng có 5 bàn). Và đó là một bàn đạp để số 8 của Than Quảng Ninh cố gắng trước khi nghĩ đến việc được cân nhắc trao cơ hội ở những đợt tập trung ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 9 sắp tới.

Mạc Hồng Quân bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tại Sparta Prague B vào năm 2011. Đến mùa giải 2013, anh sang Việt Nam và đầu quân cho FLC Thanh Hoá và có trận ra mắt ở lượt đấu thứ 12 V-League. Tuy nhiên 1 năm sau đó tiền đạo sinh năm 1992 rời xứ Thanh và cập bến Hùng Vương An Giang trước khi chuyển đến QNK Quảng Nam. Từ 2015 đến hiện tại, Hồng Quân khoác áo Than Quảng Ninh.

Ở cấp độ các ĐTQG, anh được triệu tập lên U23 Việt Nam từ năm 2012, ghi được 12 bàn sau 25 lần ra sân. Anh cũng đã có 3 bàn thắng sau 14 lần khoác áo ĐT Việt Nam từ năm 2013.

Đăng Huy | 11:46 31/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục